Sở thú Mỹ bắn chết khỉ đột quý hiếm để cứu bé trai 4 tuổi rơi vào chuồng khỉ

,
Chia sẻ

Sau khi bé trai 4 tuổi rơi vào chuồng khỉ, vườn thú Cincinnati ở Ohio, Mỹ đã quyết định bắn hạ con khỉ đột nặng hơn 180kg để cứu mạng cậu bé.

Báo chí địa phương đưa tin sự việc kinh hoàng mới xảy ra tại vườn thú Cincinnati ở Ohio, Mỹ vào ngày 28/5 vừa qua. Cụ thể, trong lúc đang đi chơi sở thú cùng gia đình, cậu bé 4 tuổi đã trèo lên rào chắn chuồng khỉ rồi bất ngờ rơi vào bên trong ở độ cao khoảng hơn 3m.


Video quay lại khoảnh khắc cậu bé 4 tuổi rơi vào chuồng khỉ.

Các nhân chứng cho biết ngay sau đó, con khỉ đột đực 17 tuổi nặng hơn 180kg đã lao đến tóm, kéo lê và quăng quật cậu bé suốt 10 phút trước sự bàng hoàng của gia đình và những vị khách tham quan.

Nhằm ngăn chặn con khỉ có những hành động gây hại đến cậu bé, một đội phản ứng đặc biệt của vườn thú đã bắn chết con vật khổng lồ bằng một phát súng trường. Sau khi được giải cứu nhưng bị thương khá nặng, cậu bé đã được đưa đến Bệnh viên Nhi Cincinnati. Được biết, trong suốt quá trình bị khỉ đột tấn công, cậu bé vẫn rất tỉnh táo.

Một góc quay khác của sự việc.

Chia sẻ với báo giới về sự việc, Giám đốc vườn thú, ông Thane Maynard cho biết con khỉ bị bắn hạ có tên là Harambe, nặng khoảng 181kg, thuộc giống khỉ đột lưng bạc sống ở vùng đầm lầy và đồng bằng các quốc gia phía Tây châu Phi. Đây được xem là một trong những loài linh trưởng quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

 - Ảnh 3.
Hình ảnh Harambe. Ảnh: Sở thú Cincinnati

"Chúng tôi đã phải đưa ra một quyết định khó khăn và cuối cùng, chúng tôi cũng đã đúng khi cứu sống mạng cậu bé. Mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Chúng tôi đều vô cùng đau buồn trước thảm kịch này, thảm kịch mà trong đó 1 con khỉ cực kỳ quý hiếm đã phải ra đi. Đây là mất mát to lớn cho vườn thú cũng như quần thể khỉ đột còn sót lại toàn cầu", ông Maynard chia sẻ.

Sau khi sự việc được đăng tải, rất nhiều người dùng mạng đã lên tiếng chỉ trích sở thú bởi họ cho rằng các nhân viên có thể dùng thuốc mê để khống chế chú khỉ khổng lồ. Tuy nhiên, theo ông Maynard, với một con vật to lớn như con khỉ đột này thì thuốc mê cũng phải mất vài phút mới có tác dụng.

Hiện, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