4 sai lầm làm đẹp thành… làm xấu

,
Chia sẻ

Hãy chú ý vì sai lầm trong làm đẹp có thể phá hỏng diện mạo của bạn đấy!

1. Để lộ chân tóc

Nhuộm tóc là biện pháp làm đẹp phổ biến của đa số phụ nữ. Nhiều người không hài lòng với màu tóc của mình và chọn giải pháp nhuộm tóc để có màu ưa thích. Tuy nhiên, đôi khi bạn chỉ đơn thuần chọn màu mình thích mà không quan tâm đến việc màu tóc đó có tương đồng và gần với màu tóc thật của mình hay không. Và kết quả, khi mái tóc dài ra sẽ để lộ phần chân tóc hoàn toàn khác biệt trông rất không đẹp.

Giải pháp cho bạn: Nếu quá mê màu tóc đặc biệt, bạn phải xác định thường xuyên nhuộm lại phần chân tóc, còn nếu không có đủ thời gian và sự kiên nhẫn, tốt nhất nên chọn màu sắc nhuộm gần màu tóc để phủ lại mái tóc đã nhuộm.

2. Da màu... cam

Đừng ngạc nhiên, bạn sẽ biết đến màu da này nếu thường xuyên chơi thể thao dưới ánh nắng mặt trời và kết cục là bạn có làn da đỏ ửng như một quả cam. Điều tồi tệ là nó không phải màu nâu bóng của những người cố ý phơi nắng mà là những mảng da cho vàng, chỗ cam đan xen với nước da trắng cơ bản. Quả thực điều này làm cho bạn mất đi sự duyên dáng và vẻ đẹp.

Giải pháp cho bạn: nếu bạn không thể đừng chơi thể thao thì tốt nhất hãy chọn giải pháp nhuộm da nâu. Với màu da này bạn không lo bị bắt nắng, và cho dù có bắt nắng thì làn da vẫn đồng đều, mịn màng và không làm mất đi sự hấp dẫn của bạn.

3. Hai mảng màu mặt và cổ

Rất nhiều người phạm phải sai lầm này, trang điểm thật kỹ gương mặt và bỏ quên đi vùng da cổ. Kết quả gương mặt trắng đẹp trở nên “bất hợp lý” với mảng cổ tối, vừa tố cáo làn da thật sự của bạn vừa không đẹp.

Giải pháp cho bạn: nên chọn phấn nền cho da mặt và da cổ chỉ chênh nhau một đến hai sắc  độ màu, vừa đủ để tạo bóng râm nhưng vẫn hài hòa với gương mặt. Nếu chằng may bạn mua phấn nền dành cho cổ sáng quá hoặc tối quá có thể trộn với phấn nền dành cho mặt để có gam màu tương đồng.

4. Trang điểm quá đậm

Đôi khi để tạo sự nổi bật các cô gái thường thích trang điểm thật đậm, nhất là khi bạn may mắn sở hữu gương mặt có nét thì càng muốn nhận mạnh những ưu điểm của mình, kết quả là một đôi mắt đậm đen, đôi môi đỏ rực và đôi mày đen nhánh cong vút. Kết quả không những không đẹp mà còn kệch cỡm, già nua.

Giải pháp cho bạn: Cho dù là mắt, môi hay làn da thì bạn chỉ nên chọn một điểm nhấn. Với đôi mắt đen nhánh, gợi cảm được tô vẽ hoàn hảo thì đôi môi sẽ nên là màu nhạt và ngược lại. Nếu điểm nhấn của bạn là làn da hoàn hảo, trắng mịn thì đừng quá nhấn mạnh vào mắt và môi, vẻ đẹp tự nhiên sẽ khiến bạn trông rất tuyệt.

Theo N.Ngọc
Vzone.vn/CF
Chia sẻ