Song Hye Kyo sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ giả mạo cô

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Phía nữ diễn viên “Ngọn gió đông năm ấy” cho biết sẽ tiến hành truy tìm và can thiệp pháp lý đối với những kẻ mạo danh cô trên mạng xã hội.

Vào ngày 12/9 vừa qua, Song Hye Kyo thông qua người đại diện đã đưa ra thông cáo cho biết cô không hề sử dụng các dịch vụ mạng xã hội như: Facebook, Twitter… Cô muốn xác nhận thông tin này để tránh việc người hâm mộ bị lừa bởi các tài khoản giả mạo.

 Song Hye Kyo sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ giả mạo cô 1
Song Hye Kyo đưa thông cáo cô không hề sử dụng các trang mạng xã hội để người hâm mộ tránh bị lừa bởi những kẻ giả mạo

Phía Hye Kyo nhấn mạnh: “Số các trang mạng xã hội giả mạo Song Hye Kyo thời gian gần đây ngày càng tăng. Đặc biệt, facebook giả mạo còn kết bạn với người thân, bạn bè, người hâm mộ và giới truyền thông. Tài khoản mạo danh thậm chí còn đăng tải đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến Hye Kyo như quê quán, nơi ở, học vị…và liên tục cập nhật hình ảnh về cô ấy.

Chính vì lý do này mà các fan khó lòng phát hiện đây là kẻ giả mạo. Hành vi này gây thiệt hại lớn cho người hâm mộ. Xin thông báo để mọi người tránh bị lừa. Chúng tôi đang dùng các biện pháp pháp lý can thiệp cho sự việc trên”.

 Song Hye Kyo sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ giả mạo cô 2
Phía Hye Kyo sẽ truy tìm và dùng biện pháp pháp lý can thiệp đối với kẻ mạo danh

Đây không phải là lần đầu tiên Song Hye Kyo phải đối mặt với những rắc rối liên quan đến cộng đồng mạng. Trước đó, từ tháng 9/2008 đến 12/2011, một nhóm người đã tung tin Hye Kyo làm gái bao cho một chính trị gia. Năm 2012, cô chính thức đệ đơn kiện lên tòa án. Kết quả 24 người dùng internet bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 500.000 - 1.000.000 won (khoảng 10 - 20 triệu).

Chia sẻ