Theo kết luận của bác sĩ, tình trạng sưng phù chân của Robert Carew-Hunt là dấu hiệu của hội chứng phù bạch huyết. Tuy nhiên, thực tế đó lại là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.
Vị chuyên gia y
tế này đã nói sai vì vì thế, việc điều trị theo đơn
kê không đạt kết quả như mong đợi.
Nếu có vòng
bụng ngoại cỡ, nên thường xuyên đi kiểm tra chỉ số
đường huyết
Bệnh khó phát
hiện
Mặc dù Robert
vẫn có các biểu hiện truyền thống khác như loét ngón
cân cái (vết thương không thể tự lành) nhưng các bác
sĩ đã bỏ qua những dấu hiệu lâm sàng này. Chỉ đến
khi bệnh nhân đã rơi vào tình trạng khá nguy kịch mới
xác định được nguyên nhân chính xác.
Hai ngón chân ở
bàn chân phải đã phải cắt bỏ và bàn chân trái biến
dạng charcot và tình trạng suy thoái xương nghiêm trọng.
Nguyên nhân là do mức độ đường huyết trong máu cao tới
mức gây nguy hiểm cho các tế bào máu và các mô. Và cuối
cùng, nó sẽ dẫn tới sự biến dạng mãn tính.
“Mọi con đường
đều trở nên dài bất tận kể từ khi nhiều ngón chân
của tôi bị mất đi và lúc nào tôi cũng cảm thấy đau
đớn. Tôi không trách cứ tạo hóa đã mang căn bệnh này
đến nhưng tôi vô cùng chán nản và tức giận vì rất
nhiều bệnh viện, bác sĩ không hề nghi ngờ tôi mắc
tiểu đường trong nhiều tháng ngày đi khám vừa qua”, Robert chia sẻ.
Với căn bệnh
này, Robert sẽ phải về hưu trước 50 tuổi. Và ông cũng
không phải là trường hợp duy nhất - thực sự việc
chẩn đoán nhầm hay thiếu hiểu biết về các dấu hiệu
và các yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh tiểu đường đồng
nghĩa với việc sẽ ngày càng có nhiều người bị cắt
cụt chi. Không chỉ vậy, tiểu đường còn làm tăng nguy
cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, suy thận và mù lòa.
Vậy tại sao
bệnh tiểu đường lại khó phát hiện ở 1 số người
đến vậy? Có 1 thực tế là những người thừa cân
thường đến bác sĩ vì ho, cảm lạnh, viêm nhiễm hơn là
vì các bệnh khác. Trong khi thừa cân là một trong những
nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tiểu đường. Vậy nên,
theo các chuyên gia, khi khám cho người thừa cân, bác sĩ
không nên quên kiểm tra đường huyết cũng như các câu
hỏi về các dấu hiệu mơ hồ như sự tái phát nấm
Candida thường xuyên, kém tập trung và thiếu ham muốn.
Khát - Biểu hiện
điển hình của tiểu đường
Robert đã bị
tiểu đường trước khi bị sưng chân là 3 năm. Lúc đó,
ông bắt đầu cảm thấy khát và mệt mỏi không rõ
nguyên nhân. Mặc dù cân nặng của Robert không thừa nhiều
dù ông là người hảo ngọt.
“Tôi không bao
giờ nghĩ mình bị tiểu đường. Tôi chưa bao giờ ăn
sáng và vẫn nhớ mình đã xỉu trên đường đi làm vì
chuyện này. Tôi cũng bắt đầu uống nước ngọt vô độ
mà chẳng bao giờ thấy đã khát.
Khát là một
triệu chứng điển hình của bệnh do tình trạng đường
trong máu rò rỉ vào nước tiểu và thận phải làm việc
nhiều hơn, gây khát.
Tôi bắt đầu
có ý thức về sự mất cảm giác ở chân mình, dù nó
chỉ thoáng qua và không hề rõ rệt. Tôi nghĩ có thể là
do công việc ngồi nhiều gây ra”, Robert chia sẻ.
Hai năm sau đó,
Robert đến bệnh viện khi chân sưng nề. Thực tế là
tình trạng sưng nề này chỉ làm ông cảm thấy không
thoải mái. Và việc chụp X-quang cùng một số chẩn đoán
y khoa đã cho kết luận ông mắc chứng lymphoedema.
Chẩn đoán chính
xác chỉ có 1 năm sau đó, khi vết loét ở ngón chân cái
của ông không “chịu” lành và trở nên viêm nặng hơn.
Lúc này, các bác sĩ mới thực hiện xét nghiệm đường
huyết.
Trở thành “quả
bom nổ chậm”
Không phải
trường hợp nào cũng như Robert. Có những trường hợp
hoàn toàn không hề có bất kỳ biểu hiện đáng ngờ
nào. Chẳng hạn như trường hợp của bà Gail Wellings. Bà
đã bị ngã xuống lề đường và ngón chân cái ở bàn
chân phải của cô đã bị gãy.
Mặc dù không hề
cảm thấy đau nhưng ngón chân cái ngày càng đỏ và lan
xuống gót chân. Sau 3 tuần, bà Gail mới tới bác sĩ và
lúc này thì đã muộn. “Tôi không thể quên thái độ lo
lắng của bác sĩ. Ông nhìn chân tôi và nói: “Ồ không,
Gail, cô đã bị mất bàn chân này rồi”. Tôi không tin”,
bà Gail nhớ lại.
Xét nghiệm máu
và chụp X-quang cho thấy các ngón chân của bà đang bị
tổn thương. Máu không tuần hoàn tới đây và các mô đã
bị hoại tử từ lâu. Và không có bất kỳ một lựa
chọn điều trị thay thế nào khác ngoài việc phải cắt
cụt bàn chân đó.
Đó thực sự là
cơn ác mộng đối với Gail nhưng điều khiến bà bàng
hoàng là bác sĩ nói rằng cô bị tiểu đường týp 2. Tuy
nhiên, nhìn nhận lại, bà mới thấy mình đang ở độ
tuổi 56 (độ tuổi có nguy cơ tiểu đường cao) và thừa
tới 12kilo so với cân nặng chuẩn. Và các bác sĩ đoán
bà đã bị tiểu đường từ cách đây 4-5 năm.
Câu chuyện của
bà Gail chính là một lời cảnh báo đối với các bác sĩ
và bệnh nhân về những dấu hiệu tưởng như không liên
quan đó là thừa cân hay 1 vòng bụng lớn.
Tiểu đường
týp 2 gây ra do cơ thể không sản xuất đủ hormone insulin
hay insulin được sản xuất nhưng không hoạt động hiệu
quả (hiện tượng kháng insuline). Điều này là do tình
trạng béo bụng đã tiết ra 1 loại protein mà ngăn ngừa
insulin “dọn sạch” đường thừa trong máu.
Không như tiểu
đường týp 1, tiểu đường týp 2 có thể âm thầm phát
triển trong cả thập kỷ mà không bị phát giác bởi các
biểu hiện có diễn tiến rất từ từ. Khoảng 1/2 các
trường hợp được chẩn đoán, bệnh nhân có các biểu
hiện rất phức tạp như đau thần kinh, có vấn đề về
thị lực chứ không phải là các dấu hiệu rõ ràng như
khát nước hay tiểu nhiều hơn bình thường. |
Theo Phương Uyên
Dân trí/DM