Song Hye Kyo, Jo In Sung bật khóc trong cảnh cuối "Gió đông"

Mercury,
Chia sẻ

Cả Song Hye Kyo và Jo In Sung đều bật khóc sau khi hoàn thành cảnh quay cuối của "Ngọn gió đông năm ấy".

Được biết, cảnh quay cuối cùng của Ngọn gió đông năm ấy đã được hoàn thành vào ngày 31/3 vừa qua tại Jinhae, Hàn Quốc.

Ngay khi đạo diễn hô "cắt" cho cảnh quay cuối cùng, cả Song Hye Kyo, Jo In Sung, đạo diễn Kim Kyu Tae và rất nhiều thành viên khác trong đoàn phim đều bật khóc. Họ cùng động viên nhau sau những ngày làm việc vất vả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Song Hye Kyo, Jo In Sung bật khóc trong cảnh cuối

Cả ê kíp làm phim đã trải qua 5 tháng làm việc cùng nhau kể từ tháng 11 năm ngoái. Một nhân viên đoàn phim chia sẻ: "Bộ phim tưởng chừng như không thể hoàn thành này cuối cùng cũng kết thúc. Cả Song Hye Kyo và Jo In Sung đều không thể ngừng khóc khi tiếng "cắt" cuối cùng vang lên. Mọi người cùng ôm lấy nhau trong giây phút xúc động ấy".

Song Hye Kyo, Jo In Sung bật khóc trong cảnh cuối
Một hình ảnh đoàn phim tại Jinhae được fan ghi lại và tung lên mạng

Được biết, những cảnh quay cuối cùng được thực hiện trong bối cảnh tuyệt đẹp của hoa anh đào ở Jinhae - một thị trấn ven biển nổi tiếng với hoa anh đào ở Hàn Quốc, đặc biệt là dịp đầu tháng Tư - khi loài hoa này nở rộ và thu hút hàng triệu khách du lịch.

Song Hye Kyo, Jo In Sung bật khóc trong cảnh cuối
Jinhae - thị trấn ven biển nổi tiếng với hoa anh đào ở Hàn Quốc

Tập cuối của Ngọn gió đông năm ấy sẽ lên sóng vào ngày 3/4 tới. 
Chia sẻ