Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích

Theo Depplus.vn/MASK,
Chia sẻ

Mật ong không có hạn sử dụng, kẹo cao su đã có tuổi đời 9.000 năm… là những điều lí thú không phải ai cũng biết về đồ ăn.

Những thực phẩm dưới đây hầu hết là những món quen thuộc với tất cả mọi người. Nhưng ẩn sau chúng là những điều thú vị không phải ai cũng biết.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 1
Trung bình mỗi người ăn khoảng 35.000 chiếc bánh quy trong đời. Và hương vị của chúng vẫn rất ngon, ngay cả khi bạn đã ăn rất nhiều.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 2
Món súp đầu tiên được làm từ thịt hà mã.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 3
Kẹo cao su đã có lịch sử 9.000 năm tuổi.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 4
Mật ong là thực phẩm duy nhất không có hạn sử dụng, nghĩa là dù để bao lâu, chúng vẫn luôn tốt.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 5
Bánh may mắn có nguồn gốc từ Mỹ chứ không phải ở Trung Quốc như nhiều người lầm tưởng. Món ăn này do nhà tâm lý học nổi tiếng Charles Jung tạo ra.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 6
Táo có tác dụng giúp bạn tỉnh táo nhiều hơn một cốc cà phê vào buổi sáng. Vì vậy hãy dùng bữa sáng với một cốc nước táo.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 7
Phiên bản Coca-cola đầu tiên có màu xanh lá cây, không phải nâu đen như hiện tại.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 8
Nước dừa có khả năng thay thế cho huyết tương trong cơ thể.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 9
Nước sốt cà chua ban đầu được tạo ra để sử dụng như một loại thuốc chứ không phải một thứ gia vị.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 10
Đồ ăn nhanh chứa nhiều ca lo nhất trên thế giới là sữa lắc.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 11
Gelatin, nguyên liệu quan trọng trong các loại thạch được làm từ da bò và lợn.

Sự thật ít biết về những đồ ăn ai cũng thích 12
Kẹo dẻo trái cây có thành phần tương tự sáp đánh bóng xe.
Chia sẻ