So sánh phong cách thời trang "che bụng bầu" của Công nương Kate và Công nương Diana

Twus,
Chia sẻ

Cùng sở hữu gu thời trang thanh lịch, quý phái, nhưng trang phục trong thời gian mang thai của 2 vị Công nương xứ sương mù lại có phong cách hoàn toàn khác nhau.

Công nương Diana và Công nương Kate Middleton đều là 2 vị công nương nhận được nhiều sự chú ý, yêu mến từ công chúng và báo giới. Phong cách thời trang của cả 2 vị Công nương cũng có nhiều điểm khá tương đồng, đều mang sự đơn giản, thanh lịch, tinh tế của Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, mỗi vị Công nương lại có những điểm khác biệt để phù hợp với cá tính và hoàn cảnh mỗi người. Đặc biệt, là trong thời gian mang bầu, cả Công nương Diana và Công nương Kate đều có những bộ trang phục nhìn qua thì na ná nhau nhưng lại có cách "giấu bụng bầu" hoàn toàn khác nhau.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 1.

Cùng mang bầu và cùng chọn mẫu váy hồng ngọt ngào, trong khi Công nương Kate chọn mẫu áy chiết eo thanh mảnh, thì công nương Diana lại chọn váy dáng suông thoải mái.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 2.

Công nương Kate thường ưu ái cho những mẫu váy chiết eo, gọn gàng, giúp "giấu bụng bầu" hiệu quả; còn Công nương Diana thì lại chuộng những thiết kế rộng rãi.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 3.

Kể cả khi chọn áo khoáng dạ ấm áp, thì Công nương Kate vẫn ưu tiên cho những mẫu áo gọn gàng, tôn dáng, màu sắc trang nhã; Công nương Diana thì lại chọn thiết kế màu mè, mang hơi hướng freestyle đang được phái đẹp thời đó ưa chuộng.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 4.

Cùng là mẫu đầm đỏ đi dự tiệc, nhưng công nương Kate trung thành với trang phục đơn giản, chiết eo gọn gàng tôn dáng; còn công nương Diana chọn mẫu váy xòe bồng bềnh, có phần đồ sộ, trang trọng hơn nhiều.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 5.

Ngoài việc chọn những mẫu trang phục chiết eo gọn gàng, Công nương Kate còn thường chỉ chọn những mẫu váy ngang hoặc trên đầu gối để khiến cơ thể trông thon gọn, cao ráo hơn.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 6.

Cùng là đầm xanh ngọc bích, nhưng Công nương Kate mang lại ấn tượng mảnh mại, nhẹ nhàng, còn Công nương Diana lại mang vẻ thoải mái, phóng khoáng.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 7.

Kể cả khi cùng chọn mẫu váy thắt eo, thì những bộ trang phục bầu của Công nương Diana vẫn mang tính thoải mái, bình dị hơn so với Công nương Kate.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 8.

Trong khi Công nương Kate chọn trang phục chiết eo để khiến cơ thể thon gọn, che bụng bầu, thì công nương Diana lại chọn những mẫu váy che eo rộng rãi.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 9.

Tương tự với áo khoác, công nương Kate cũng luôn chọn những mẫu áo khoác lửng ngang đầu gối có form dáng thon gọn, còn công nương Diana lại chọn những mẫu áo to form dáng rộng rãi để che bụng bầu.

Cùng mang thai, nhưng công nương Kate và công nương Diana lại có cánh che bụng bầu hoàn toàn khác nhau - Ảnh 10.

Công nương Kate cũng thường chỉ mặc những màu sắc trang nhã nhẹ nhàng, chứ hiếm khi chọn những tông màu nổi đặc sắc như công nương Diana

Chia sẻ