Bản tin giải trí tuần 24-30/11:

Sơn Tùng M-TP thoát án đạo nhạc; Mai Chí Công hủy diễn vì lùm xùm

Jen,
Chia sẻ

Sơn Tùng M-TP được khẳng định không đạo nhạc "Chắc ai đó sẽ về". Bên cạnh đó, sự việc Mai Chí Công hủy diễn ở Cặp đôi hoàn hảo vì lùm xùm với công ty Thái Thùy Linh... là những sự kiện giải trí nổi bật tuần qua.

Sơn Tùng M-TP thoát án đạo nhạc

Sơn Tùng M-TP thoát án đạo nhạc; Mai Chí Công hủy diễn vì lùm xùm 1

Sau nhiều nghi vấn, tranh cãi, lùm xùm, sự việc "Sơn Tùng M-TP có hay không đạo ca khúc Chắc ai đó sẽ về?" cuối cùng cũng được giải quyết vào tuần qua.

Mới đây, người đại diện công ty quản lý ca sĩ Jung Yong Hwa (tác giả ca khúc Because I Miss You mà Sơn Tùng bị nghi đạo nhạc) đã gửi thư điện tử xác nhận ca khúc Chắc ai đó sẽ về của ca sĩ Sơn Tùng M-TP không ăn cắp bản quyền.

Cùng với đó, ngày 28/11 vừa qua, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức cuộc họp với nhiều bên liên quan. Trong cuộc họp này, các chuyên gia đã đưa kết luận cuối cùng là 2 ca khúc Chắc ai đó sẽ vềBecause I miss you có sự giống nhau nhất định nhưng không thể khẳng định là đạo nhạc vì luật chưa rõ ràng. Như vậy, kết quả này đã hoàn toàn "vênh" so với cuộc họp của Hội đồng thẩm định do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đưa ra hồi đầu tháng 11 vừa qua. 

Sơn Tùng M-TP thoát án đạo nhạc; Mai Chí Công hủy diễn vì lùm xùm 2
Số phận bộ phim "Chàng trai năm ấy" cũng như ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" vẫn chưa được định đoạt

Sau khi kết quả cuối cùng "Sơn Tùng trắng án" được công bố, nhạc sĩ Phó Đức Phương - người nằm trong Hội đồng thẩm định của VCPMC từng khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc trước đó chia sẻ với báo giới: "Quyết định thế nào là việc của cơ quan quản lý nhưng nếu thực sự nghiêm túc và có chuyên môn, cơ quan quản lý phải phủ định phương thức làm việc của Sơn Tùng M-TP. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, không thể chấp nhận được việc làm của ca sĩ này”.

Sau cuộc họp, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đề nghị Bộ VH-TT&DL cấp phép phổ biến lại ca khúc Chắc ai đó sẽ về. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức từ Bộ VH-TT&DL với số phận của ca khúc Chắc ai đó sẽ về cũng như bộ phim Chàng trai năm ấy.

Mai Chí Công vướng lùm xùm với công ty Thái Thùy Linh

Sơn Tùng M-TP thoát án đạo nhạc; Mai Chí Công hủy diễn vì lùm xùm 3

Tuần qua, thí sinh The Voice Kids Mai Chí Công bất ngờ xin rút khỏi chương trình Cặp đôi hoàn hảo vào phút chót khiến nhiều người bất ngờ. Theo chia sẻ từ bố Mai Chí Công, ông Mai Như Quyện, Chí Công đã không thể vào TP.HCM tham gia chương trình vì vướng phải vấn đề liên quan đến hợp đồng với công ty của ca sĩ Thái Thùy Linh.

Bên cạnh đó, vị phụ huynh cũng bày tỏ những bức xúc liên quan đến công ty này trên trang cá nhân. Anh cho biết gia đình chưa bao giờ nhận được những kế hoạch về định hướng đào tạo rõ ràng, chưa chứng minh được kết quả học tập của con mình. Lịch biểu diễn không hợp lý vì phải về đêm, phải cam kết tham gia đầy đủ nhưng không ghi rõ giới hạn show, rất ảnh hưởng tới việc học tập. 

Sơn Tùng M-TP thoát án đạo nhạc; Mai Chí Công hủy diễn vì lùm xùm 4
Mai Chí Công và bố

Anh cũng cho hay, ca sĩ Thái Thùy Linh luôn không đồng tình với cách chọn bài của HLV Giọng hát Việt nhí và thường xuyên muốn con mình đổi bài. Khi Mai Chí Công gọi điện về báo với cô thì cô không động viên mà còn chê trách, làm ảnh hưởng tinh thần của cậu bé. Đến khi Bán kết diễn ra, Thái Thùy Linh cũng nhắn tin khẳng định Mai Chí Công thua là do không nghe lời cô, mà nghe lời bố mẹ. Thậm chí, khi cậu bé đăng lời cảm ơn sau cuộc thi cũng bị cô yêu cầu bỏ tên mình ra khỏi danh sách vì "không cần lời cảm ơn muộn màng".

