Sự thật thông tin chập điện khiến hàng chục người chết ở Quảng Ninh

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 29/3 xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cho rằng Công ty TexHong (Hải Hà - Quảng Ninh) xảy ra 1 vụ chập điện khiến nhiều người tử vong.

Khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 29/3 trên một fanpage lớn có đăng tải thông tin về vụ tai nạn xảy ra tại Công ty TexHong (Hải Hà - Quảng Ninh). Theo lời người chia sẻ thông tin trên thì vụ tai nạn lao động đã khiến hàng chục người tử vong, đồng thời đăng tải kèm những hình ảnh hỗn loạn ngay trước cửa Công ty TexHong.

tin đồn
Thông tin của thành viên Đ.C.T share lên fanpage khiến nhiều người bất ngờ.

tin đồn

tin đồn
Người dân tập trung trước cửa công ty (nguồn Beat).

Ngay sau khi đăng tải sự việc khiến cộng đồng mạng cũng như người dân khá hoang mang. Bởi, nếu thông tin chính xác thì đây là tai nạn rất thảm khốc. 

tin đồn
Rất nhiều cư dân mạng bình luận về sự việc.

Để làm sáng tỏ sự việc, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND huyện Hải Hà cho biết, những thông tin hàng chục người chết do chập điện tại công ty Texhong Hải Hà chỉ là thông tin thất thiệt. Ông Cường cũng khẳng định không người tử vong, hiện tại ông cũng đang có mặt tại hiện trường.

Ông Hoàng Văn Thái, Phó chủ tịch huyện Hải Hà cũng khẳng định sự việc trên không có thật. “Nhà máy vẫn hoạt động bình thường chứ không có bất cứ sự việc gì cả. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các phân xưởng, đã giải thích với người dân, thậm chí cho công nhân đang làm việc trong nhà máy ra cho mọi người nhìn mặt người thân. Chúng tôi đã vận động người dân giải tán khỏi công ty tránh việc gây rối mất trật tự. Tin đồn này thực sự rất nguy hiểm”.

Theo lãnh đạo huyện Hải Hà cho biết, tin đồn thất thiệt trên chưa biết xuất phát từ đâu và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Trao đổi với chúng tôi, một người nhà của công nhân đang làm việc tại Công ty TexHong cho biết: "Thấy nhiều người nói là có sự việc chập điện xảy ra nên tôi kéo đến phía Công ty xem tình hình và nắm bắt thông tin cũng như xem người nhà mình có bị sao hay không".

Được biết, phía lãnh đạo địa phương, lãnh đạo công ty cũng vô cùng bất ngờ trước tin đồn thất thiệt trên. Do thông tin trên gây hoang mang lại có rất nhiều người nhà kéo đến cũng như sự hiếu kỳ của người dân đã khiến lãnh đạo Công ty cho công nhân và người nhà gặp mặt nhau để minh chứng rằng họ vẫn bình an vô sự.

Không chỉ thế, phía Công ty cũng đã nhanh chóng phát loa bác bỏ về sự việc, trấn tĩnh người dân, người nhà trước tin đồn trên. Hiện tại phía lực lượng chức năng địa phương cũng đã có mặt để giải thích cho những người tụ tập phía ngoài công ty.

Đưa thông tin thất thiệt có thể bị xử lý hình sự:

Trong điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 khi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Việc tung tin thất thiệt lên mạng, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự. Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt có tính chất vu khống thì xử lý theo quy định tại Điều 122, Bộ luật Hình sự.

Trường hợp không xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt mà chỉ xác định được người đưa tin lên mạng thì áp dụng theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet (nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 88 và Điều 253 của bộ luật này).

Chia sẻ