Sôi động thị trường phụ kiện “ủ ấm” cho những ngày đầu đông

Chân Tâm Liên - Nguồn ảnh: Afamily.vn,
Chia sẻ

Đi kèm với sự phong phú về mẫu mã và hoạ tiết của những mặt hàng dép bông hình thú, tất (vớ) chân, găng tay… thì giá cả của chúng cũng tăng lên “chóng mặt” đầu mùa lạnh này.

Khi những đợt không khí lạnh bắt đầu tràn về cũng là lúc các chị em mở hầu bao để sắm sửa cho mình và người thân những món đồ thật xinh xắn và hữu ích như dép thú bông, găng tay hay tất chân…

Các bà mẹ chuẩn bị sắm sửa cho gia đình nhỏ những phụ kiện mùa lạnh

Dưới đây, mời bạn cùng chuyên mục Mua sắm dạo quanh thị trường phụ kiện mùa lạnh này để xem chúng sôi động như thế nào và khác với những năm trước ra sao nhé!

Hoa mắt trước những món phụ kiện… ủ ấm mùa lạnh

Ngoài áo quần, giày dép và khăn choàng thì mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta hầu như không thể thiếu tất chân (vớ) hay găng tay và cả những đôi dép bông đi trong nhà trong những ngày lạnh giá. Nắm được nhu cầu thị trường, các cửa hàng đã bắt nhầu nhập về những lô hàng lớn với nhiều mẫu lạ và đẹp hơn những năm trước…



Thị trường phụ kiện “ủ ấm” cho những ngày lạnh bắt đầu khởi động...

Dép bông hình thú không chỉ dành riêng cho phái đẹp

Món phụ kiện trước tiên phải kể đến là những đôi dép bông. Dép bông năm nay đa dạng hơn về kích cỡ và độc đáo hơn về mẫu mã. Những hình con thú được ưa chuộng nhất là thỏ, gấu, mèo…

Ngoài ra, năm nay đặc biệt hơn vì ngoài những thiết kế cho chị em thì còn có cả những đôi dép dành cho… cánh mày râu với hình “độc” hơn và cũng không kém phần ngộ nghĩnh. Các em nhỏ cũng có những mẫu dép riêng in hình nhân vật hoạt hình mà các em yêu thích.

Có thêm rất nhiều mẫu dép bông thú cho trẻ em và người lớn

Đế dép bông cũng được làm mới bằng chất liệu cao su hay đế kép, có tác dụng chống trơn trượt và nhờ đó mà bền bỉ hơn…

Được ưa chuộng nhất là những đôi dép gắn hình các con thú đáng yêu

Chị Thanh Lan - nhân viên kế toán công ty An Phước (Tây Hồ - Hà Nội) cho hay: “Những mẫu dép thú năm nay nhiều hơn và nhìn cái nào cũng rất đáng yêu. Ngoài cỡ to của người lớn, mình còn có thể mua cho cô con gái lớp 4 của mình để cháu không phải tị nạnh với chị gái nữa đấy!”.

Một mùa đông mới với thật nhiều mẫu mã khiến người ta "hoa mắt"

Găng tay, tất chân với hoa văn xinh xắn, ngộ nghĩnh

Tiếp theo phải kể đến mặt hàng tất chân và găng tay. Tất chân năm nay chuộng những hoa văn ngộ nghĩnh, đáng yêu và chúng được thể hiện ngay trên các đôi tất. Từ tạo hình cho đến việc đính thêm nơ, đuôi hay những mảnh vải tạo điểm nhấn, các loại tất với chất liệu chính là cotton được phổ biến hơn cả…

 Chất liệu cotton in hình ngộ nghĩnh đã và đang là “mốt” hiện nay

Võ Hằng - cô sinh viên năm 3 Đại học Thương Mại loay hoay bên những giá trưng bày tất: “Mình chọn mãi mà không biết nên mua đôi nào vì nhìn chúng cũng đều rất ngộ. Tuy chỉ là phụ kiện đi kèm nhưng mua về không khéo mình lại… chẳng dám đi vì tiếc (cười)”.

Những đôi tất “chỉ muốn ngắm mà… chẳng dám đi”

Khi nhắc đến phụ kiện tất của chị em phải kể đến các loại tất da chân, tất mỏng, tất dày. Tất da chân có hai màu cơ bản là màu nâu và đen, có đủ độ dài và cả quần tất mỏng kiểu ren, lưới. Tất mỏng còn có loại tất lồng, xung quanh được bọc chun nên chỉ cần lồng thẳng vào chân chủ yếu có tác dụng bọc ngoài cho lớp tất trong. Ngoài ra còn rất nhiều mẫu tất đẹp cho trẻ nhỏ và đấng mày râu.

Tất chân cho nữ...

