Sự thật kinh hoàng bên trong "thủ đô buôn bán tình dục" khét tiếng

Hồng Nam,
Chia sẻ

Hàng ngàn trẻ em và phụ nữ đang buộc phải làm việc trong thủ đô buôn bán tình dục của thế giới.

Tenancingo, Mexico, được biết đến là thủ đô buôn bán tình dục của thế giới. Đây là nguồn cung cấp "nô lệ tình dục" lớn nhất của nước Mỹ hiện nay. Trong Tenancingo, những chàng trai trẻ được đào tạo để trở thành ma cô còn những cô gái bị buộc phải bán dâm. 

Vào năm 2007, đường dây nóng về nạn buôn người đã nhận được thông tin về hơn 21.000 trường hợp buôn bán và hoạt động tình dục, đa phần trong số đó đều đến từ Tenancingo. Trong một bài viết trên CNN có nói về thị trấn này như sau: "Tenancingo là một thị trấn mà những kẻ buôn người hoạt động mạnh mẽ, nơi mà những cậu bé được huấn luyện để trở thành những tên ma cô sau này".

Khủng khiếp hơn, phụ nữ và trẻ em đang bị buộc phải bán dâm trên đường phố, trong các nhà thổ, bán dâm trực tuyến... ở khắp Hoa Kỳ và Mexico. Những người phụ nữ và trẻ em gái ở đây đang bị mắc kẹt trong chế độ "nô lệ hiện đại". Độ sâu và chiều rộng của chế độ nô lệ hiện đại này rất phức tạp, có thể khiến chúng ta cảm thấy sốc.

Tổ chức Lao động quốc tế ước tính rằng có 4,5 triệu nạn nhân của nạn buôn bán tình dục trên toàn thế giới. Họ buộc phải làm việc trong một ngành công nghiệp tình dục, nơi tạo ra hàng chục tỷ đô la lợi nhuận mỗi năm.

thị trấn
Một góc thị trấn Tenancingo, Mexico, được biết đến là thủ đô buôn bán tình dục của thế giới.

trẻ 1
Những bé trai sống trong thị trấn Tenancingo, Mexico đều được đào tạo để trở thành ma cô.

trẻ 2
Những cô gái trẻ bị bắt cóc hoặc bị cưỡng ép để tham gia hoạt động mại dâm.

Một tay ma cô thường "chăn dắt" 3 người phụ nữ làm việc cho anh ta ở Tenancingo. Họ có thể kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm nếu hoạt động bán dâm ở Mỹ. Trung bình một người đàn ông phải trả khoảng 35 USD (hơn 700 ngàn đồng) cho 15 phút quan hệ tình dục và mỗi cô gái trong thị trấn này buộc phải quan hệ với hơn 60 đàn ông mỗi ngày.

Phụ nữ và trẻ em gái tuổi mới lớn thường xuyên bị bắt cóc từ những ngôi làng xung quanh thị trấn Tenancingo bởi những người đàn ông chuyên lừa đảo, thậm chí là còn buông lời đe dọa. Ngoài ra, nhiều cô gái còn bị quyến rũ vào ngành công nghiệp tình dục bất hợp pháp này.

Một người phụ nữ cho biết cô đã bị giam giữ trong vòng 2 tháng bởi "bạn trai mình". Trên thực tế, đằng sau lời nói yêu thương, những lời hứa hẹn về một mái ấm gia đình, cô gái đã bị bán vào nhà chứa và buộc phải hành nghề bán dâm.

Trong khi một số phụ nữ bị cưỡng chế thì một số khác bị bắt cóc và không có sự lựa chọn nào khác. Miranda, một cô gái đến từ Mexico cho biết mình đã buộc phải hành nghề mại dâm từ năm 14 tuổi, sau khi cô bị một người đàn ông trông có vẻ "thân thiện" bắt cóc ở công viên.

Người đàn ông đưa Miranda về nhà mình ở Tenancingo để đánh đập và cưỡng hiếp cô gái. "Ông ta nói với tôi rằng ngay cả khi tôi hét lên, không ai có thể nghe thấy tôi và không ai có thể giúp tôi", Miranda nói. Một cảm giác bất lực được thấm nhuần trong các nạn nhân để ngăn cản họ cố gắng trốn thoát.

Chỉ có 17 trong số 3000 - 3500 chủ chứa ở thị trấn Tenancingo, Mexico bị kết án từ năm 2010 - 2013. Miranda là một trong số ít các nạn nhân nhận được công lý. Sau khi bị dẫn độ sang Mỹ, tay ma cô đã hãm hại Miranda bị  kết án gần 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục.

trẻ 1
Gái mại dâm chờ khách hàng trong khu phố Merced ở Mexico City. Các chủ chứa của thị trấn Tenancingo đã gửi hàng trăm phụ nữ Mexico đến đây để hành nghề.

mại dâm
Nhiều cô gái cảm thấy bất lực không thể nào trốn thoát được những tay chủ chứa khét tiếng.

cô gái
Karla Jacinto, 23 tuổi, ở Mexico đã bị bọn buôn người bắt cóc từ khi cô mới 12 tuổi. Cô cho biết mình đã bị hãm hiếp hơn 43.200 lần.


Nguồn: The Sun, Businessinsider
Chia sẻ