Số người bị ngộ độc sau khi ăn cưới tại Sơn La đã lên tới 191 người, trong đó có 21 trẻ em

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nhiều nạn nhân cho biết, tại cỗ cưới chiều ngày 6/5 các món ăn chủ yếu là thịt lợn, rượu trắng, cơm nếp…

Như đã đưa tin trước đó, một vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại một gia đình ở bản Nà Mện (xã Nậm Tý – huyện Sông Mã – Sơn La) vào chiều ngày 6/5.

Lãnh đạo UBND huyện Sông Mã cho biết, trước đó, vào chiều ngày 6/5, một đám cưới được tổ chức tại bản Nà Mền (xã Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La) với khoảng 300 khách tham gia bữa tiệc. Ngay sau khi ăn cỗ cưới xong, nhiều người có các biểu hiện như buồn nôn, chóng mặt, sốt. 

Đến tối ngày 7/5, có 47 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sông Mã, đến trưa ngày 8/5 số người nhập viện tăng lên 76 người.

Theo sở Y tế Sơn La, tính đến tối ngày 8/5 đã có 191 người nhập viện. Hiện đã có 45 trường hợp đã xuất viện, còn 146 trường hợp tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sông Mã. Trong số 191 trường hợp thì có 21 trường hợp là trẻ em từ 1 đến 5 tuổi.

Số người bị ngộ độc sau khi ăn cưới tại Sơn La đã lên tới 191 người, trong đó có 21 trẻ em - Ảnh 1.

Có 191 người nhập viện, trong đó có 21 trường hợp là trẻ em (ảnh VTV).

Phía Bệnh viện Đa khoa Sông Mã cũng thông tin, tất cả những bệnh nhân đều có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, đi ngoài và sốt. Hiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân cụ thể.

Nhiều nạn nhân cho biết, tại cỗ cưới chiều ngày 6/5 các món ăn chủ yếu là thịt lợn, rượu trắng, cơm nếp…

Phía Sở Y tế tỉnh Sơn La cũng đã cử đoàn công tác tới Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã để nắm bắt tình hình và hỗ trợ việc cấp cứu cho các bệnh nhân.

Chia sẻ