Sự thật hình ảnh HLV Park Hang Seo chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập gây xôn xao

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Ngoài làm HLV dẫn dắt tuyển Việt Nam, thầy Park còn có nghề tay trái là chạy xe ôm?

Những ngày này, ngoài hình ảnh rất đỗi đáng yêu của HLV Park Hang Seo trên sân cỏ ngập tràn trên MXH thì hình ảnh đời thường của ông cũng rất được quan tâm.

Mới đây, dân mạng lại xôn xao với bức hình chụp lại cảnh một người đàn ông thân hình có chút đầy đặn, đầu tròn, trán hói mặc đồng phục màu xanh lá của một ứng dụng gọi xe nổi tiếng đang ngồi nghỉ tại quán nước. Lập tức, ai nấy đều gọi tên HLV Park Hang Seo. Nhiều người hài hước đoán thầy Park chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập những lúc rảnh rỗi.

Sự thật hình ảnh HLV Park Hang Seo chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập gây xôn xao  - Ảnh 1.

Hình ảnh được chia sẻ trong 1 hội nhóm đông đảo thành viên. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi đăng tải trong hội nhóm kín, hình ảnh này được nhiều fanpage lớn nhỏ chia sẻ lại. Dân mạng cũng thích thú thả tim, bình luận ầm ầm. Nhiều người hài hước cho biết:

"Chắc ông Park làm nghề tay trái kiếm thêm thu nhập đây!"

"Há há, giành chức vô địch thì tha hồ tiền thưởng, thầy Park hết phải đi chạy xe ôm nhé!"

"Thầy Park còn chạy xe ôm thế này cơ mà, hẳn làm xe ôm kiếm ăn lắm!"

"Bận rộn dẫn dắt đội tuyển thầy vẫn tranh thủ đi kiếm thêm thu nhập."

"Cạo bớt lông mày đi là giống hệt thầy Park rồi."

Sự thật hình ảnh HLV Park Hang Seo chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập gây xôn xao  - Ảnh 2.

Giống nhau đến thế này khó trách dân mạng trêu chọc người thầy xứ Kim Chi.

Tuy nhiên, không khó để nhận ra đây chỉ là sự trùng hợp về ngoại hình giữa người đàn ông này và thầy Park. Bởi hiện tại, HLV Park Hang Seo đang cùng các học trò ở Malaysia chuẩn bị cho trận chung kết ngày 11/12 sắp tới. 

Sự thật hình ảnh HLV Park Hang Seo chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập gây xôn xao  - Ảnh 3.

Thầy Park cùng đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên trên SVĐ Petaling Jaya vào sáng nay (8/12).

Dù sao, sự giống nhau đến khó tin thế này vẫn khiến dân mạng thích thú trêu chọc thầy Park. Điều đó cũng cho thấy sự yêu mến của các cổ động viên nước nhà dành cho người vị HLV người Hàn Quốc.

Chia sẻ