Bác sỹ Lê Thị Hải

Sữa công thức giúp bé dễ hấp thụ sắt?

,
Chia sẻ

Tôi có nên cho cháu uống thêm sữa ngoài không? Vì tôi nghe nói uống thêm sữa ngoài bé dễ hấp thụ chất sắt. (Trần Nhật Tân – Vinh – Nghệ An).

Bé nhà em 12tháng tuổi, nặng 9,5 kg, cao 80cm. Như vậy đã đạt chuẩn chưa? Đi khám bác sĩ bảo là thiếu máu do thiếu sắt. Bác sĩ tư vấn cho em mua thêm 1 lọ Multi Vitamin Mineral ngày uống 7ml chia 2 lần. Nhưng em cho cháu uống được 2 ngày thì cháu bị đi ngoài. Bé đi ngoài phân lỏng, có mùi chua, mỗi ngày đi 3-4 lần. Có phải là do cháu không hợp thuốc hay không? Bây giờ cháu đã hết đi ngoài, em có nên cho cháu uống tiếp hay không? Cháu rất biếng ăn. Mỗi ngày cháu chỉ ăn được khoảng 300ml cháo chia làm 3 lần, còn lại là bú mẹ. Bé không chịu ăn hoa quả hay sữa chua. Em có nên cho cháu uống thêm sữa ngoài không? Vì em nghe nói uống thêm sữa ngoài dễ hấp thụ sắt. Hơn nữa em sợ sữa mẹ giai đọan này không đáp ứng đủ chất cho bé dù em nhiều sữa. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em thực đơn cho bé ăn được không ? (Trần Nhật Tân – Vinh – Nghệ An).
 

Trả lời:

Với cân nặng và chiều cao hiện tại cháu phát triển hoàn toàn bình thường, chiều cao còn vượt chuẩn 3 – 4cm. Đúng là lượng cháo cháu ăn như vật là quá ít, nhưng không bị thiếu cân như vậy chứng tỏ em nhiều sữa và sữa của em tốt cho nên không cần uống thêm sữa ngoài, sắt trong sữa mẹ còn dễ hấp thu hơn sắt trong sữa bò nhiều, nếu uống thuốc mà cháu đi ỉa thì không nên cho cháu uống nữa, hoặc em thử giảm liều đi một nửa xem sao. Theo chị em nên uống viên sắt để cung cấp sắt qua sữa cho cháu.

Ngoài ra trong các bữa ăn em cho cháu ăn các thực phẩm giàu sắt như : gan, tim, bầu dục, lòng đỏ trứng gà, nếu cháu ăn ít hoa quả có thể cho uống thêm vitamin C để giúp tăng cường hấp thu sắt.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