Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên

Phạm Phương,
Chia sẻ

Là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Châu Á, nhưng đến nay Song Hye Kyo vẫn chưa tìm được bến đỗ vững vàng để cô có thể nương tựa mỗi khi buồn.

Tuổi thơ khắc khổ

Ngay từ tấm bé, nữ diễn viên hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc Song Hye Kyo đã phải sống hết sức khổ cực, thậm chí lúc mới sinh bác sĩ còn suy đoán cô không có nhiều cơ hội sống sót. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khiến cô gái bé nhỏ sinh năm 1982 vượt qua khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 1
Xinh đẹp và đáng yêu ngay từ bé.

Tuy nhiên, cuộc đời bất hạnh của Song Hye Kyo chưa chấp dứt từ đây, không bao lâu khi sinh, cha mẹ cô quyết định ly dị. Từ đây, Song Hye Kyo sống với mẹ một cách cơ cực tại căn nhà nhỏ trên Seoul. Mặc dù không có sự chăm sóc của người cha, song cô lại có được tình yêu thượng trọn vẹn của mẹ.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 2
...nhưng tuổi thơ của tài nữ họ Song lại vô cùng vất vả.

Từ đây, chính những kham khổ trong cuộc sống đã hình thành cho cô gái nhỏ cách sống kiên cường và lý trí, biết tiết kiệm. Với vẻ đẹp trong sáng, ngay từ bé Song Hye Kyo luôn trở thành tâm điểm sự chú ý mỗi khi cô xuất hiện. 
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 3
Song Hye Kyo là một người con có hiếu.

Cô còn được biết đến là một người con có hiếu nhất nhì trong làng giải trí Hàn Quốc, khoản tiền công đầu tiên kiếm được nhờ việc đóng quảng cáo, Song Hye Kyo đã dành mang về giúp mẹ trả hết nợ nần, cho mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sự nghiệp thăng tiến một cách ngoạn mục

Ngay từ bé, Song Hye Kyo luôn mong ước trở thành một nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Nhưng đến cuối năm cấp 3, cô lại đăng ký thi tuyển và ra mắt trong vai trò người mẫu ảnh, tại đây Song Hye Kyo nhanh chóng lọt vào mắt các nhà sản xuất phim, đây được coi là bước đệm giúp cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 4
Vai diễn đưa tên tuổi và sự nghiệp của Song Hye Kyo lên tầm cao mới.

Tuy có ngoại hình trong sáng, dễ thương, song ban đầu Song Hye Kyo chỉ được tham gia những vai diễn nhỏ, không tên tuổi trong một số bộ phim, do vậy cô ít được công chúng quan tâm đến. Nhưng đây chưa phải dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của cô, năm 19 tuổi Song Hye Kyo được mời đảm nhận vai chính trong tác phẩm kinh điển Trái tim mùa thu, qua vai diễn Eun Seo có tính cách vừa mạnh mẽ vừa mếm yếu, có số phận bi đát, đã lấy đi vô vàn nước mắt cũng như để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. 

Có thể nói, Trái tim mùa thu là tác phẩm giúp đưa tên tuổi Song Hye Kyo lên hàng ngôi sao sáng giá của làng giải trí Hàn Quốc bấy giờ.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 5
Có sự đột phá trong từng vai diễn.

Đây được coi là vai diễn mang đến cho Song Hye Kyo rất nhiều thành công, cô liên tục nhận được lời mời không chỉ từ các nhà làm phim mà còn có những nhãn hiệu mỹ phẩm, thời trang có tiếng… giúp cô diễn viên 19 tuổi kiếm về hàng trăm triệu won trong thời gian ngắn. Thậm chí, nhiều người cho rằng cô có khả năng còn vượt qua cả hai đàn chị Choi Ji Woo và Kim Hee Sun nổi tiếng thời bấy giờ.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 6

Sự nghiệp diễn xuất của Song Hye Kyo tiếp tục với loạt vai diễn tuyệt vời trong Người quản lý khách sạn, Một cho tất cả… nhưng phải đến vai diễn cô gái bướng bỉnh, đáng yêu Han Ji Eun trong bộ phim truyền hình Full House nổi tiếng năm 2004 mới khiến khán giả thấy được sự nỗ lực của Song Hye Kyo, khi cô thành công thoát khỏi cái bóng quá lớn của nhân vật Eun Seo của Trái tim mùa thu.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 7
Thay đổi hình tượng nhân vật từ "bi" sang nhí nhảnh.

Phim Full House không những thắng lớn trên nhiều nước Châu Á trong khu vực mà còn giúp Song Hye Kyo một lần nữa khẳng định vị trí diễn viên hàng đầu trong lòng công chúng. Năm 2013, siêu phẩm Gió mùa đông năm ấy cũng được giới truyền thông và công chúng vô cùng ủng hộ.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 8

Tình duyên trắc trở

Sau khi hợp tác trong dự án phim All In, Song Hye Kyo chính thức công bố chuyện hẹn hò với nam tài tử điển trai Lee Byung Hun. Bộ phim không những được đánh giá cao về nội dung mà còn lối diễn xuất tự nhiên và tài tình của Song Hye Kyo. Thời gian đó, cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, mặc dù Lee Byung Hun cách bạn gái 15 tuổi.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 9
Tình yêu đẹp với tài tử Lee Byung Hun

Tuy nhiên, chuyện tình đẹp của hai người nhanh chóng kết thúc vào năm 2004. Nhưng bằng nghị lực mạnh mẽ và niềm đam mê dành cho nghệ thuật, Song Hye Kyo nhanh chóng vượt qua nỗi đau, tiếp tục lao vào dự án mới. Qua tác phẩm tình cảm hài Full House, nhiều người cho rằng nam ca sĩ Bi Rain chính là bờ vai giúp tài nữ họ Song vượt qua nỗi đau khiến hai người dần nảy sinh tình cảm. Dù cả hai liên tục phủ nhận, nhưng fan vẫn mong muốn chuyện tình này là thật.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 10
Chuyện tình tin đồn với nam ca sĩ Bi Rain.

Năm 2009, trong quá trình thực hiện dự án phim Thế giới họ đang sống, Song Hye Kyo và bạn diễn Hyun Bin vô tình nảy sinh tình cảm. Cặp đôi quyết định công khai hẹn hò. Tuy nhiên mối quan hệ này lại tan vỡ khi Hyun Bin lên đường nhập ngũ năm 2011.
 
Song Hye Kyo - Ngọc nữ Hàn mãi lận đận tình duyên 11
Tình yêu kéo dài hai năm ngắn ngủi bên Hyun Bin.

Tới nay, mặc dù sự nghiệp khá vững chắc nhưng tài nữ vẫn còn trong tình trạng độc thân và chưa thể tìm được một nửa như ý của mình. Có lẽ đã bước qua ngưỡng 30 tuổi, nên suy nghĩ của Song Hye Kyo có phần chín chắn hơn hẳn, cô từng tâm sự: “Những mối tình tan vỡ giúp tôi mạnh mẽ hơn. Chúng khiến tôi không còn sợ hãi điều gì. Công việc bận bịu khiến tôi quên đi mọi thứ kể cả tuổi tác”.
Chia sẻ