So kè style 2 mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba - Cổ Lực Na Trát năm 2019: Người xuống điểm thấy rõ, người thăng hạng gây trầm trồ

TWUS ,
Chia sẻ

Hai mỹ nhân Tân Cương đã có màn so kè thần thái, style đáng chú ý trong năm 2019, vậy ai mới là người ấn tượng hơn?

Tân Cương vốn là nơi sản sinh ra vô số mỹ nữ, nhưng hiện nay Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát vẫn là 2 mỹ nhân đến từ Tân Cương nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ dân tình. Xinh đẹp, dáng chuẩn còn sở hữu thần thái sang chảnh, họ cũng là "con cưng" được nhiều nhà mốt thời trang yêu thích.

Tuy nhiên trong năm 2019 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát đã có màn so kè style đáng chú ý. Trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba có phần tụt dốc thì Cổ Lực Na Trát lại vươn lên mạnh mẽ khiến ai cũng phải trầm trồ.

So kè style 2 mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba - Cổ Lực Na Trát năm 2019: Người xuống điểm thấy rõ, người thăng hạng gây trầm trồ - Ảnh 1.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba: Không thực sự nổi bật

Nếu như trong năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba là nàng công chúa sang chảnh, đẹp không góc chết của Dolce&Gabbana; thì năm 2019 hình ảnh của cô lại có phần mờ nhạt hơn. Nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ thực sự hợp với những thiết kế vừa sang chảnh vừa ngọt ngào của Dolce&Gabbana; còn những thiết kế của các thương hiệu khác dù lộng lẫy, nổi bật nhưng lại không thực sự giúp tôn thần thái của cô tối đa.

Điều này có thể thấy rõ qua những bộ cánh Địch Lệ Nhiệt Ba chọn đi sự kiện trong năm qua. Dù nàng Địch béo đã thay đổi rất nhiều phong cách từ những bộ cánh nữ tính thướt tha, cho đến đồ menswear thanh lịch cá tính nhưng chúng đều khá mờ nhạt, không đủ khiến netizen phải "dậy sóng" thán phục như trước.

Đặc biệt vào cuối năm 2019, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được coi là "bạn thân" của nhà mốt Louis Vuitton Trung Quốc. Cô đã 2 lần tham dự sự kiện của hãng: một lần tại tuần lễ thời trang Paris, một lần tại sự kiện ở Hàn Quốc. Tuy nhiên trong cả 2 lần này, style của Nhiệt Ba đều không được đánh giá cao, trang phục dìm dáng và không quá phù hợp với nhan sắc, khí chất của cô nàng.

Về phần thời trang sân bay, street style đời thường, Nhiệt Ba vẫn trung thành với phong cách vừa trẻ trung, năng động vừa cool ngầu. Tuy nhiên cô dường như không còn quá chú trọng vào việc khoe dáng nổi bật, biến sân bay thành sàn diễn như trước. Mỗi khi ra sân bay nàng Địch béo thường đội mũ, đeo khẩu trang che mặt kín mít.

2. Cổ Lực Na Trát: Bùng nổ nhan sắc

Trong khi đó, năm 2019 lại là năm bùng nổ của Cổ Lực Na Trát trong lĩnh vực thời trang. Hồi tháng 3, Cổ Lực Na Trát chính thức trở thành đại sứ của Alexander McQueen khu vực đại Trung Hoa. Kể từ đó cô cũng thường xuyên diện trang phục của nhà mốt này.

Nói một cách công bằng những thiết kế độc đáo, cá tính của Alexander McQueen không hề dễ diện. Chúng dễ khiến người diện trông sến sẩm hoặc dìm dáng khá nhiều, nhưng Cổ Lực Na Trát lại là mảnh ghép hoàn hảo với Alexander McQueen khi cô có thể diện đẹp đủ mọi trang phục của hãng.

Bên cạnh những bộ cánh cá tính thì Cổ Lực Na Trát cũng chẳng thiếu những khi diện đầm bánh bèo nữ tính thướt tha khiến bao netizen phải trầm trồ. Đặc biệt khi tham dự lễ trao giải MAMA tại Hàn Quốc vào đầu tháng 12 vừa qua, Cổ Lực Na Trát đã khiến cả những netizen khó tính xứ Kim chi cũng phải trầm trồ vì quá đẹp, như tiên nữ giáng trần.

Thời trang sân bay của Cổ Lực Na Trát cũng giống với Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô cũng không quá chú trọng, dù lên đồ sang chảnh nhưng thường che mặt kín mít. Na Trát chuộng style khỏe khoắn, thoải mái.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, style trong năm 2019 của ai đẹp hơn?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chia sẻ