Sự sống kỳ diệu của bé trai nặng 0,5 kg, tim ngừng đập 5 lần khi chào đời

Thùy Dung,
Chia sẻ

Taniya Astbury sinh con trai Benjamin sớm 12 tuần với trọng lượng cơ thể chỉ hơn 0,5 kg. Không những vậy, Benjamin còn bị tình trạng tim ngừng đập tới 5 lần.

Vào ngày sinh nhật đầu tiên của con trai, có lẽ Taniya (36 tuổi) Astbury sẽ không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc bởi cô đã từng nghĩ ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Các bác sĩ cũng cho rằng cậu bé không thể sống sót.

Taniya Astbury sinh con trai Benjamin sớm 12 tuần với trọng lượng cơ thể chỉ hơn 0,5 kg. Không những vậy, Benjamin còn bị tình trạng tim ngừng đập tới 5 lần và ngay khi sinh ra cậu bé đã phải trải qua hai ca cấp cứu do vấn đề về ruột. 

bé trai tim ngừng đạp 5 lần 1
Benjamin chào đời sớm 12 tuần với trọng lượng cơ thể chỉ hơn 0,5 kg và tim ngừng đập tới 5 lần. 

Các bác sĩ đã rất nỗ lực cứu sống Benjamin, cậu bé từng bị khó thở nghiêm trọng và bị tê liệt 6 ngày. Khi đó các bác sĩ đã chẩn đoán Benjamin chi có 10% cơ hội sống và nói với gia đình rằng cậu bé quá yếu. Nhưng Benjamin đã chiến đấu với bệnh tất và chuẩn bị đón sinh nhật đầu tiên trong đời. Dù hiện giờ cậu bé vẫn thiếu cân (khoảng 6 kg), cậu bé đang sống ở nhà cùng bố mẹ và phát triển bình thường.

Cậu bé phải nhờ tới sự hỗ trợ của máy thở, máy sốc cơ thể trong 6 ngày để giảm bớt áp lực ở phổi. Trước tình trạng đó, bố mẹ cậu bé vô cùng đau lòng.

bé trai tim ngừng đạp 5 lần 2
Benjamin từng bị khó thở nghiêm trọng.

Mẹ cậu bé cho biết: “Có lúc tôi và Steven – chồng tôi đã hoàn toàn quẫn trí nhưng phép lạ đã xảy ra khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Hiện tại, tình trạng của Benjamin rất tốt và chúng tôi đang chuẩn bị sinh nhật cho con dù biết bao lần chúng tôi được báo rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

“Khi chào đời, con thật nhỏ bé khi và một y tá nói đó là đứa bé nhỏ nhất cô ấy từng thấy trong suốt 16 năm làm việc tại bệnh viện. Nhưng con là một chiến binh thực sự. Con đã trải qua biết bao chuyện”, mẹ Benjamin chia sẻ.

bé trai tim ngừng đạp 5 lần 3
Phép lạ đã xảy ra với cậu bé nặng 0,5 kg, tim ngừng đập 5 lần khi chào đời.

Benjamin đã phải trải qua những ngày đầu tiên tại khu chăm sóc trẻ em đặc biệt Wrexham Maelor trước khi được chuyển đến bệnh viện Phụ nữ, Liverpool. Cậu bé được chẩn đoán bị viêm ruột hoại tử gây tổn thương và làm chết các  mô trong một số phần của ruột. Tình trạng đó có thể dẫn tới rò rỉ ruột và gây nhiễm trùng nguy hiểm. Căn bệnh này là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong ở trẻ sinh non.

(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