6 “kẻ thù” tiêu diệt tinh binh không thương tiếc

T. H (Theo Health) ,
Chia sẻ

Ngay cả những sản phẩm vệ sinh cá nhân cũng là “kẻ thù” giết chết đội quân tinh binh của các quý ông một cách không thương tiếc.

Có thể bạn cũng biết rằng yên xe đạp không hợp lý cũng có thể dẫn đến rối loạn chức năng cương dương, hoặc thuốc chống trầm cảm dễ gây ảnh hưởng đến tinh trùng… Nhưng cũng có thể bạn không biết rằng lượng tinh binh của bạn còn bị “đe dọa’ bởi những điều hết sức đời thường như dùng thực phẩm đóng hộp hay dùng đồ chơi tình dục…  

1. Thực phẩm đóng hộp

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng các loại bao bì thực phẩm có mức độ nhiễm BPA (một loại hóa chất nhân tạo dùng để chế tạo nhựa có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản) rất cao. Kể cả hộp nhựa hay hộp bằng kim loại đều được phủ một lớp nhựa BPA. Chất nhựa này sẽ ngấm vào thức ăn sau khi thức ăn được đóng hộp. Các loại thức ăn có tính axit như nước sốt cà chua đặc biệt sẽ bão hòa với chất BPA này nên rất có hại khi sử dụng.


Phòng tránh: Chọn thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh thay vì đồ ăn đóng hộp và mua thực phẩm như nước sốt mì ống được bán trong lọ thủy tinh thay vì  đóng trong các loại lon.

2. Đồ chơi tình dục

Nói “đồ chơi tình dục” là nguyên nhân khiến lượng tinh binh của các quý ông giảm không có nghĩa là khuyến khích bạn vứt bỏ hết những dụng cụ “hỗ trợ” đó đi. Nhưng để bảo tồn đội quân tinh binh, bạn nên tránh các loại công cụ tạo hưng phấn cho nam giới làm từ nhựa dẻo hơi cứng vinyl. Đây là loại nhựa có chứa hóa chất công nghiệp và chất làm mềm nhựa liên quan đến các bệnh như ung thư, dị ứng, dị tật bẩm sinh, và vô sinh, nhất là vô sinh nam.


Phòng tránh: Để thêm “gia vị” một cách an toàn cho “chuyện yêu” của bạn, thay vì dùng các sản phẩm “thay thế” làm từ nhựa pha các chất hóa học, hãy đầu tư cho mình các loại sản phẩm được làm từ silicon y tế chất lượng cao.

3. Độc tố trong các sản phẩm vệ sinh

Các loại hóa chất công nghiệp không chỉ có trong các loại đồ chơi tình dục mà có khi còn nằm ngay trong các sản phẩm vệ sinh hàng ngày mà bạn thường dùng như: xà phòng thơm, dầu gội, chất tẩy rửa, và thậm chí là rèm ở phòng tắm. và sức nóng từ vòi hoa sen có thể sẽ làm cho nó các loại hóa chất này phát tán ra xung quanh nhanh hơn.


Phòng tránh: Chọn một loại đơn giản sữa tắm và dầu gội hai trong một, có thể có nguồn gốc từ thực vật, không có mùi hoặc dịu nhẹ như cho trẻ em. Mặc dù giống như xà phòng dành cho trẻ em nhưng lại có tác dụng với người lớn, và quan trọng nhất là không có hóa chất độc hại. Bạn nên tránh các sản phẩm chăm sóc bản thân có mùi thơm hay mùi hương.

4. Các loại hóa chất sản xuất

Ví dụ như thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu được thiết kế để tiêu diệt các loài gây hại. Và thật không may, thuốc trừ sâu hóa học cũng không phân biệt sự khác nhau giữa các loại cây giống thực vật với “hạt giống” của bạn. Do đó, các sản phẩm này dư sức tiêu diệt kể cả những chú tinh binh khỏe mạnh nhất của bạn.


Phòng tránh: Bạn nên chú ý rửa thật sạch và kỹ các loại thực phẩm khi muốn ăn. Sẽ không bao giờ là muộn để bạn có thể tự trồng cho mình một vườn rau hữu cơ an toàn không hóa chất lại bảo vệ sức khỏe nòi giống của chính mình.

5. Chỗ ngồi nóng

Bất kể vị trí ngồi nào nếu bị nóng phía dưới như ngồi trên ghế nóng, trên tấm lót sưởi ấm và thậm chí trong bồn tắm cũng có thể là nguyên nhân khiến chất lượng tinh trùng bị hư hỏng.


Phòng tránh: Vấn đề ở đây là nhiệt, vì vậy bạn nên để không khí lưu thông đều chứ không nên chỉ để nóng ấm một vị trí ngồi của mình.

6. Cá bị ô nhiễm

PCBs là  một nhóm các hợp chất độc hại được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp điện. Các hợp chất này đã bị cấm nhưng tác hại của nó thì đã kịp lan ra khắp môi trường và tích tụ nhiều nhất trong các loại cá.


Phòng tránh: Nói như vậy không có nghĩa là bạn tuyệt thực với món cá, nhưng cũng nên đảm bảo vệ sinh và hạn chế ăn để còn giữ lại những chú tinh binh quý giá của mình.
Chia sẻ