"Son lửa", vũ khí giúp phái đẹp chống lại yêu râu xanh gây tranh cãi

Đ.H,
Chia sẻ

Đây là loại "vũ khí" nhỏ gọn, có thể để trong túi xách. Nó được ra đời nhằm giúp phái đẹp chống lại những kẻ có ý đồ xấu tại những nơi công cộng.

Theo SCMP, loại vũ khí này có kích thước nhỏ gọn, có thiết kế bên ngoài khá giống 1 thỏi son môi, dài khoảng 20cm, và phóng ra ngọn lửa dài tới 25cm. Nó có giá dao động từ 90 đến 300 tệ (khoảng 300.000 đến 1 triệu đồng).

"Son lửa" đang được rao bán rộng rãi trên các trang bán hàng online của Trung Quốc. Một cửa hàng trực tuyến trên trang Taobao (thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba, Trung Quốc) cho biết, họ đã bán được 300 "son lửa" trong vòng 30 ngày qua.

Những người kinh doanh khẳng định, loại thiết bị trên không gây thương tổn ngay lập tức cho đối phương trừ trường hợp người bị phun lửa nhạy cảm đặc biệt với xăng dầu. Tuy nhiên, với ngọn lửa dài đáng sợ có thể duy trì trong 30 phút, nó có thể khiến bất cứ kẻ manh động nào cũng phải lùi bước.

"Nó có thể sử dụng để đốt lửa trại, nướng thịt hay trở thành vũ khí chống lại những kẻ đồi trụy", nhân viên của cửa hàng tiết lộ.

Son lửa, vũ khí giúp phái đẹp chống lại yêu râu xanh gây tranh cãi - Ảnh 1.

Sản phẩm được rao bán trên mạng xã hội.

Ngay sau khi xuất hiện trên thị trường, loại vũ khí này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cư dân mạng.

"Thật thuận tiện và hiệu quả", một cư dân mạng bình luận trên trang Taobao. Trong khi một người khác lại nhấn mạnh: "Một ngọn lửa lớn. Tôi sẽ không còn sợ hãi khi về nhà vào buổi tối nữa".

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến lo ngại về mức độ an toàn của loại thiết bị này. Họ cho rằng thiết bị trên có thể phát nổ hoặc vô tình phun lửa gây nguy hiểm cho chủ nhân và những người xung quanh. Không ít ý kiến quan ngại trước viễn cảnh có những người sẽ sử dụng súng phun lửa vào các cuộc ẩu đả.

"Những kẻ biến thái dĩ nhiên là đáng sợ. Nhưng điều còn đáng sợ hơn là những thiết bị phun lửa như vậy lan tràn khắp nơi", trang Shanghaiist dẫn lời một người dân tại Vũ Hán cho biết.

Nhà chức trách Trung Quốc cũng tỏ ra quan ngại về thiết bị mới này. Vì nó chứa butane, một chất dễ gây cháy nổ. Cục Bưu điện Nhà nước đã cấm vận chuyển thiết bị dễ cháy này qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh. Một nhân viên bán hàng cho biết sản phẩm được giao cho người mua bằng xe tải.

Cảnh sát Trung Quốc cũng cảnh báo rằng sử dụng loại vũ khí tự vệ này là phạm pháp và việc bán hàng qua mạng vật dụng này là "bất hợp pháp về mặt kỹ thuật".

Nguồn: SCMP

Chia sẻ