Sự thật vụ cô gái bị bạn trai bắt giữ khi đi học ngoại ngữ

PHÚ THIÊN,
Chia sẻ

Qua điều tra, công an xác định đôi nam nữ vì muốn gây sức ép để gia đình 2 bên cho cưới nhau nên đã dựng câu chuyện bắt cóc người yêu.

Sự thật vụ cô gái bị bạn trai bắt giữ khi đi học ngoại ngữ - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Ngày 3/6, Công an TX.La Gi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ vụ 1 cô gái bị bạn trai bắt cóc gây xôn xao dư luận ở địa bàn.

Trước đó, ngày 29/5, trên mạng xã hội đăng tải thông tin 1 cô gái bị bắt cóc ở phường Tân Thiện, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận gây xôn xao cộng đồng mạng. Đến ngày 30/5, gia đình của chị H.Th.M.H. (SN 1994, ngụ TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) trình báo về việc người con gái mất tích với nhiều nghi vấn.

Theo gia đình chị này cho biết, khoảng 18h ngày 29/5, chị M.H. đi học tại Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc thuộc phường Tân Thiện, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận thì bị N.K.H. (SN 1994, ngụ TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) bắt giữ.

Đến 19h30 cùng ngày, K.H. liên hệ với gia đình nói mình đang bắt giữ chị M.H. nhưng không nói địa điểm. Gia đình chị M.H. cho biết, trước đây, 2 người có quan hệ tình cảm và có với nhau 1 người con. Tuy nhiên, gia đình chị M.H. không cho cưới vì K.H. thường xuyên cờ bạc.

Đến 7h ngày 30/5, K.H. liên lạc với gia đình và yêu cầu cho đối tượng cưới chị M.H. thì sẽ thả chị này về. Sau đó, phía gia đình đã trình báo công an.

Công an đã vào cuộc điều tra và đưa đôi nam nữ về trụ sở làm việc. Tại đây, 2 người khai vì muốn gây sức ép để gia đình 2 bên cho cưới nhau nên dựng nên chuyện nam thanh niên bắt giữ chị M.H.. Vì vậy, công an xác định không có vụ bắt giữ người trái pháp luật nào xảy ra như đã đăng tải trên mạng.

Chia sẻ