Sốc: Helen Thanh Đào công khai thừa nhận nói dối về đời tư, về gia thế

Thủy Linh,
Chia sẻ

Từ gia thế, học vấn, hôn nhân, nỗi đau mất người thân đều được nữ diễn viên "Đô la trắng" Helen Thanh Đào thêu dệt để làm cuộc sống của mình phong phú sang chảnh như một người nghệ sĩ.

Ngày 8/1, báo chí Đài Loan và Việt Nam có một phen dậy sóng khi nữ diễn viên Helen Thanh Đào họp báo gửi lời xin lỗi công khai tới truyền thông và người hâm mộ vì đã nói dối về đời tư của mình. Lý do cho việc che giấu thân phận nhiều năm nhưng bỗng nhiên phải công khai bí mật là do mẹ ruột của nữ diễn viên - người được cho là đã chết ép buộc cô phải chu cấp khoản tiền lớn nếu không sẽ công bố sự thật về Helen Thanh Đào khiến cô phải lên tiếng trước.

Sốc với cuộc đời toàn những lời nói dối của Helen Thanh Đào - Ảnh 1.

Helen Thanh Đào cùng chồng xuất hiện.

Gia thế, học vấn đều là nói dối

Helen Thanh Đào công bố với báo giới mình sinh ngày 23/9/1983 tại Đài Loan, cha cô là người Đài Loan, mẹ mang hai dòng máu Việt - Ấn. Cô không biết nói tiếng Việt và phải cố gắng thích nghi rất nhiều khi trở về Việt Nam đóng phim.

Sốc với cuộc đời toàn những lời nói dối của Helen Thanh Đào - Ảnh 2.

Cô gái xinh đẹp mang dòng máu lai Việt - Đài là nói dối.

Tuy nhiên sự thật cô là người Việt Nam chính gốc, theo học Trường đại học dân lập Hồng Bàng (TP.HCM) trước khi được mai mối, kết hôn và nhập cư sang Đài Loan. Mặc dù luôn khẳng định mình là "người độc thân", nhưng Helen Thanh Đào đã kết hôn từ 18 năm trước. Chồng của cô chính là anh trai luôn đi theo cô trong các sự kiện mang tên Đại Phát Khôi. Đại Phát Khôi cho biết gặp Helen Thanh Đào trong một lần tới Việt Nam vào năm 1999, khi đó ông Đại Phát Khôi 34 tuổi và Helen Thanh Đào 22 tuổi.

Helen Thanh Đào còn từng nhận học đại học tại California, Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên đây chỉ là hành vi tự thổi phồng bản thân để dễ dàng hoạt động trong ngành giải trí Đài Loan. Tuổi thực của Helen Thanh Đào cũng trở thành nỗi nghi ngờ, báo chí Đài Loan cho rằng cô "khai gian" trẻ hơn đến 8,9 tuổi, cô có thể sinh năm 1976.

Sốc với cuộc đời toàn những lời nói dối của Helen Thanh Đào - Ảnh 3.

Học vấn, độ tuổi của Helen Thanh Đào cũng không chính xác.

Cuộc hôn nhân không rõ ràng

Việc nói dối về thân thế, học vấn để bước chân vào làng giải trí cũng khiến Helen Thanh Đào giấu nhẹm đi người chồng chính thức của mình. Theo thông tin báo chí Đài Loan đưa tin, ông Đại Phát Khôi là một người rất chiều vợ, khi Helen Thanh Đào muốn làm nghệ sĩ ông cũng cố gắng mua đồ hiệu để chiều lòng cô. Sau khi lấy chồng, cô lấy lý do ở nhà một mình buồn chán tới mức muốn tự tử khiến ông Đại phải bỏ việc để ở nhà chăm sóc vợ.

Sốc với cuộc đời toàn những lời nói dối của Helen Thanh Đào - Ảnh 4.

Helen Thanh Đào và chồng, người lấy danh nghĩa anh trai để xuất hiện bên cạnh cô.

