"Sông máu" bất ngờ xuất hiện ở Nga, người dân vô cùng hoang mang trong khi các chuyên gia đau đầu đi tìm lời giải

Đan Vy,
Chia sẻ

Dòng sông bỗng dưng chuyển màu đỏ cam bất thường khiến cho người dân nơi đây vô cùng lo lắng về chất lượng của nguồn nước nơi họ sinh sống.

Dòng sông Molchanka chảy qua thành phố Tyumen, Nga bỗng dưng chuyển sang sắc đỏ cam khác thường suốt cả tuần nay. Hiện tượng lạ này khiến cho người dân nơi đây vô cùng quan ngại về chất lượng nguồn nước sinh hoạt mà họ đang sử dụng. Mẫu nước ở "dòng sông máu" đã được đem đi xét nghiệm và hiện các chuyên gia đang đau đầu để tìm ra nguyên nhân.

Sông máu bất ngờ xuất hiện ở Nga, người dân vô cùng hoang mang trong khi các chuyên gia đau đầu đi tìm lời giải - Ảnh 1.

Dòng sông Molchanka chảy qua thành phố Tyumen, Nga bỗng dưng chuyển sang sắc đỏ cam khác thường suốt cả tuần nay.

Các quan chức của tây Siberia hiện vẫn chưa đưa ra kết quả chính thức sau khi mẫu nước được đưa đi phân tích. Trong khi đó, người dân địa phương nghi ngờ nguyên nhân khiến dòng sông đổi màu là do các nhà máy đã đổ rác thải hóa học xuống sông.

Trả lời phỏng vấn của Seberian Times, những người sinh sống tại Tyumen đều cho rằng đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng.

"Con sông Molchanka đã chuyển sang màu đỏ hay đỏ cam cả tuần nay rồi. Hiện tượng này có thể quan sát thấy rõ nhất ở quãng sông gần Novotarmansky và Molchanova. Màu đỏ đó dường như chưa có dấu hiệu nhạt đi chút nào", cô Maria Parashchenko đến từ làng Novotarmansky cho biết.

Sông máu bất ngờ xuất hiện ở Nga, người dân vô cùng hoang mang trong khi các chuyên gia đau đầu đi tìm lời giải - Ảnh 2.

Người dân địa phương nghi ngờ nguyên nhân khiến dòng sông đổi màu là do các nhà máy đã đổ rác thải hóa học xuống sông.

Sông máu bất ngờ xuất hiện ở Nga, người dân vô cùng hoang mang trong khi các chuyên gia đau đầu đi tìm lời giải - Ảnh 3.
Sông máu bất ngờ xuất hiện ở Nga, người dân vô cùng hoang mang trong khi các chuyên gia đau đầu đi tìm lời giải - Ảnh 4.

Hiện tượng này có thể quan sát thấy rõ nhất ở quãng sông gần Novotarmansky và Molchanova.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, người phát ngôn của chính quyền cũng thừa nhận chưa thể xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến hiện tượng này. Tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi kết quả phân tích nguồn nước

Ông Alexander Rein, Giám đốc Cơ quan Quản lý Nguồn nước của Tyumen cho hay hiện cơ quan này vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ô nhiễm.

"Cán bộ quản lý cũng đã đi kiểm tra dọc bờ sông để kiểm tra xem liệu có nhà máy nào xả thải ở đây không và lấy mẫu thử để kiểm tra. Chúng tôi đang làm việc sát sao và hy vọng có thể giải quyết vụ việc trong vòng 24 giờ tới", ông Alexander Rein chia sẻ

Theo Daily Mail

Chia sẻ