"Soi" 5 cung Hoàng đạo nhiệt tình nhưng... hậu đậu

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Có những cung Hoàng đạo vô cùng nhiệt tình, xông xáo trong công việc chung. Thế nhưng, sự nhiệt tình đó nếu kèm theo vụng về thì sẽ bị phản tác dụng.

Hạng 1: Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Vốn dĩ là một cung lửa, Bạch Dương mang trong người nhiệt huyết tràn trề và tinh thần của một thủ lĩnh tài ba, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cơ mà cũng chính vì bản năng lãnh đạo có sẵn trong máu, Bạch Dương có lẽ phù hợp với kiểu người đứng chỉ đạo và phân công công việc hơn là xông vào và làm những thứ chi tiết tỉ mỉ. Họ không phải những người khéo tay, cũng chẳng phải người hay để ý tiểu tiết, chính vì thế mà họ khá vụng về trong những việc cần đến sự khéo léo như nấu ăn, may vá, thêu thùa...
  
cung-hoang-dao-nhiet-tinh-nhung-hau-dau

Hạng 2: Xử Nữ (23/8 – 23/9)

Xử Nữ vốn là cung Hoàng đạo hiền nhất quả đất, và cũng là người chăm chỉ không ai sánh bằng. Khi đối diện với mọi thứ, họ sẽ làm việc không quản ngày đêm, ngọn lửa nhiệt huyết bao giờ cũng cháy rực và không bao giờ có chuyện bỏ dở giữa chừng. Tuy nhiên, Xử Nữ vốn là cung Đất, và điều đáng tiếc là họ không biết cách xuôi theo chiều gió, chưa biết tận dụng những lợi thế có sẵn của mình để đẩy nhanh tiến độ. Họ làm việc theo phong cách kiến tha lâu cũng đầy tổ, cuối cùng thì mọi thứ cũng hoàn thành thật nhưng thời gian bị tiêu tốn cũng không hề ít ỏi.
 
Hạng 3: Ma Kết (22/12 – 19/1)

Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng chính là Ma Kết, con người của công việc và nổi tiếng với sự quyết tâm hơn bất cứ ai. Họ biết rõ đâu là thế mạnh của mình và đâu là điểm yếu của bản thân. Họ có thể là những người khéo léo nhất, cũng có thể là những người hậu đậu nhất. Ma Kết biết rõ ràng mình có thể hoàn thành tốt tất cả mọi việc, miễn là mình cố gắng hết sức mình. Thế nhưng đối với những việc họ biết đó là điểm yếu của mình, Ma Kết sẽ cho qua và tìm việc khác làm. Họ có nhiệt tình, và họ tự biết mình hậu đậu, chính vì thế mà Ma Kết sẽ giúp đỡ mọi người bằng cách làm những việc khác để không làm vướng tay chân.
  
cung-hoang-dao-nhiet-tinh-nhung-hau-dau

Hạng 4: Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã làm việc gì cũng nhiệt tình, như một ngọn lửa vĩnh cửu cháy hoài cháy mãi không bao giờ dứt. Bởi bản tính nhanh nhẹn, thích cái gì cũng phải được giải quyết nhanh gọn, Nhân Mã chẳng bao giờ để ý đến những tiểu tiết và luôn chú trọng vào bộ mặt, vào hình ảnh chung của cái tổng thể. Chính vì thế mà họ bỏ qua khá nhiều những thứ quan trọng, cộng thêm sự vụng về vốn có, Nhân Mã có thể là một cá nhân thông minh và xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, nhưng họ không thuộc tuýp người có thể làm việc chung với người khác.
 
Hạng 5: Song Ngư (20/2 – 20/3)

Cuối cùng, cung Hoàng đạo nhiệt tình nhưng lại hậu đậu này chính là cá Song Ngư. Chẳng hiểu làm sao, một người đáng yêu, dễ gần và khéo tay như Song Ngư lại lọt vào bảng xếp hạng này. Có lẽ bởi chính vì cái tính chẳng muốn ai phải giận dỗi hay phiền lòng, Song Ngư sẽ sẵn sàng đảm nhận cả những phần mà họ không hề hiểu rõ về nó, và rồi mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại, họ chẳng được phát huy sở trường của mình mà cứ ôm vào người sở đoản, dù có nhiệt tình đến mấy thì công việc cũng bị trễ nải, lỡ dở. Chính thì thế nói họ nhiệt tình nhưng hậu đậu cũng chẳng sai.
Chia sẻ