Năm 1999, Helen Thanh Đào về Việt Nam để dự đám tang bà ngoại, dẫn đến sẩy thai, người chồng này cũng ở bên cạnh, còn cho cô tiền để lo chi phí ma chay cho người thân. Ông Đại cũng thường xuyên đưa vợ đi du lịch khắp nơi: Thái Lan, Indonesia, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tuy nhiên, đáp lại sự yêu thương của chồng, Helen Thanh Đào chỉ dám công khai ông Đại là anh trai đi theo giúp đỡ mình. Mặc dù vậy, ông vẫn đứng phía sau hỗ trợ cô hết mình. Vào thời điểm năm 2005, Helen Thanh Đào trở lại Việt Nam tham gia đóng phim, ông Đại cũng cùng về bên cạnh vợ. Điều này dẫn đến việc ông Đại bị mất việc, kinh tế sa sút phải bán ngôi nhà sang trọng để mua trả góp căn nhà nhỏ hơn. Số tiền còn dư ra ông cũng dành cho Helen Thanh Đào mua đồ hiệu.

Sốc với cuộc đời toàn những lời nói dối của Helen Thanh Đào - Ảnh 5.

Chồng Helen Thanh Đào già nua xuất hiện bên vợ.

Sốc với cuộc đời toàn những lời nói dối của Helen Thanh Đào - Ảnh 6.

Ngôi nhà chung cư hiện tại họ đang thuê ở.

Dựng lên câu chuyện "mẹ chết, em trai tự tử" để xin lòng thương của công chúng

Việc ông Đại Phát Khôi bán nhà chiều vợ khiến cho kinh tế gia đình ngày một sa sút. Mặc dù được mệnh danh là "Lâm Chí Linh của Việt Nam" nhưng thực chất Helen Thanh Đào không được đóng nhiều phim và ít có vai diễn quan trọng.

Sốc với cuộc đời toàn những lời nói dối của Helen Thanh Đào - Ảnh 7.

Helen Thanh Đào nói dối rất nhiều để đánh bóng tên tuổi, dễ hoạt động nghệ thuật

Năm 2009, mẹ ông Đại qua đời, Helen Thanh Đào đã nói dối đó là mẹ ruột của cô và cô rất đau lòng vì sự ra đi đột ngột của bà. Một năm sau, em trai của ông Đại Phát Khôi tự vẫn, cô tiếp tục dùng cái chết của em chồng để xin lòng thương hại của công chúng. Cô thậm chí còn trả lời phỏng vấn về nỗi đau mẹ ruột và em trai liên tiếp qua đời khiến mình bị tổn thương như thế nào, mình phải vượt qua làm sao, mẹ hiện về động viên như thế nào... khiến công chúng tiếc thương cho một "hồng nhan bạc phận". Tuy nhiên, bây giờ mẹ ruột của Helen Thanh Đào xuất hiện, đòi một khoảng tiền lớn để giữ bí mật nên hai vợ chồng cô phải đứng ra giải thích với truyền thông trước.

Sốc với cuộc đời toàn những lời nói dối của Helen Thanh Đào - Ảnh 8.

Thậm chí cô còn lợi dụng cái chết của mẹ và em trai chồng.

Sau khi công khai sự thật về cuộc sống của mình, Helen Thanh Đào dường như đã biến mất khi không ai có thể liên lạc được với cô. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật và tuyên bố sẽ không gục gã trước khó khăn.

Helen Thanh Đào là một cái tên quen thuộc, được yêu thích trên màn ảnh Việt với giải Nữ diễn viên phụ HTV được yêu thích năm 2006. Sau đó, cô tham gia các phim Hai mảnh đời (2006), Giá mua một thượng đế (2006), Ván cờ tình yêu (2007), Luật giang hồ (2007), Cuộc chiến hoa hồng (2008), Sóng gió thương trường (2008), Tiếng dương cầm trên biển (2009) và Định mệnh (2009).

Tại Đài Loan, cô đóng các phim như Nhớ mùi hương đu đủ, Chia tay với anh. Với hai tác phẩm truyền hình này, Helen Thanh Đào bắt đầu được khán giả Đài Loan biết đến và trở thành một trong những gương mặt mới được báo chí săn đón khi tham gia bộ phim điện ảnh Dạ liên hương (My Little Honey Moon) của đạo diễn Trịnh Hữu Kiệt. Tại Liên hoan phim Kim Chung, Helen Thanh Đào được đề cử giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn trong phim "Dạ liên hương".

Ngoài ra, Helen Thanh Đào còn là một MC, được chọn làm Đại sứ du lịch Việt - Đài, đưa nhiều đoàn khách Đài Loan về Việt Nam làm ăn.

Chia sẻ