5 quy tắc cần nhớ khi ăn tối dịp Valentine

,
Chia sẻ

5 quy tắc sau đây sẽ giúp bữa tối Valentine ngọt ngào và lãng mạn của bạn không trở thành một thảm kịch.

Không chọn món khiến hơi thở có mùi dù bạn rất thích

Có nhiều món ăn trên thực đơn khiến bạn bị cám dỗ và muốn được thưởng thức chúng nhưng hãy nhớ quy tắc số 1 khi hẹn hò: Hơi thở có mùi sẽ “bức tử” cảm xúc của đối phương. Do đó, hãy thẳng tay loại bỏ những món có chứa hành, tỏi… ra khỏi danh sách của bạn và nhớ luôn mang theo kẹo cao su bên người. Hãy coi những viên kẹo nhỏ này là “vật bất ly thân” trong những cuộc hò hẹn.


Hãy nói “không” với những món có xương (sườn, gà, cá…)
 
Đừng dại gọi món thịt hoặc cá nào có xương. Bạn thấy thế nào khi trên bàn ăn toàn xương là xương? Trông rất phản cảm, nhất là khi bạn đang đi với “một nửa” hoặc “sắp là một nửa” của mình. Hơn nữa, việc dùng tay để ăn sườn hay thịt gà… sẽ làm giảm đi sự hấp dẫn của bạn trong cuộc hẹn. Đó là chưa kể chẳng may, bạn bị hóc xương cá trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện với đối phương? Ôi, thật là tệ hại.


Rau ư? Không bao giờ!

Rau rất tốt cho sức khỏe và có thể bạn cũng là một “tín đồ” của các loại rau nhưng gọi món rau khi hẹn hò ư? Đừng nhé bởi chúng có thể làm hỏng cuộc hẹn hò của bạn đấy. Hãy tưởng tượng tình huống bạn ăn rau xong và vẫn còn giắt lại mấy sợi màu xanh ở kẽ răng? Khi ấy, đối phương thậm chí chẳng muốn ngồi nói chuyện với bạn và cuộc hò hẹn sẽ trở thành sự tra tấn. Do đó, hãy dành món rau cho các bữa ăn ở nhà. Còn hẹn hò? Hãy nói không với rau.

Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn món nào có vừng đen vì lý do tương tự.


Hãy chọn món quen thuộc, đừng dại thử nghiệm món mới
 
Nếu hai bạn định tổ chức Valentine ở nhà, đừng nấu món gì bạn chưa từng làm trước đó. Valentine không phải là dịp để bạn thử nghiệm những món mới bởi có thể bạn sẽ khiến nó trở thành ngày kinh hoàng vì món ăn quá tệ, thậm chí có thể bị ngộ độc. Còn nếu hai bạn đi ăn ở ngoài? Cũng vậy thôi, đừng dại thử nghiệm món mới. Chàng sẽ nghĩ thế nào khi bạn gọi một món đắt tiền nhưng lại để thừa gần như cả đĩa vì ăn không quen hoặc không ngon ngoài dự kiến.

Những món có vỏ như tôm, cua ghẹ… không phải là sự lựa chọn khôn ngoan

Có thể bạn rất thích ăn tôm hùm và Valentine là dịp bạn muốn chi tiêu hào phóng cho bữa ăn của hai người nhưng nếu chọn món đó, bạn sẽ sớm hối hận đấy. Không nên để một bữa tối lãng mạn vào ngày Tình yêu trở nên tẻ nhạt chỉ vì những vỏ hải sản bày la liệt trên bàn hay tay bị bẩn, ướt át vì bóc vỏ. Do đó, hãy để dành những món này vào bữa tối khác chứ không phải vào ngày lễ tình yêu này.

Thụy Vân
(Tổng hợp theo Ls) 

Chia sẻ