108 ca tử vong do sởi, bệnh viện ngày càng quá tải

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Hiện nay tình trạng số lượng bệnh nhi nhập viện tăng rất cao do dịch sởi và đều quá tải ở các bệnh viện gây nên rất nhiều khó khăn cho các bệnh viện trong công tác điều trị.

Bác sĩ nhường phòng cho bệnh nhân sởi

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu, cho đến thời điểm này đã có 108 trường hợp tử vong do sởi và các bệnh biến chứng sau sởi. Trong đó có 103 ca tại Bệnh viện Nhi T.Ư, 4 ca tại Bệnh viện Bạch Mai và 1 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Hiện nay, tại Khoa Truyền nhiễm của BV Nhi TW, chỉ tính riêng bệnh nhân sởi có hơn 200 cháu nằm điều trị, trong đó có 9 cháu phải thở máy và khoảng 100 cháu phải thở ôxy. Phần lớn những bệnh nhân sởi nặng năm nay là do có bệnh lý ở phổi hoặc là bị biến chứng viêm phổi sau sởi và các biến chứng khác, các ca mắc sởi bệnh cảnh nhanh, nguy cơ tử vong cao, ít thấy biến chứng tiêu chảy so với các bệnh sởi cổ điển thông thường.

Theo PGS.TS. Phạm Nhật An, Phó Giám đốc BV cho biết, khoa có 90 giường bệnh (theo kế hoạch) nhưng đã phải sắp xếp, kê thêm thành 110 giường bệnh nhưng vẫn không đủ chỗ cho bệnh nhi. Do đó, phòng bác sĩ, phòng phó trưởng khoa đều phải nhường lại để kê thêm giường cho bệnh nhân điều trị, còn bác sĩ phải dồn vào nhà kho để làm việc. Hai tháng nay, các y, bác sĩ của Khoa Truyền nhiễm không ai dám nghỉ phép, có những người mệt cũng phải căng mình để làm, chỉ đến khi ốm không thể đi làm được nữa đành phải nghỉ và họ thường làm việc thông tầm, bữa ăn trưa thì chuyển sang chiều...

Còn tại Hà Nội Theo đại diện lãnh đạo ngành Y tế Hà Nội cho biết hiện nay một số bệnh viện có Khoa Nhi của Hà Nội (kể cả tuyến thành phố và tuyến quận huyện) cũng đang trong tình trạng quá tải phải căng mình để tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân mắc sởi và các bệnh đường hô hấp… 

Điển hình, tại Bệnh viện Xanh Pôn với số giường thực kê tại Khoa Nhi là 145 giường cũng đang tiếp nhận điều trị cho khoảng hơn 300-400 bệnh nhân nhi; Bệnh viện đa khoa Đức Giang, số giường Khoa Nhi thực kê là 127 thì cũng tiếp nhận điều trị cho 150 bệnh nhi; Bệnh viện đa khoa Thường Tín 40 giường bệnh điều trị cho 80 bệnh nhận, Bệnh viện đa khoa Hà Đông có 70 giường bệnh nhưng cũng đang điều trị cho 130 bệnh nhân nhi... Chính vì thế ở các bệnh viện này hầu hết tất cả các khoa:  Khoa Sơ sinh, Khoa Nhi tổng hợp Khoa Điều trị tích cực... đều quá tải. 

Bình thường mỗi buổi trực trước đây chỉ cần 2 điều dưỡng, nhưng thời gian qua các bệnh viện đã tăng cường lên thành 4 và các điều dưỡng mỗi ngày thực hiện tiêm cho hàng trăm bệnh nhân.

Đứng trước thực trạng bệnh sởi ngày càng gia tăng với nhiều bệnh nhân nặng. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) 22 máy thở chức năng cao, 8 máy thở chức năng trung bình thuộc hàng dự trữ quốc gia để trang bị cho 4 bệnh viện phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người mắc dịch bệnh sởi, cúm và nhu cầu khám, chữa bệnh khác của nhân dân. Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai được xuất cấp 10 máy; Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 8 máy; Bệnh viện Nhi Trung ương 8 máy; Bệnh viện Xanh Pôn 4 máy.

