Sự thật vụ hai đối tượng đi xe máy bắt cóc trẻ em hụt ở Thái Nguyên

Đức Cường,
Chia sẻ

Nhiều ngày qua cộng đồng mạng đang xôn xao về thông tin một vụ bắt cóc trẻ em ở Thái Nguyên. Cơ quan chức năng đã vào cuộc. Đâu là sự thật?

Vào ngày 8/1/2016 trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin của một thành viên đưa ra lời cảnh báo về việc bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn Thái Nguyên.

Nội dung được chia sẻ: “Người ta kể bắt cóc trẻ con không tin, hôm nay thì tin há mồm luôn. Xảy ra tại khu phố mình ở. 2 người đi xe máy vồ trượt 1 đứa bé đang chơi, bị người dân phát hiện chúng nó rồ ga chạy mất. Cả 2 đối tượng đều bịt kín mặt, người ngồi sau là 1 mụ đàn bà. Các mẹ có con nhỏ cảnh giác nhé. Không cho các bé đi chơi 1 mình, phải dám sát kỹ vào. Sắp tết rồi chúng nó càng lộng hành…”.


Sự thật về thông tin bắt cóc trẻ em ở Thái Nguyên
Thông tin bắt cóc trẻ em liên tiếp được tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi những lời cảnh báo này xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đặc biệt là những bậc phụ huynh đang có con nhỏ, có con gửi ở các trường mầm non rất hoang mang, lo lắng.

Trước những thông tin này, Đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Ngay sau khi nắm được sự việc nhiều ngày vừa qua, các trang mạng xã hội có đưa các thông tin về tình trạng bắt cóc trẻ em trên địa bàn, chúng tôi đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nhất là cấp huyện kiểm tra, xác minh lại.

“Tất cả các đơn vị, phòng chức năng đều báo cáo không hề nhận được tin báo tố giác cũng như vụ việc nào liên quan đến việc trẻ em bị bắt cóc như thông tin trên mạng. Như vậy chúng tôi khẳng định, những thông tin nói trên là không đúng sự thật”. Đại tá Đặng Đức Đang cho biết.

Sự thật về thông tin bắt cóc trẻ em ở Thái Nguyên
Đại tá Đặng Đức Đang trao đổi về sự việc.

Thời gian gần đây, những thông tin cảnh báo về việc bắt cóc trẻ em xuất hiện trên các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều. Không chỉ ở tỉnh Thái Nguyên mà còn nhiều tỉnh thành khác như Hà Nội, Sài Gòn, Thái Bình...Tuy nhiên độ xác thực của những thông tin này đều chưa được kiểm chứng. Những thông tin này cũng đã khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Về vấn đề này Đại tá Đang cho hay, ngành Công an đã yêu cầu các cơ quan chức năng và các phòng nghiệp vụ xác minh, làm rõ những đối tượng phát tán thông tin sai sự thật. Nếu thông tin có căn cứ sẽ xử lý theo đúng pháp luật.

"Chúng tôi đề nghị người dân khi có những thông tin liên quan đến tố giác tội phạm, cũng như khiếu nại tố cáo hay vấn đề về việc bắt cóc trẻ em đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an để chúng tôi xác minh, xử lý, giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật. Không nên nghe theo những tin đồn thất thiệt để lo lắng không đáng có", Đại tá Đặng Đức Đang đưa ra lời khuyến cáo.

Chia sẻ