2 người Trung Quốc tử vong không phải do văcxin cúm H1N1

,
Chia sẻ

Nhiều người dân tỏ ra lo lắng sau khi có tin 2 người Trung Quốc chết sau khi tiêm văcxin cúm H1N1. Tuy nhiên, theo WHO, 2 ca tử vong này không phải do văcxin.

Trước đó, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết có 2 người đã tử vong sau khi được tiêm văcxin ngừa cúm H1N1 do nước này sản xuất. Một trong hai được xác nhận là một giáo viên trung học. Nạn nhân chết khi đang chơi bóng rổ liên tục trong gần 8 tiếng đồng hồ, sau khi tiêm văcxin phòng cúm H1N1. Việc giải phẫu tử thi được tiến hành để xác định chính xác nguyên nhân gây tử vong.

Theo WHO, nguyên nhân gây tử vong không phải do tiêm văcxin. Trên thế giới đã có ít nhất 16 nước triển khai chiến dịch tiêm văcxin cúm H1N1, với khoảng hơn 65 triệu liều đã được tiêm. Theo ghi nhận, các phản ứng sau khi tiêm chủng chủ yếu là: sưng, đau, đỏ tại chỗ tiêm. Một số ít có xuất hiện sốt, đau cơ, nhức đầu trong vòng 48 giờ sau tiêm và tự hồi phục.

WHO đánh giá tính an toàn của văcxin cúm H1N1 tương đương với các văcxin cúm mùa được sử dụng rộng rãi hơn 60 năm nay.

Đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 530.000 trường hợp dương tính, ít nhất hơn 6.700 người đã tử vong, tuy nhiên đây không phải là con số thực tế. Một số nước ghi nhận ca tử vong cao như: Brazil (1.400), Argentina (600), Australia (189)... Tại châu Á, một số nước có ca tử vong cao như: Ấn Độ (534), Thái Lan (185)... Trung Quốc cũng đã có ít nhất 53 ca tử vong.

Tại Việt Nam, dịch cũng đã lan ra tất cả các tỉnh, thành trong cả nước với 43 ca tử vong. Các chuyên gia dự báo, tháng 12 mới là đỉnh của dịch. Hiện bắt đầu vào mùa đông, mùa của cúm B. Vì thế, không phải tất cả các ca cúm đều là H1N1 mà có thể là cúm B.

Cúm H1N1 là bệnh dịch mới. Hiện 70% các trường hợp tử vong có bệnh mãn tính, 30 % là khoẻ mạnh bình thường, không có tiền sử bệnh tật gì. Bản chất của cúm H1N1 mới này là ở những nguời trẻ chứ không phải những người già trên 65 tuổi như cúm mùa thông thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chưa giải thích rõ được sự khác biệt này, cũng như vì sao cả những thanh niên trẻ, khỏe cũng có thể tử vong.

Theo Nam Phương
Vnexpress
Chia sẻ