Sự phát triển cảm xúc của bé

Theo M&B,
Chia sẻ

Cảm xúc của bé được bộc lộ thông qua các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hàng ngày.

Sự phát triển cảm xúc theo tháng tuổi

- Cười to (2 - 4 tháng).

- Bắt đầu rụt lại trước người lạ (khoảng 8 tháng).

- Thích mẹ hơn những người khác và bắt đầu biết bám mẹ (khoảng 8 tháng).

- Ôm yêu thương (khoảng 10 tháng).

- Tăng cảm giác sợ xa mẹ, ngay cả khi mẹ chỉ đi sang phòng khác hay đi toilet (10-18 tháng).

"Thăm dò" cảm xúc của bé

Chơi là một trong những cách tốt nhất để bé tìm hiểu và bày tỏ cảm xúc của mình. Có một số cách để khuyến khích bé thể hiện cảm xúc nhưng vui chơi vẫn là cách dễ dàng hơn cả.

- Cùng bé chơi với cát, bùn, đất nặn, sơn, màu vẽ giúp bé bày tỏ niềm vui khi chơi cũng như các kỹ năng vận động, kỹ năng của đôi tay, kỹ năng phối hợp tay – mắt. Qua đó, bé cũng thể hiện cảm giác khó chịu khi vui chơi không được theo ý muốn, chẳng hạn bé xới tung cát, bóp nát đất nặn, tô màu giận dữ...

Sự phát triển cảm xúc của bé


- Bé cũng có thể thể hiện cảm xúc với những con rối hoặc đồ chơi nhồi bông. Ví dụ, bé bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tới một con thú bông như cho thú bông ăn, ngủ, tắm cho thú bông, trò chuyện với người bạn nhỏ này...

- Bạn nên đưa bé tới công viên hoặc một không gian mở. Ở đó, bé có thể chạy, nhảy, nô đùa, khám phá nhiều điều khác nhau, cũng như bé sẽ có cơ hội giải phóng cảm xúc của bé.

- Hai mẹ con cùng chơi nhạc, hát, sau đó nhảy múa cũng là một hình thức thể hiện tình cảm được các bé yêu thích.

Những biểu hiện cần lo lắng ở bé

Bé 18 tháng mà vẫn không có dấu hiệu sợ xa mẹ hoặc không tỏ ra phấn khích với người thân, bạn có thể đưa bé đi kiểm tra bởi một chuyên viên y tế. Bạn cũng cần tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ, nếu:

- Cảm xúc của bé rất khó hiểu.

- Cảm xúc của bé không phù hợp hoặc có vẻ mâu thuẫn với hoàn cảnh.

- Bé hiếm khi biểu lộ cảm xúc trong giao tiếp.
Chia sẻ