BÀI GỐC Sống trong cảnh "con anh, con tôi, con chúng ta", những sao Việt này vẫn có hạnh phúc viên mãn

Sống trong cảnh "con anh, con tôi, con chúng ta", những sao Việt này vẫn có hạnh phúc viên mãn

Dù cùng chung sống trong một gia đình đầy phức tạp với "con anh, con tôi, con chúng ta" nhưng những sao Việt được hạnh phúc viên mãn.

1 Chia sẻ

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi

Bôm Bốp NF; Design: Hồng Anh,
Chia sẻ

Tình cảm, lối ứng xử tế nhị nhưng chân thành của chính các sao Việt này đã làm cầu nối cho các con chung, con riêng xích lại gần nhau hơn.

Trong làng giải trí Việt, có không ít những ngôi sao qua một lần đò và tìm kiếm hạnh phúc ở những lần kết hôn sau. Vì thế, tình cảnh con chung – con riêng với các sao Việt hoàn toàn không phải là chuyện hiếm. Đặc biệt, có những người dù kết hôn lần đầu nhưng vẫn sống cùng con chung của bạn đời. Mặc dù có nhiều định kiến không hay xoay quanh vấn đề này, nhưng các sao Việt vẫn rất tinh tế để biết cân bằng tình cảm sao cho giữa các con không ai phải cảm thấy thiệt thòi.

Thái Hòa: Trước mặt anh thì nói tốt cho em, trước mặt em thì nói tốt ngược lại cho anh

Trước khi đến với cuộc hôn nhân lần hai, "ông Hoàng phòng vé" Thái Hòa được biết là đã từng có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Cát Phượng. Giữa hai người cũng có một cậu con trai kháu khỉnh, tên gọi ở nhà là cu Bom.

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi - Ảnh 1.

Gia đình từng hạnh phúc của Thái Hòa và Cát Phượng, cuộc hôn nhân giữa họ chỉ kéo dài 2 năm.

Nói về cách dung hoà mối quan hệ giữa các con trong những mối quan hệ cũ – mới, nam diễn viên này cũng đã từng nhiều lần trăn trở. Dù đã từng xác định đây là điều tiên quyết phải làm đối với một người làm bố, nhưng khi bước vào thực tế, Thái Hòa mới nhận ra rằng để làm được điều này khó khăn vô cùng.

Một trong những cách của Thái Hòa để kéo những đứa con của mình xích lại gần nhau hơn chính là: "Trước thằng anh, tôi nói tốt cho thằng em và ngược lại. Ngày trước, bố tôi ru cu Bom bằng bài hát Em bé quê. Giờ bố tôi mất rồi, tôi cũng ru con trai thứ hai bằng ca khúc đó. Tôi tin có sợi dây tâm linh kết nối các thế hệ đàn ông trong gia đình mình".

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi - Ảnh 2.

Thái Hòa hạnh phúc viên mãn trong cuộc hôn nhân lần 2 với người vợ tên Hồng Thu và con trai lớn tên Nê Mô.

Ngoài ra, chàng diễn viên cũng không kìm được xúc động mà bật khóc khi chứng kiến cảnh lần đầu tiên hai con chung – con riêng gặp nhau. Khi nhìn thấy cậu em nhỏ leo lên lòng anh trai lớn, dùng tay vuốt vuốt má, vuốt miệng anh, Thái Hòa tin tưởng rằng sau này các con lớn lên cũng sẽ mãi thân thiết với nhau như vậy.

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi - Ảnh 3.

Con trai đầu của nam diễn viên hiện đang ở cùng mẹ Cát Phượng, cũng có mối quan hệ thân thiết như ruột thịt với bạn trai của mẹ là nam diễn viên Kiều Minh Tuấn.

Ưng Hoàng Phúc: Dành nhiều thời gian để nói chuyện với con riêng của vợ

Sau khi lập gia đình với người bạn đời Kim Cương, Ưng Hoàng Phúc càng được đông đảo khán giả mến mộ hơn khi thấy anh thể hiện vai trò làm bố vô cùng đĩnh đạc và giàu tình cảm. Tuy nhiên trước đó, ít ai biết rằng bạn đời của giọng ca "Người ta nói" đã từng có một lần trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cậu con trai riêng tên là Hưng Phát.

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi - Ảnh 4.

Ưng Hoàng Phúc luôn hết lòng chăm sóc cho con riêng của vợ mình, cậu bé tên là Hưng Phát.

Trước những nghi ngại về sự rắc rối con chung – con riêng, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lại cảm thấy khá thoải mái, anh khẳng định mình luôn coi bé như con đẻ và dành tình cảm cho bé chẳng thua kém gì con ruột.

Điều này được chứng minh rõ ràng hơn là khi cậu con chung của nam ca sĩ với Kim Cương ra đời, để không làm cho con riêng của vợ cảm thấy chạnh lòng tủi hổ, nam ca sĩ thường xuyên dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng Hưng Phát.

