102 ca tử vong do tay chân miệng

Theo Dantri,
Chia sẻ

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước đã ghi nhận 47.628 ca mắc tay chân miệng tại 61 địa phương, trong đó có 102 trường hợp tử vong tại 21 tỉnh thành.

Như vậy, tính từ 4/9/2011 đến nay, trong 16 ngày cả nước ghi nhận thêm 6.000 trường hợp mắc mới, trung bình mỗi ngày 375 ca mắc mới tay chân miệng được ghi nhận.
 
 
Các trường hợp mắc và tử vong do tay chân miệng từ đầu năm đến nay vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam chiếm 79,3% số mắc và 91,1% số tử vong của cả nước. Trong tổng số các ca tử vong thì có tới trên 96% là trẻ em dưới 5 tuổi.

Bệnh tay chân miệng lưu hành chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, bệnh có xu hướng tăng cao vào hai thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Ở thời điểm này đúng thời điểm bệnh bắt đầu có xu hướng tăng, lại đúng thời điểm đầu năm học của học sinh, vì thế, Bộ Y tế đề nghị các trường cần hết sức chú trọng công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong trường học khi bước vào năm học mới.

Chia sẻ