Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu tháo hoa giả, thay thế bằng hoa thật

Thế Long,
Chia sẻ

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã yêu cầu Ban tổ chức Lễ hội hoa hồng báo cáo lại công tác tổ chức để rà soát những hạng mục nào được phép và không được phép hoạt động.

Sáng 4/3, trao đổi với PV, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, ngay sau khi lễ khai mạc diễn ra vào chiều 3/3, Sở đã tiếp nhận thông tin từ nhiều cơ quan báo chí phản ánh, tại lễ hội hoa hồng có nhiều điểm bất hợp lý, phía Sở đã có công văn đề nghị Ban tổ chức lễ hội hoa hồng khắc phục ngay.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu tháo hoa giả, thay thế bằng hoa thật - Ảnh 1.

Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Ban tổ chức gỡ bỏ hoa giả

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Ban tổ chức có giải pháp thay thế hoa giả bằng hoa thật, ngăn chặn người dân làm hỏng các tiểu cảnh hoa, bổ sung thùng rác và tăng cường thêm nhân viên bảo vệ hoa tại các điểm trưng bày…

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu tháo hoa giả, thay thế bằng hoa thật - Ảnh 2.

Rất nhiều hạng mục được trang trí bằng hoa giả

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết thêm, đã yêu cầu Ban tổ chức báo cáo chi tiết các hoạt động trong lễ hội lần này. Theo ông Động, trước đây Ban tổ chức lễ hội đã gửi đề án để xin cấp phép, song nội dung đề án không nói rõ các hoạt động cụ thể hay việc trang trí hoa giả.

"Chúng tôi yêu cầu BTC báo cáo lại để rà soát lại, nếu có hạng mục nào không được phép hoạt động thì sẽ phải dừng. Lễ hội hoa hồng kéo dài đến 5 ngày, chúng tôi cũng xem lại và phải chờ BTC lễ hội báo cáo lại thì mới có thể quyết định được tiếp tục hay rút ngắn lại 3 ngày. Còn việc họ bán giá vé cao hay không đúng giá thì không thuộc thẩm quyền của chúng tôi", ông Động nói.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu tháo hoa giả, thay thế bằng hoa thật - Ảnh 3.

Nhiều du khách thấy thất vọng khi bỏ tiền mua vé để vào xem hoa

Được biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin phe vé lộng hành ở lễ hội, Phòng CSHS Hà Nội đã điều động cán bộ chiến sĩ vào cuộc để nắm bắt tình hình.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria do Đại sứ quán Bulgaria phối hợp với một số hội, doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội. Trên nhiều trang mạng xã hội gần đây lan truyền rất nhiều chương trình quảng cáo về lễ hội này.

Tuy nhiên, ngày khai mạc, lễ hội khiến nhiều người thất vọng vì hoa không phong phú, nhiều hoa héo, hoa giả, rác thải tràn lan.... Nhiều người bỏ tiền ra 120.000 đồng mua vé vào tham quan nhưng cảm nhận thiếu sự công bằng do chất lượng không như mong đợi nên đã đòi lại tiền mua vé.

Theo quảng cáo trước đó, công viên Thống Nhất sẽ được trang hoàng với 300 loài hoa hồng từ khắp thế giới trên diện tích 6.000m2; xen lẫn với đó là những bụi hồng lớn, những vòm hồng được kiến tạo kiểu mái vòm châu Âu cổ kính.

Ngoài ra, lễ hội còn nhiều hoạt động như thi Nữ hoàng hoa hồng và nghi thức "Rước kiệu, Tung hoa" dành cho "Bông hoa hồng đẹp nhất", thưởng thức ẩm thực Bulgaria, ca nhạc, talkshow hấp dẫn từ nhiều diễn giả nổi tiếng.

Trả lời báo chí ngày 3/3, ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội hoa hồng, cho biết: "Chúng tôi muốn tái hiện lễ hội hoa hồng Bulgaria. Đây không phải hội chợ, cửa hàng bán hoa hồng cũng không phải triển lãm hoa hồng. Chúng tôi mời ban nhạc Bulgaria sang để du khách có thể cảm nhận văn hoá hoa hồng, bài thơ, bài hát hoa hồng".

Chia sẻ