Sự thật trần trụi phía sau những vụ án ngoại tình

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Ngoại tình là kẻ thù số 1 của hôn nhân, không ít vụ án xảy ra xuất phát từ lý do ngoại tình. Tình trạng rời xa gia đình, ngoại tình để kiếm tìm niềm vui”mới trở thành lựa chọn của nhiều người. Kết cục, không ít người phải nhận trái đắng.

Vụ án xác người trong bao tải

Hơn một năm trước, sáng 1/10/2014, người dân tại khu vực hẻm 592 (Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) bàng hoàng phát hiện 2 bao tải chứa thi thể người bị cắt rời đang trong thời kỳ phân hủy.

Sự thật trần trụi phía sau những vụ án ngoại tình
Di ảnh nạn nhân B. trước hành lang phòng xử

Hình ảnh hai chiếc bao tải mà người đàn ông chở đi trong đêm do người dân trình báo nhanh chóng được đặt nghi vấn. Ngay trong ngày, nghi can số một trong vụ án được xác định, đó là Đặng Văn Tuấn (SN 1974, TP.HCM). Khi công an tìm đến, Tuấn khóa trái cửa cố thủ trong nhà. Anh ta cắt tay tự tử nhưng bất thành.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hành vi tội ác xuất phát từ mối tình tội lỗi với người em dâu tên B.T.H.(SN 1973). Theo cáo trạng, chị H. và em trai Tuấn chung sống như vợ chồng từ hơn 10 năm trước. Năm 2013, sau khi mãn hạn tù, Tuấn về chung sống cùng vợ chồng em trai.

Bất chấp đạo lý, trong thời gian sống chung, giữa Tuấn và em dâu phát sinh quan hệ tình ái. Anh em, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, Tuấn đuổi em trai ra khỏi nhà để chung sống với em dâu. Giữa H. và Tuấn lại xảy ra ghen tuông, H. nổi ghen dọa giết hết mọi người trong gia đình Tuấn. Nghe vậy, Tuấn nảy sinh ý định giết em dâu.

Chiều 28/9/2014, sau khi cùng nhau “phê” ma túy, Tuấn đã sát hại em dâu rồi phân thành nhiều mảnh để phi tang. Kết cục của mối tình tội lỗi, người đàn bà phải bỏ mạng dưới tay nhân tình. Còn Tuấn cũng sắp đến ngày đền tội khi VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố về tội “giết người”.

Chồng chết vì nhân tình của vợ

Trong một vụ án khác, kết cục cay đắng cũng xuất phát từ mối quan hệ ngoài luồng. Anh Nguyễn Văn B. (SN 1986, quê Thái Nguyên) kết hôn cùng chị Nguyễn Thanh Tr. (SN 1989), hai vợ chồng cùng làm công nhân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Quá trình sống chung, vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

Rồi Tr. quen biết, nảy sinh tình cảm với gã thanh niên làm chung công ty, kém mình 5 tuổi, tên Lê Quyết Tuấn (SN 1994). Chồng đi làm ca kíp, Tr. cứ thế chạy theo mối tình vụng trộm. Biết chuyện, người chồng níu kéo vợ nhưng không thành. Tr. bỏ ra thuê nhà nghỉ để sống chung với người tình. Một tuần trôi qua, Tuấn bàn bạc để chị ta về nhà tìm gặp anh B. đề nghị ký đơn ly hôn.

Đợi mãi chưa thấy Tr. quay lại, gã thanh niên xách xe đi tìm. Lúc này, anh B. và vợ đang đôi co ở trạm xe buýt. Tại đây, cuộc đụng độ giữa chồng và nhân tình trẻ đã xảy ra. Kết thúc cay đắng khi anh B. bị gã nhân tình của vợ đánh chết. Gã nhân tình phải trả giá bằng bản án 18 năm tù.

Trong rất nhiều vụ án khác, nguyên nhân xảy ra vụ án cũng xuất phát từ chuyện ghen tuông, ngoại tình. Một người chồng hay vợ phát hiện đối phương ngoại tình đã không ngần ngại tổ chức đánh ghen như lột đồ, rạch mặt, cướp tài sản... dẫn đến vòng lao lý.

Vì sao những vụ án xuất phát từ ghen tuông, ngoại tình, ly hôn ngày càng nhiều? Làm gì để khắc phục tình trạng trên? Trao đổi xung quanh vấn đề này, PGS. TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cho biết:

Hiện nay, nhiều cặp đôi tìm đến với nhau nhưng không chịu tìm hiểu kỹ càng. Đó là lý do đầu tiên dễ dẫn đến ngoại tình. Song song đó, nhiều người quá tham lam, dễ rung động, dễ “kiếm thêm” mà không bỏ bớt…Sự rung cảm ngoài luồng quá lớn, quá dễ dãi trong khi chất keo bền chặt trong đời sống gia đình lại không đủ mạnh khiến họ dễ dàng và từ từ chia tay bởi những hành vi ngoài chồng, ngoài vợ.

Ngoài ra, cuộc sống quá bận rộn, sự sống gấp, sống ảo… dễ dẫn đến những quan hệ không kiểm soát. Khám phá, thử sức cũng là động cơ quan trọng cho hành vi ngoại tình. Dần dần, mối quan hệ vợ chồng sẽ dễ đi đến chặng cuối khi một trong hai dễ buông thả tâm hồn mình. Do vậy, con người cần nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực, cần thẳng thắn với chính mình và đừng dễ dãi với bản thân. Ngoài ra, khi xảy ra vấn đề cần tìm hướng giải quyết tích cực hơn vì chính những hành động nhỏ có thể dẫn đến một hậu quả lớn.

Đứng ở góc độ khác, luật sư Vũ Quang Đức – Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng: theo quy định của pháp luật, người nào vi phạm chế độ một vợ, một chồng (kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác) nhẹ thì bị xử phạt hành chính, nặng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, có rất nhiều vụ án đã xảy ra do sự thiếu kiềm chế, thiếu hiểu biết pháp luật của những người trong cuộc.

Chẳng hạn khi phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình, họ thường tức giận nên có hành vi lột quần áo, đánh đập, lăng mạ, xúc phạm, thậm chí xâm phạm tính mạng của đối phương. Họ không nghĩ rằng đây chính là những hành vi vi phạm pháp luật hình sự (tội “làm nhục người khác”, tội “cố ý gây thương tích”, tội “giết người”, tội “cướp tài sản”...). Không ít vụ án xuất phát từ ngoại tình, ghen tuông mà kết cục là một sự thật trần trụi, chua xót khi gia đình tan nát, bản thân vướng vòng lao lý.


Chia sẻ