Sự thật bất ngờ phía sau bộ da khủng ai cũng nghĩ là "quái vật ngoài hành tinh"

Vân Anh,
Chia sẻ

Nhìn thấy bộ da cực khủng nhiều người hốt hoảng và cho rằng nó thuộc về một con quái thú ngoài hành tinh.

Mới đây người dân khu vực gần bờ sông Presumpscot, khu Westbrook, Maine, Mỹ, đã phát hiện một bộ da cực to, cực dài hơn 3,6 mét nghi là của một con vật thuộc họ rắn. Bộ da quá lớn khiến nhiều người còn cho rằng con vật là lột ra bộ da này chỉ có thể là quái thú ngoài hành tinh.

Nhưng sự thật thì khác, hóa ra, con vật đó lại là sinh vật sống trên Trái Đất và có lẽ rất quen thuộc với nhiều người qua màn ảnh nhỏ. Đó là con trăn Anaconda, một trong những loài động vật lớn nhất trên thế giới với chiều dài có thể lên đến hơn 5 mét, nặng hơn 90 kg, có khả năng nuốt trọn vẹn con mồi, có thể ép chết bất kỳ ai.
 
Bộ da cực khủng phát hiện trong rừng Maine.

Khi mới phát hiện, kích thước khổng lồ của bộ da đã khiến nhiều người sợ hãi. Tuy nhiên, liên kết với những thông báo trước đó của một số người dân về một sinh vật dài xuất hiện tại Westbrook, các chuyên gia cho rằng con trăn Anaconda đã sống tại đây từ lâu. Thậm chí, từ tháng 6, nhiều cửa hàng còn làm áo phông in hình Wessie, tên con "quái vật" do người dân địa phương đặt.

quai-vat-khong-lo
Một con trăn Anaconda có thể phát triển tới kích thước lớn.

quai-vat-khong-lo
Con trăn Anaconda Xanh.

Một mảnh da sau đó được gửi tới John Palcyk, một nhà sinh vật học tại Đại học Texas, Mỹ. Palcyk xác định mảnh da này thuộc về một con trăn Anaconda xanh, loài Anaconda phổ biến nhất và có thể phát triển kích thước tối đa.

Placyk cho rằng đây là một con Anaconda mới trưởng thành nên cần phải lột da. Nghiên cứu thêm cho thấy, con Anaconda này có thể đang được nuôi dưỡng tại Maine. Điều này là bất hợp pháp và rất nguy hiểm cho người dân.


Áo phông in hình con "quái vật khổng lồ" mà người dân tò mò.

(Nguồn: Mysterious Universe)
Chia sẻ