10 dạng dị ứng kỳ lạ

,
Chia sẻ

Nghe như chuyện đùa, nhưng quả thực một số người khi chạy nhanh hoặc chạy bộ có những triệu chứng nặng như phát ban, sưng tấy, khó thở, ngứa,...

1. Nước

Cuộc sinh nở cậu con trai Mitchell (giờ 3 tuổi) đã kích hoạt một phản ứng dị ứng hiếm gặp ở người mẹ 21 tuổi Michaela Dutton, khiến cho chị không thể chạm hoặc uống nước. Chị cũng không thể ôm con trai lâu hơn vài phút nếu bé ra mồ hôi. Dutton không thể uống chè, cà phê hoặc nước hoa quả vì chúng khiến họng của chị phồng lên và bỏng rộp. Thay vào đó, chị sống nhờ uống nhiều Diet Coke, thứ mà cơ thể chị có thể chịu đựng được, dù nó chứa nhiều cacbonat.

2. Nóng và lạnh

Cứ 5 người trên thế giới thì có 1 người sẽ bị phát ban ở thời điểm nào đó trong đời, nhưng một số ít hơn thì bị mày đay nặng khi tiếp xúc với nóng hoặc lạnh, chẳng hạn ngâm chân vào xô nước nóng hoặc chui vào chăn ấm.

3. Thuốc xăm mình

Dị ứng vì thuốc xăm mình. Ảnh: ABC.

Trong hàng nghìn năm, người dân Bắc Mỹ, Trung Đông và Nam Á đã "xăm mình" bằng lá móng, nhưng gần đây, sự pha tạp thuốc nhuộm được sử dụng trong cách xăm mình tạm thời này đã dẫn đến nhiều phản ứng dị ứng đau đớn.

4. Dị ứng với cha?

Nói đến dị ứng thức ăn, chúng ta thường hình dung phản ứng xảy ra sau khi người đó đưa đồ ăn vào miệng, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Tiến sĩ Clifford Bassett, từ Bệnh viện Đại học Long Island ghi nhận 40% phản ứng dị ứng thực phẩm không phải xuất phát từ việc ăn, mà từ việc chạm vào hay ngửi phải.

Một trường hợp bệnh nhân của Bassett, một thiếu nữ trẻ bị phát ban sau khi ôm hôn cha vừa đi làm về. Hóa ra, cô gái dị ứng với dầu hạt - một thành phần trong kem cạo râu của cha. Vấn đề được giải quyết ngay sau khi ông bố chọn một loại kem cạo râu khác.

5. Chocolate

Cậu bé Gabriel 5 tuổi từng có một danh sách các thức ăn cần tránh xa vì dị ứng, gồm sữa, các loại hạt quả, lạc, và trứng. Giờ đây cha cậu cho biết cậu còn sưng phồng cổ họng ngay khi ăn chocolate không sữa. Tuy nhiên, các bác sĩ không tin vào điều này, cho rằng có thể chỉ là do loại chocolate mà cậu ăn chứa trứng hoặc sữa mà thôi.

6. Tập thể dục

Nghe như chuyện đùa, nhưng quả thực một số người khi chạy nhanh hoặc chạy bộ có những triệu chứng nặng như phát ban, sưng tấy, khó thở, ngứa, hạ huyết áp, buồn nôn, đau đầu. Triệu chứng này có thể xảy ra khi người đó chỉ tập thể dục đơn thuần, hoặc tập thể dục kết hợp với ăn món nào đó.

Với những trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo bạn có thể tránh được bằng cách mang thuốc chống dị ứng theo mình, hoặc tránh ăn món có thể gây kích ứng trước 2-3 tiếng.

7. Lông sâu bướm

Lông bao phủ khắp cơ thể sâu bướm chứa một chất độc có thể gây dị ứng nghiêm trọng, và thậm chí lông có thể bay lơ lửng trong không khí như hạt phấn và gây phản ứng dữ dội khi chạm vào da chúng ta.

8. Thuốc chữa ung thư

Các loại thuốc được chế tạo để khiến người ta khỏe lên, nhưng đôi khi, phản ứng dị ứng thuốc lại có thể giết người. Đó là trường hợp của thuốc cetuximab, còn gọi là Erbitux, thuốc dành chữa ung thư ruột kết, cổ hoặc đầu, gây ra tỷ lệ dị ứng cao bất thường ở các bệnh nhân.

Khi còn ở quy mô thử nghiệm, loại thuốc này gây dị ứng nghiêm trọng trên 3% số bệnh nhân tham gia, nhưng khi được bán rộng rãi ra thị trường, người ta ghi nhận đến 20% bệnh nhân có phản ứng nghiêm trọng.

9. Điện thoại di động

Chúng ta cẩn trọng với nhiều thứ chạm vào mặt mình, nhưng ai mà nghĩ đến việc phòng ngừa với chiếc điện thoại di động cơ chứ. Những năm gần đây, các bác sĩ da liễu bắt đầu nhận thấy sự gia tăng số bệnh nhân do dị ứng với điện thoại đi động, mà cụ thể hơn là với thành phần nikel trong vỏ điện thoại.

Những phản ứng dị ứng không ngờ tới với nikel không dừng lại ở điện thoại di động. Người ta bắt đầu thấy có những bệnh nhân phát ban lên sau khi tiếp xúc với những vật quen thuộc chứa nikel, như ghế tựa, ống sáo...

Theo T. An
Vnexpress/ABC
Chia sẻ