108 ca tử vong do sởi, bệnh viện ngày càng quá tải 1
Phòng bác sĩ, phòng phó trưởng khoa ở bệnh viện Nhi đều phải nhường lại để kê thêm giường cho bệnh nhân điều trị. Ảnh minh họa

Hãy theo dõi sát sao bệnh con tránh tình trạng lây nhiễm chéo

Theo PGS. TS Phạm Nhất An nguyên nhân dẫn đến bệnh sởi và các dịch bệnh khác năm nay diễn biến rộng và biến chứng nhiều là do tình hình khí hậu không ổn định. Bên cạnh đó, có nhiều bệnh nhi chỉ bị viêm phế quản, hô hấp, tiêu chảy, sau khi lên viện điều trị thì lây sởi. Các cháu đã có bệnh trước nên khi mắc thêm sởi thì biến chứng sang suy hô hấp rất nhanh.

 Ngoài ra, điều khiến dịch sởi năm nay làm nhiều bệnh viện cả Trung ương và tuyến tỉnh đều quá tải là do phụ huynh bỏ qua việc tiêm vaccin phòng sởi cho trẻ. Chính điều đó đã dẫn đến dịch lan nhanh trong cộng đồng. Theo quy luật của bệnh sởi thì đến cuối đông đầu hè bệnh sẽ giảm. 

Chính vì thế các mẹ cần nhận biết rõ triệu chứng của bệnh sởi để đưa con đi khám. Trẻ bị nhiễm sởi, sau giai đoạn ủ bệnh kéo dài khoảng 7 ngày 2 tuần bệnh nhân thường có triệu chứng. Bao giờ lúc mới khởi bệnh trẻ thường bị sốt cao, khi dấu hiệu số thuyên giảm sẽ bắt đầu xuất hiện phát ban đặc trưng của sởi: ban lúc đầu nổi ở sau tai, sau đó lan rộng ra mặt, rồi dần xuống ngực bụng và lan ra toàn thân. Khi ban sởi biến mất cũng mất dần theo thứ tự đã nổi trên da, đặc điểm ban sởi là ban dạng sẩn (ban gồ lên mặt da), khi bay sẽ để lại những vết thâm trên da rất đặc trưng thường gọi là “vằn da hổ”. Ngoài ra, trẻ bị mắc sởi thường có một số triệu chứng kèm theo như: chảy nước mũi, ho hay đỏ mắt, đôi khi trẻ bị tiêu chảy vì tình trạng viêm long đường hô hấp.
 
Vì vậy theo khuyến cáo của bác sĩ khi thấy có các biểu hiện của bệnh sởi, bệnh về hô hấp để hạn chế lây lan, không nhất thiết phải đưa trẻ đến các bệnh viện Trung ương ngay mà hãy đến cơ sở y tế ở tuyến dưới để được chẩn đoán và hướng dẫn chăm sóc trẻ. Hạn chế cho con đến những nơi đong người, nhất là những nơi có biểu hiện dịch. Nếu đưa con đi khám, nên cho trẻ đeo khẩu trang y tế, tránh ăn uống trong bệnh viện. Người lớn đi từ ngoài về thực hiện nghiêm túc việc rửa mặt mũi chân tay thay quần áo trước khi tiếp xúc với trẻ.

Chăm sóc bệnh nhân sởi đúng cách

Khi phát hiện có trẻ mắc sởi, điều quan trọng cần chú ý là thực hiện việc cách ly trẻ bệnh với các trẻ lành. Người chăm sóc trẻ bệnh phải rửa tau sạch sẽ trước và sau mỗi lần tiếp xúc với trẻ bệnh, rồi mới được chăm sóc trẻ lành.

Do bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao nên việc phòng ngừa bệnh, tránh tình trạng lây lan trong cộng đồng là điệu phụ huynh cần chú ý. Mọi người cần giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh nhà cửa và môi trường chung quanh, giữ gìn phòng ốc thông thoáng sạch sẽ.

Nâng cao sức đề kháng cho trẻ nhỏ bằng chế độ ăn với đây đủ dinh dưỡng cần thiết, đồng thời tăng cường lượng nước uống giàu vitamin nhất là vitaminA để bảo vệ đôi mắt của trẻ mắc bệnh sởi.

Tránh quan niệm cho bệnh nhân kiêng tắm, kiêng gió sẽ làm bệnh thêm trầm trọng hơn.

Ngoài ra, một phương pháp phòng ngừa vô cùng hiệu quả và toàn là sử dụng vắc-xin để tiêm ngừa cho trẻ. 

14h ngày hôm nay (22/4/2014), aFamily sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến: Dịch sởi 2014 - Cái nhìn toàn cảnh, với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Bạch Mai, Viện Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Vinmec. 

Ngay từ bây giờ, nếu có câu hỏi liên quan đến vấn đề "nóng" này, bạn có thể gửi câu hỏi TẠI ĐÂY

Chia sẻ