Song Hye Kyo cũng có nhược điểm vóc dáng gây tự ti và đây là 2 cách cô chọn trang phục để khắc phục điều này

Twusly,
Chia sẻ

Bên cạnh giày màu nude, Song Hye Kyo thường chọn thiết kế cổ áo chữ V để vóc dáng mảnh mai, cao ráo hơn.

Dù nổi tiếng xinh đẹp mỹ miều nhưng hiếm ai biết rằng Song Hye Kyo cũng có nhược điểm vóc dáng khiến cô tự ti, đó chính là chiều cao thấp bé. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2011, mỹ nữ họ Song từng chia sẻ với phóng viên về việc khi mới vào nghề, cô thường tự ti vào vóc dáng khiêm tốn. Và để khắc phục điều này, Song Hye Kyo đã nhờ cậy đến 2 quy tắc thời trang đó là: Đi giày cao gót màu nude và chọn váy áo cổ chữ V.

9466e93b65554b3c8aba0b9def4ff814

Khi tham dự sự kiện, Song Hye Kyo thường chọn những đôi giày cao gót màu nude với phần đế siêu khủng, dày cộp.


Giày cao gót màu nude vốn đã giúp "kéo chân", ăn gian chiều cao đáng kể, Song Hye Kyo còn cố tình chọn những đôi có phần đế cao, dày cộp để trông cao ráo hơn. Cô nàng dường như sở hữu cả một BST những đôi giày màu nude từ giày mũi nhọn, mũi tròn, sandals... để thay đổi.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên vốn có gương mặt tròn trịa khá bầu bĩnh vì vậy khi chọn váy áo cô thường chọn những thiết kế  cổ chữ V hoặc váy/áo sơ mi.


Dáng cổ áo này sẽ giúp hướng ánh nhìn theo chiều dọc khiến gương mặt trông thanh thoát hơn, vóc dáng cũng sẽ mảnh mai hơn đáng kể. Với váy sơ mi, thiết kế này vốn đã mang nét thanh lịch, chỉn chu phù hợp với tính cách của Song Hye Kyo vậy nên đây là thiết kế được cô diện đi diện lại rất nhiều lần.

Đôi khi, Song Hye Kyo có thể đổi sang những mẫu váy cổ chữ V hoặc váy 2 dây nhưng tựu chung là chúng đều có thiết kế xẻ chữ V để khiến gương mặt thanh thoát hơn. Bên cạnh đó, cô còn đặc biệt chú trọng vào phần eo khi luôn chọn những thiết kế có điểm thắt hoặc nhấn nhá ở eo để tạo phân cách rõ rệt khiến cơ thể trông mảnh mai và cao ráo hơn.


Chia sẻ