Bên cạnh tất nữ cũng không thiếu các loại tất nam và trẻ nhỏ

Găng tay len cùng hoạ tiết “độc” đang lên “cơn sốt”

Phụ kiện cuối cùng đang lên “cơn sốt” những ngày chớm lạnh chính là những đôi găng tay len. Chị Thanh - chủ một cửa hàng trên phố Độc Cấn cho hay:

“Xu hướng năm nay thì găng tay len vẫn đang “lên ngôi” nhưng có chút khác biệt về hình mẫu. Thu hút nhất là những đôi găng tay có hình cô bé tóc xù, đính hình thú bông…

Về kiểu dáng thì ưa chuộng nhất vẫn là găng tay xỏ ngón mà chủ yếu là loại chỉ xỏ ngón cái, các ngón khác được bao chung. Rồi còn có kiểu ống, kiểu xỏ ngón lỡ… Về màu sắc thì có thêm găng có họa tiết da báo, bắt theo xu hướng dùng phụ kiện, trang phục da báo từ đầu năm”.

Mẫu găng cô bé tóc xù đang lên "cơn sốt"

Nhắc đến những mẫu găng tay cho nam giới và trẻ nhỏ, chị Thanh cũng cho biết thêm: “Găng tay cho nam nổi lên là những chiếc găng phía trên là len còn lòng bàn tay thì được bọc da, vừa có tác dụng ủ ấm vừa rất bắt mắt. Đồ cho trẻ nhỏ thì chú trọng hơn đến màu sắc - rất nhiều màu sặc sỡ có đính kèm hình thú hay nơ. Nổi bật là màu hồng, màu xanh da trời cho trẻ”.

Mẫu găng tay năm nay chủ yếu là những loại găng với phần lót dày có tác dụng giữ ấm tốt hơn.

Mẫu mã phong phú kèm theo… sự “chóng mặt” về giá cả

Thị trường phụ kiện “ủ ấm” cho mùa lạnh ngày một phong phú về mẫu mã, đa dạng về màu sắc là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, đi cùng với nó là sự biến động của giá cả. Giá các mặt hàng năm nay cũng là một trong những điểm khiến nhiều chị em do dự bởi lẽ so với mọi năm thì nó đã tăng lên “chóng mặt”…

Ngoài mẫu mã, không ít người còn đắn đo lựa chọn vì giá cả...

Anh Nam - chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng khi được hỏi về giá cả năm nay có chia sẻ:

“Năm nay giá các mặt hàng tăng lên nhiều hơn so với năm trước. Cứ mỗi lần nhập hàng về thì giá lại chênh lệch hơn. Tính từ đầu mùa, các mặt hàng như găng tay, tất… tăng đáng kể từ 5%-20%”.

Đôi găng tay nam rất đẹp nhưng giá cũng không hề rẻ, những… 85 nghìn/đôi.

Lý giải về sự tăng giá này, anh Nam cho biết thêm:

“Sở sĩ giá cả tăng như vậy là do năm nay chất liệu cũng đắt hơn. Bên cạnh hàng nhập từ Trung Quốc thì cũng không ít hàng có nguồn gốc từ Hàn Quốc và cả các mặt hàng do các doanh nghiệp Việt sản xuất nữa. Nhưng đây là giá đầu mùa lạnh, có thể đến giữa mùa thì giá sẽ giảm đi nhưng chắc chắn là vẫn cao hơn so với mọi năm thôi”.

 Các mẫu càng ngộ, càng “độc” thì giá càng cao

Chị Ngọc Huyền – một nhân viên truyền thông chia sẻ:

“Đúng là đi sắm phụ kiện đầu mùa thì giá cao hơn, nhưng mình lại có cơ hội tìm nhiều mẫu mới và độc hơn. Mua những món hàng ở shop, hàng có thương hiệu một chút chắc chắn đắt hơn so với việc bạn đi mua hàng chợ. Ra ngoài chợ Xanh, chợ sinh viên hay chợ đêm mua thì có loại 10 nghìn/3 đôi nhưng chất lượng đã khác so với những loại 10 nghìn/đôi, 20 nghìn/đôi… Nói chung thì cũng tiền nào của nấy thôi mà”.

Chất lượng cũng là yếu tố tạo ra sự chênh lệch về giá cả

Giá các loại dép bông, dép cho trẻ nhỏ khoảng 55 nghìn/đôi, dép thú lớn có giá khoảng 60 - 95 nghìn/đôi. Giá của các loại tất chân cho trẻ em tầm 10.000 nghìn/đôi, tất người lớn giá cả phụ thuộc vào chất liệu, mẫu mã nhưng chủ yếu dao động từ 12 - 35nghìn/đôi. Găng tay nam, nữ có giá từ 50 - 120 nghìn/đôi.

Ngoài ra còn không ít mặt hàng như gấu bông cho bé ôm ngủ cực xinh

Chị em có thể tìm mua các mặt hàng này trên các khu chợ lớn như chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da hay rất nhiều cửa hàng lưu niệm trên phố Huế, Đội Cấn hay "thiên đường mua sắm" ở Tôn Thất Tùng. Chúc bạn sẽ tìm được những phụ kiện đẹp mắt, độc đáo cho cả gia đình của mình nhé!


Nếu bạn muốn biết thêm về thông tin của các sản phẩm được giới thiệu trên chuyên mục Mua sắm, xin vui lòng liên hệ:

08.39309935/ máy lẻ 103 hoặc muasam@afamily.vn, info@afamily.vn.
 
Chia sẻ