Song Hye Kyo bị "tố" là kẻ lật mặt

Hân Như,
Chia sẻ

Trước những cáo buộc của Song Hye Kyo về việc sử dụng hình ảnh trái phép, nhãn trang sức tài trợ cho "Hậu duệ của mặt trời" đã lập tức "phản pháo", thậm chí "tố" ngược lại nữ diễn viên.

Vụ kiện giữa Song Hye Kyo và hãng trang sức tài trợ cho bộ phim Hậu duệ của mặt trời đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong những ngày qua. Nữ diễn viên họ Song đã đưa J.Estina ra tòa vì cho rằng hình ảnh của mình đang bị hãng trang sức này sử dụng trái phép. Theo chia sẻ từ phía Song Hye Kyo, mặc dù hợp đồng quảng cáo giữa hai bên đã hết hiệu lực từ tháng 1 năm nay, nhưng J.Estina vẫn cố tình sử dụng hình ảnh của cô cho các hoạt động quảng cáo của mình cũng như trên trang web chính thức và các tài khoản mạng xã hội khác.

Nhà tài trợ trang sức
Vụ kiện giữa Song Hye Kyo và J.Estina đang thu hút sự chú ý của dư luận

Trước cáo buộc từ phía Song Hye Kyo, J.Estina đã lập tức "phản pháo". Đại diện của hãng trang sức này cho rằng: "Nếu theo những gì Song Hye Kyo nói, nhà tài trợ phải xin phép các diễn viên mới được sử dụng những hình ảnh trong phim của họ, vậy thì chẳng có thương hiệu nào muốn bỏ ra một khoản kinh phí lớn để tài trợ cả".

J.Estina cũng cho biết họ đã phải chi 3 tỷ won (khoảng hơn 58 tỷ đồng) để mời Song Hye Kyo làm đại diện hình ảnh. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, nữ diễn viên Hậu duệ của mặt trời đã vướng phải lùm xùm trốn thuế. Scandal này đã khiến cho hình ảnh của Song Hye Kyo bị ảnh hưởng không nhỏ, gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho J.Estina. Mặc dù hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật và yêu cầu Hye Kyo phải bồi thường tổn thất, song vì muốn bảo vệ người đại diện, J.Estina đã không có bất kỳ động thái nào.

Nhà tài trợ trang sức
J.Estina "phản pháo", tố Song Hye Kyo là kẻ lật mặt

Bên cạnh đó, J.Estina còn "bóng gió" tố Song Hye Kyo là kẻ lật mặt. Theo đó, khi hợp đồng giữa J.Estina và Hye Kyo đến hạn, hãng trang sức này đã từ chối yêu cầu sửa đổi điều khoản của người đẹp họ Song. Không ngờ, Hye Kyo lại vì chuyện này mà kiện J.Estina ra tòa. "Hành động của cô ấy khiến chúng tôi vô cùng thất vọng", đại diện của J.Estina cho biết.

Sau khi J.Estina lên tiếng phản hồi, một luật sư cho hay: “Đây là hành động quá đáng. Điều đầu tiên họ làm là khiến hình ảnh nữ diễn viên bị ảnh hưởng, chúng tôi rất bất mãn với việc gây hiểu lầm tới công chúng như này”.

Trong khi đó nhà sản xuất của Hậu duệ của mặt trời cũng phủ nhận thông tin mà J.Estina đưa ra:“Thông thường với những trường hợp như này, nhãn hàng cần hỏi ý kiến diễn viên. Thêm vào đó, J.Estina là công ty duy nhất lấy những đoạn trích dẫn của phim với mục đích thương mại. Họ làm vậy mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi đã cảnh báo vài lần nhưng không thành”

Được biết, đây không phải lần đầu kiều nữ Hàn Quốc kiện nhãn trang sức này vì lạm dụng hình ảnh của cô.Vào năm 2013, J.Estina này cũng từng sử dụng hình chụp của Song Hye Kyo trong bộ phim Ngọn gió đông năm ấy để quảng bá sản phẩm mà không có sự cho phép của cô. Vụ việc này sau đó đã được hai bên dàn xếp ổn thỏa.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