Sợ thực phẩm bẩn, người Hà Nội tham gia "phiên chợ xanh tử tế" tìm nông sản xanh, sạch

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trước vấn nạn thực phẩm sạch - bẩn lẫn lộn trên thị trường, sáng ngày 7/10, người dân Thủ đô đã đổ đến Triển lãm Nông nghiệp để mua sắm những nông sản sạch, đảm bảo an toàn.

Sáng ngày 7/10, hàng nghìn người dân Thủ đô đã có mặt tại Triển lãm Nông Nghiệp (Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) để tham gia mua sắm hàng trăm mặt hàng nông sản sạch vùng miền cũng như những đơn vị được các cơ quan chức năng kiểm định giám sát chặt chẽ về các khâu sản xuất, trồng trọt đến tay người tiêu dùng.

nông sản sạch
Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, chuyên ngành thực phẩm - nông sản sạch vừa khai mạc tối ngày 6/10 với sự góp mặt của trên 200 gian hàng giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô các sản phẩm sạch, an toàn, rõ nguồn gốc. Sáng ngày 7/10, theo ghi nhận của chúng tôi đã có cả nghìn người có mặt tại đây để mua sắm.

nông sản sạch
Các mặt hàng tại hội chợ khá đa dạng, đều được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ từ khâu trồng trọt, chăn nuôi và quy trình đưa đến tay người dùng.

nông sản sạch
Rau sạch, thịt cá sạch là những mặt hàng người tiêu dùng sử dụng hàng ngày. Trao đổi với chúng tôi, chị Minh - một người nội trợ cho biết: "Các sản phẩm ở đây đa dạng và phong phú, giá thành cũng phải chăng".

nông sản sạch
Bên cạnh đó, rất nhiều đặc sản vùng miền cũng góp mặt tại hội chợ.

nông sản sạch
Chả cá, hải sản sạch, đảm bảo an toàn từ nhiều vùng biển miền Bắc cũng góp mặt tại hội chợ.

nông sản sạchnông sản sạch
Nhiều mặt hàng là trái cây Nam Bộ cũng có mặt phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.

nông sản sạch
Mộc nhĩ, nấm hương là những mặt hàng đồ khô từ miền Tây Bắc hút người tiêu dùng.

nông sản sạch
Cà phê rang xay tại chỗ từ Tây Nguyên hút khách.

nông sản sạch
Mật ong nuôi tự nhiên với giá phải chăng cũng nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ người tiêu dùng.

nông sản sạch
Sản phẩm cao động vật được người dân tộc miền Tây Bắc mang xuống Thủ đô.

nông sản sạch
Nhiều bài thuốc gia truyền cũng góp mặt tại hội chợ.

nông sản sạch
Trao đổi với chúng tôi, một vị đại diện hội chợ cho biết: "Phiên chợ xanh tử tế" hướng đến cách bán hàng, quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách tử tế nhất. Tất cả các mặt hàng đều đảm bảo an toàn, sạch, chất lượng và được kiểm tra từ nhiều khâu chặt chẽ".

nông sản sạch
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hoạt động của hội chợ còn có nhiều hoạt động khác như: Lễ hội 100 bánh dân gian Nam Bộ; hoạt động hướng người tiêu dùng nhận diện thực phẩm, nông sản sạch; Triển lãm "hành trình gia vị Việt"...
Chia sẻ