Sở hữu gương mặt ngây thơ cùng thân hình thiếu nữ nhưng U40 Hiền Thục vẫn than “chả ma nào ngó” cùng câu "chốt" cực chí lý

May,
Chia sẻ

Hiền Thục không ngần ngại thừa nhận bị kiếp "Ế" đeo bám từ thuở bé cho tới hết thời nữ sinh.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hiền Thục vừa đăng tải lại hình ảnh đẹp nhất của thời thiếu nữ, bức ảnh năm 16 tuổi được diễn viên Đơn Dương chụp. Khi ấy, Hiền Thục vừa bước chân vào cấp 3, cô nữ sinh chuyên toán xúng xính diện áo dài trắng, điệu đà trong mái tóc chấm vai.

67726525_1338446132991456_6862570140790161408_n

Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả là chia sẻ của Hiền Thục về đường tình duyên đầy "éo le". Nữ ca sĩ 8X thẳng thắn thừa nhận: "Từ thuở bé cho tới hết thời nữ sinh, nghĩ lại giờ mình vẫn cười thầm sao cái kiếp Ế nó cứ đeo bám mình mãi… Thật, chả có ma nào nó ngó tới mình, toàn tình đơn phương from lớp 1 to lớp 12".

Để minh chứng cho điều này, giọng ca U40 liệt kê các bạn trai cô đã từng yêu thầm. "Năm lớp 1 là bạn lớp trưởng, năm lớp 8 là một "nam thần", lớp 10 nắm tay cái anh kia tên Bành Tuấn Kiệt, vừa nắm xong anh ấy đi luôn. