BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Sự thật về đàn ông lên mạng tìm tình yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông tìm bạn gái qua mạng, có vài kiểu như sau:

Gửi bạn wisky, chủ nhân bài viết hoành tráng “Con gái tìm bạn trên mạng toàn hàng "tồn kho"”

Tôi chẳng muốn ăn thua với bạn làm gì nhưng câu kết luận của bạn thực sự khó nghe. Bạn đang huyễn hoặc cánh đàn ông hay tự cao một cách không có đỉnh như vậy? Bạn tưởng con trai làm quen qua mạng cũng danh giá lắm sao. Xin mạo muội kể cho bạn vài điều tôi tổng hợp được gọi là “lại quả” cho bạn.

Tôi không muốn nói tới những người đàn ông chân chính muốn tìm vợ qua mạng. Số này có tuy nhiên không phải nhiều. Họ chắc chắn là những người tốt, đáng là chỗ tạo niềm tin cho nhiều cô gái cũng có mong muốn kết hôn qua mạng. Vì vậy, tôi xin lỗi nếu đụng chạm chút gì đó tới họ.

Theo tôi đàn ông tìm bạn gái qua mạng, có vài kiểu như sau:

Một là cũng quá xấu xí, không đủ can đảm và cũng không đủ sức hấp dẫn được với các cô gái ngoài đời nên phải lên mạng để giấu đi nhan sắc. Kiểu này đôi khi không biết bằng lòng với câu “nồi nào úp vung đấy” cứ đòi phải yêu cô xinh đẹp hoặc chí ít cũng dễ nhìn. Do đó hi vọng vào mạng. Cái đặc điểm của những chàng này là thường “nổ” to, bốc phét thăng thiên có hạng nhưng ngoài đời thực lại không được một phần.

Một kiểu thứ hai thường xuyên gặp. Đó là những kẻ lừa tình hoặc mua tình. Mua tình thường gặp nhất đó là những “chiến binh” cứu nét. Loại này thì đầy đủ tầng lớp, từ già tới trẻ, thường xuyên truy cập vào các trang game hay forum, phòng chát để tìm những lời cầu cứu rồi sau đó “anh hùng cứu mĩ nhân”. Lừa tình là những kẻ đôi khi cực kỳ bảnh bao, sẵn sàng làm cho cô gái đê mê ngay từ lúc đầu tiên. Dùng công cụ là hình thức và kiểu nói chuyện, cách tiếp cận để nhanh chóng đưa con mồi vào cuộc, có khi một đến hai lần gặp gỡ đã “xơi tái” con mồi.

Một kiểu cao cấp hơn của lừa tình là sở khanh. Đây là những gã đàn ông có thâm niên lừa tình qua mạng. Không những đạt được trình độ lừa siêu đẳng bằng cả hình thức, nắm bắt tâm lý, kinh nghiệm tình tưởng, khả năng ứng phó linh hoạt khiến con mồi như bị thôi miên, không còn khả năng làm chủ mình, sẵn sàng đi theo vô điều kiện. Sự thật đằng sau những gã sở khanh này là gã đã có gia đình, vợ con (thường ở quê). Việc tạo nick, tham gia các trang kết bạn của những gã này chủ yếu tìm cho mình những đối tác thỏa mãn tình và tiền cho bản thân họ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi đã “no xôi, chán chè”, tiêu hao hầu bao của con mồi, cũng là lúc các gã “quất ngựa truy phong” không một hồi âm. Các con mồi sau đó thường đau lòng giải quyết hậu quả khi biết sự thực của các gã.

Kiểu đàn ông thứ 4 thường gặp ở tình yêu qua mạng là những gã bệnh hoạn. Những gã này, mục đích làm quen thường để thỏa mãn sự bệnh hoạn gã mang. Khi làm quen, có thể cũng lịch sự như ai, sau đó mới lộ rõ bản chất. Mời gọi chat sex, thậm chí khiến đối tượng hoảng sợ khi các gã tự động “khoe hàng” qua webcam cùng những hành động thô thiển không thể chấp nhận nổi.

Còn một vài kiểu đối tượng nữa mà tôi chưa muốn kể ra ở đây. Bạn wisky thân mến, bạn nghĩ sao về những điều tôi nói ở trên?

                                                                                                                                 Cóc chua

Chia sẻ