Sóng điện thoại làm gia tăng bệnh ung thư
Việc sử dụng các tần số quá mạnh, mật độ dùng điện thoại di động quá lớn… là một trong những nguyên nhân gia tăng bệnh ung thư.
Bắt sóng càng khoẻ, càng nguy hiểm
PGS.TS Nguyễn Quốc Trung, Trưởng khoa Điện tử Viễn thông, ĐH
Bách khoa Hà Nội, nguyên là chủ nhiệm đề tài Nhà nước "Ảnh hưởng của sóng
điện từ với cơ thể con người" do Viện Bảo hộ Lao động chủ trì đưa ra những
nhận định giật mình. Thực tế cho thấy, sóng điện thoại càng khoẻ thì khả năng
gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người càng lớn.
Trong một phòng, số điện thoại di động càng nhiều nguy cơ
càng cao. Với công nghệ phát triển, càng ngày người ta càng đưa vào chiếc điện
thoại nhiều tiện ích, với chức năng bắt sóng rất khoẻ. Mặt trái, những chiếc
điện thoại càng "khoẻ", người
sử dụng càng yếu đi.
"Tôi nghĩ, đó chính là một trong những nguyên nhân quan
trọng dẫn đến tình trạng người mắc bệnh ung thư ngày càng nhiều, chứ không hoàn
toàn do thức ăn hay môi trường. Bức xạ trong điện thoại di động còn ảnh hưởng
đến cả hệ thần kinh...
Khi làm thí nghiệm để thực hiện đề tài, chúng tôi đã kết hợp
với Viện 103 thử nghiệm nghiên cứu với các chiến sĩ làm nhiệm vụ rada tên lửa,
kết quả cho thấy, họ phải chịu rất nhiều hậu quả độc hại trong môi trường này
như không thể sinh con, sức khoẻ kém... Vì thế họ chỉ làm việc trong môi trường
đó tối đa là 3 năm, sau đó phải luân chuyển" PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung
nhấn mạnh.
Tín hiệu liên lạc kém, không nên cố dùng điện thoại
PGS Trung cũng bức xúc, hiện nay nước ta có Cục Quản lý Tần
số Vô tuyến Điện nhưng lại không có Cục Quản lý Công suất Phát. Những chiếc
điện thoại bán ra trên thị trường không bao giờ được kiểm soát về tần suất thu,
nhận. Trong khi đó ở các nước phát triển, người ta kiểm soát khâu này rất chặt
chẽ.
Các đơn vị kinh doanh mạng viễn thông một phần do chi phí,
một phần do chưa quan tâm đến sức khoẻ người dùng nên việc xây dựng các trạm
thu phát sóng BTS vẫn dừng ở mức khiêm tốn.
"BTS thực chất là trạm chuyển tiếp sóng. Nếu đầu tư xây
dựng nhiều trạm, mỗi trạm sẽ không phải đảm đương nhiệm vụ phủ sóng cho cả một
vùng rộng lớn, do đó tần số phát xạ cũng sẽ nhỏ hơn, ảnh hưởng đến sức khoẻ con
người ít hơn.
Chẳng hạn như mỗi trạm BTS phải phủ sóng trong phạm vi 20km
thì đương nhiên sẽ cần đến tần số lớn hơn so với trạm chỉ phủ sóng phạm vi
10km. Đây là vấn đề thuộc quản lý Nhà nước."
Đồng quan điểm, KS Nguyễn Huy Bạo, chuyên gia điện, điện tử
cho biết, những tác hại của sóng điện từ đến sức khoẻ con người rõ ràng là có,
kể cả ở những chiếc điện thoại thông thường, rẻ tiền.
Để hạn chế bớt ảnh hưởng của sóng điện thoại, nên dùng tai
nghe (kể cả có dây hay không dây) vì tai nghe phát xạ ít hơn bản thân chiếc
điện thoại, nên gửi tin nhắn thay vì gọi điện.
Khi đó điện thoại tiêu thụ ít điện năng hơn do đó phát xạ ít
hơn so với lúc thu phát giọng nói, không nên dùng điện thoại khi tín hiệu liên
lạc kém vì khi đó điện thoại sẽ phát xạ nhiều hơn trong quá trình cố gắng bắt
tín hiệu...
Theo Tô
Hội