"Chúng tôi có những buổi trò chuyện để con hiểu, em bé mới chào đời còn rất nhỏ nên cần bố mẹ chăm sóc kỹ, giống như con ngày xưa. Khi em lớn bằng con, em sẽ giống con bây giờ, tự lập và biết quan tâm đến người xung quanh. Con rất hiểu chuyện nên chưa từng xảy ra tình trạng ghen tỵ", Ưng Hoàng Phúc chia sẻ lại những tâm sự của mình cùng con riêng của vợ, để cậu bé ý thức được trách nhiệm làm anh của mình và không tị nạnh với em bé nhỏ.

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi - Ảnh 5.

Sau khi con trai Quốc Minh ra đời, Ưng Hoàng Phúc chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ trong hình tượng "ông bố bỉm sữa".

Nói thêm về vấn đề này, Ưng Hoàng Phúc cho rằng trẻ con ghét ai, thương ai là chuyện mà chúng toàn quyền tự quyết định, người lớn không thể can thiệp và cũng không nên can thiệp vào. Nhưng anh tin, khi bản thân anh luôn nỗ lực yêu thương con, cố gắng ở bên cạnh con, thì con sẽ hiểu được tấm lòng thành của mình mà yêu thương lại mình tương xứng.

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi - Ảnh 6.

Hiện tại nam ca sĩ đang tận hưởng hạnh phúc bên vợ Kim Cương và hai cậu con trai kháu khỉnh.

MC Thảo Vân: Luôn cố gắng để có thể tốt hơn với con riêng của chồng

Khác với Thái Hòa và Ưng Hoàng Phúc - những sao Việt sống hạnh phúc cùng gia đình thứ 2 của mình, MC Thảo Vân lại đang là một bà mẹ đơn thân bên cậu con trai với chồng cũ là diễn viên hài Công Lý.

Thời điểm trước đây, khi rộ lên tin đồn nữ duyên dáng Thảo Vân nên duyên cùng "Bắc Đẩu" Công Lý, đại đa số dân tình đều dồn sự chú ý vào mối quan hệ giữa Thảo Vân và con gái riêng của anh – cô bé tên Thục Anh, tên gọi ở nhà là bé Kiến.

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi - Ảnh 7.

Hình ảnh Công Lý khi đưa con chung, con riêng đi chơi cùng bố. Bên phải là bé Kiến - con gái của Công Lý và vợ đầu, bên trái là bé Tít - quả ngọt tình yêu giữa nữ MC Thảo Vân và nam diễn viên hài.

Diễn viên Công Lý trước đó đã từng có tiếng là cưng chiều con gái hết mực, nên khi trả lời trước câu hỏi của truyền thông, Thảo Vân bộc bạch như sau: "Chính tôi lại thấy xấu hổ với mình, vì con của anh Lý dù có được chiều đến mấy cháu cũng không thể sung sướng và hạnh phúc như con mình được. Dù có bù đắp bao nhiêu cháu vẫn là người thiệt thòi, thiếu thốn... Tôi thương cháu. Nếu nói là yêu cháu như con mình thì chưa thể, nhưng tôi luôn cố gắng để có thể tốt hơn với cháu".

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi - Ảnh 8.

Hai chị em bé Kiến và bé Tít trong tiệc sinh nhật mừng bé Tít 11 tuổi, tại nhà MC Thảo Vân.

Hiện tại, mặc dù cặp đôi Thảo Vân – Công Lý đã "đường ai nấy đi" được một thập kỷ, kể từ năm 2010, nhưng tình cảm giữa nữ MC "Gặp nhau cuối tuần" và con gái riêng của chồng vẫn tốt đẹp. Đã có thời điểm Công Lý khoe bức ảnh chụp con gái bên món quà tặng nhân dịp cô bé vào cấp 3, khán giả được phen bất ngờ khi thấy hai người vợ cũ của anh đều vào like và bình luận về cô bé. Tất nhiên, một trong số đó có nữ MC Thảo Vân.

Sống trong cảnh con chung - con riêng, nhưng các sao Việt này luôn có cách cân bằng để các con không thấy thiệt thòi - Ảnh 9.

Dù đã "đường ai nấy đi" với nam diễn viên hài, nhưng MC Thảo Vân vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ cũng như con riêng của chồng. Đây là hình ảnh gia đình nữ MC đoàn tụ trong sinh nhật bé Tít, đến dự bữa sinh nhật ấm cúng này còn có con riêng của Công Lý và bạn gái mới của anh.

Cho biết thêm về cuộc sống con chung – con riêng và áp lực từ những định kiến của người đời về mẹ ghẻ con chồng, Thảo Vân từng trải lòng, chỉ những ai ở cùng hoàn cảnh mới có thể hiểu hết những giằng xé trong lòng chị. Có con, có những điều chị trải nghiệm hơn nên thương và quan tâm được nhiều hơn tới bé Kiến nhưng dù cố gắng thì nhiều khi lẽ tự nhiên lại không như mình muốn. Đó cũng là điều khiến chị cảm thấy áy náy nhất và thương Thục Anh nhất.

(Tổng hợp)

Chia sẻ