"Khi người đàn ông yêu" tập 12:

Song Seung Hun nổi điên vì "bạn gái" ngoại tình

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 12 của "Khi người đàn ông yêu", Mi Do (Shin Se Kyung) đã ngoại tình với người đàn ông khác ngay trong nhà của Tae Sang (Song Seung Hun).

Trong tập 12 của Khi người đàn ông yêu, Mi Do đã dọn đến nhà Tae Sang ở. Sau đó, Mi Do phát hiện ra Jae Hee đã thu thập thông tin về New York cho cô để thay thế kế hoạch đi London bị hủy bỏ. Khi cô đang có những cảm xúc đầy bối rối về anh, Jae Hee lại tìm đến nhà Tae Sang gặp cô. Lúc này, Jae Hee đã ở trong tâm trạng sẽ từ bỏ tình cảm của mình đối với Mi Do vì trước đó, anh đã nghe những lời cảnh bảo của Lee Chang Hee về việc hãy rời xa Mi Do vì đó là người phụ nữ của Tae Sang. 

Tuy nhiên, khi Mi Do nắm lấy tay anh, Jae Hee đã mất kiểm soát và anh hôn cô đắm đuối. Cả hai còn quyết định tiến xa hơn khi... đi vào phòng ngủ. Tuy nhiên, may mắn là Tae Sang đã về nhà đúng lúc. Jae Hee và Mi Do nhanh chóng mặc quần áo và vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Song Seung Hun nổi điên vì

Song Seung Hun nổi điên vì

Song Seung Hun nổi điên vì

Song Seung Hun nổi điên vì

Tuy nhiên, sau khi Jae Hee về, Tae Sang đã tình cờ phát hiện ra một chiếc áo lạ trên sàn nhà. Anh nhặt lên và nhận ra tên viết tắt của Jae Hee được ghi trên tay áo. Liên hệ với hành động kỳ lạ của Mi Do và Jae Hee lúc gặp anh trước đó trong nhà mình, Tae Sang nhận ra mình đã bị lừa dối. Ánh lửa ngùn ngụt hiện trong mắt anh và Tae Sang đã xé tan chiếc áo.

Song Seung Hun nổi điên vì

Song Seung Hun nổi điên vì

Song Seung Hun nổi điên vì

Song Seung Hun nổi điên vì

Cũng trong tập 12 của Khi người đàn ông yêu, Jae Hee đã gặp Baek Sung Joo và cô nàng này đã tiết lộ cho anh bí mật về anh trai Jae Hee - Lee Chang Hee. Sung Joo nói: "Cậu có biết tại sao anh trai cậu vào tù không? Han Tae Sang đã giết chết ông chủ của mình và sau đó thực hiện một thỏa thuận với Chang Hee. Chang Hee vào tù thay cho Tae Sang, thay vào đó, Tae Sang sẽ chăm sóc cho em trai Chang Hee. Tất nhiên, Chang Hee - người yêu thương em trai nhất trên đời đã đồng ý".

Song Seung Hun nổi điên vì

Song Seung Hun nổi điên vì

Jae Hee rất sốc và nói: "Tae Sang không phải là người xấu như vậy". "Tại sao lại xấu?" - Sung Joo đáp - "Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Trong khi Chang Hee ở tù, Tae Sang đã vận hành công ty suôn sẻ, và cậu có thể đi du học". Trong khi đó, Jae Hee nổi giận đáp: "Đây là cách mà phụ nữ trả thù người đàn ông đã bỏ rơi họ sao? Thật đáng thất vọng!".

Tuy nhiên, dù Jae Hee nói vậy nhưng không thể phủ nhận sự tác động của những lời Sung Joo nói đến tâm trí anh. Nó khiến cho sau đó anh đã nổi giận với anh trai mình khi Chang Hee cố ngăn Jae Hee qua lại với Mi Do: "Anh đã thỏa thuận gì với Tae Sang? Loại thỏa thuận gì khiến anh luôn bối rối khi đứng trước hắn? Có phải anh đang bị hắn lợi dụng vì em?". Khi đó, Chang Hee đã sốc và nói: "Có phải em đang điên lên vì một cô gái? Tae Sang đã bị tổn thương quá nhiều, em không thể làm điều đó với anh ấy!".

Song Seung Hun nổi điên vì

Song Seung Hun nổi điên vì

Tập tiếp theo của Khi người đàn ông yêu sẽ được phát sóng vào tối thứ Tư tuần sau trên kênh MBC, Hàn Quốc.
Chia sẻ