Sau khi kết thúc cuộc thi, có những khi công ty đã ký hợp đồng diễn mà không thông qua gia đình, đặc biệt là 2 đêm diễn vào 28, 29/11 tại Hà Nội. Do đó, anh đã không đồng ý cho con biểu diễn. Anh cũng chia sẻ không muốn biến con mình thành "công cụ kiếm tiền", phải lao động và bị "khai thác" triệt để. Do đó, anh có thể phải hoàn trả chi phí đào tạo, giải quyết trước tòa, nếu cần có thể bán nhà để lo những khoản bồi thường nếu sự việc đi xa hơn nữa.

Về phía Thái Thùy Linh, trước đó, nữ ca sĩ cũng đã chia sẻ với một trang thông tin điện tử về vấn đề này rằng lịch trình biểu diễn vào cuối tuần qua đã được lên từ trước, các bé cũng đã được tập trước. Cô cho biết phụ huynh Mai Chí Công đã tự ý nhận lời mời của BTC Cặp đôi hoàn hảo mà chưa thông qua công ty Taca Emca. Cô cũng cho biết sau đó đã nhắn tin hỏi Mai Chí Công về việc có muốn tham gia Cặp đôi hoàn hảo hay không nhưng không nhận được hồi đáp.

"Đập cánh giữa không trung" nhận giải BGK tại LHP Quốc tế Hà Nội

Sơn Tùng M-TP thoát án đạo nhạc; Mai Chí Công hủy diễn vì lùm xùm 5

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 đã chính thức bế mạc vào ngày 27/11 vừa qua. 

Không nằm ngoài dự đoán, Đập cánh giữa không trung - bộ phim Việt Nam gây chú ý thời gian qua tại một số liên hoan phim quốc tế - giành được Giải thưởng của ban giám khảo dành cho phim truyện dài (Jury Award). Đây được coi là giải thưởng quan trọng thứ nhì của LHP Quốc tế Hà Nội. Giải Phim hay nhất dành cho tác phẩm Two Women của điện ảnh Nga.

Bên cạnh đó, nữ chính của Đập cánh giữa không trung, Thùy Anh cũng được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhưng để tuột danh hiệu vào tay nữ diễn viên người Nga - Anna Astrakhanseva của phim Two Women. Ca sĩ Thanh Duy được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhưng người giành danh hiệu lại là ngôi sao Philippines - Allen Dizon - của phim The Coffin Maker.

Ngoài Đập cánh giữa không trung được vinh danh ở thể loại phim truyện dài, Việt Nam còn có thêm bộ phim ngắn Ngoài kia có gì của đạo diễn Nguyễn Diệp Thùy Anh giành Giải ban giám khảo lựa chọn cho phim ngắn.

Ảo thuật gia nổi tiếng biểu diễn tại Vietnam's Got Talent

Sơn Tùng M-TP thoát án đạo nhạc; Mai Chí Công hủy diễn vì lùm xùm 6

Ban tổ chức Vietnam's Got Talent cho biết, đêm công bố danh sách thí sinh lọt vào bán kết 7/12 sẽ có sự tham gia của Á quân Australia's Got Talent 2011, Paul Cosentino. Anh sẽ trình diễn ảo thuật cũng như công bố kết quả vòng loại. 

Paul Cosentino từng  gây chấn động nhờ các màn trình diễn ảo thuật tạo ảo giác tại Australia’s Got Talent 2011. Tiết mục nổi tiếng nhất của anh là màn treo ngược mình trên các thanh sắt tự sập vào nhau trong vòng bán kết.

Ngoài ra, đêm Bán kết 1 của Vietnam's Got Talent diễn ra trước đó đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả với khá nhiều gương mặt thú vị. Trong số đó, gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất phải kể đến cậu bé 8 tuổi Nguyễn Đức Vĩnh. Đức Vĩnh từng "đốn tim" khán giả lẫn BGK Vietnam's Got Talent với tiết mục chèo Thị Màu lên chùa trong vòng loại của chương trình.

Sơn Tùng M-TP thoát án đạo nhạc; Mai Chí Công hủy diễn vì lùm xùm 7
Nguyễn Đức Vĩnh hát chầu văn trong đêm Bán kết 1 Vietnam's Got Talent 2014

Trong đêm Bán kết 1 vừa qua, thí sinh nhí này lại khiến các giám khảo sững sờ với tiết mục chầu văn Cô Đôi Thượng Ngàn. Cậu bé 8 tuổi không chỉ gây bất ngờ với khả năng hát nhuần nhuyễn mà còn ở phần múa hầu đồng điêu luyện. Phần diễn của Đức Vĩnh được giám khảo Thành Lộc nhận xét rằng nó khiến anh "nổi hết gai ốc". "Nếu cuộc thi hôm nay có nút vàng để đưa cháu vào vòng chung kết thì chú thề là cô Hạnh, chú, chú Huy Tuấn sẽ tranh nhau để bấm nút đó" - giám khảo này khẳng định.
Chia sẻ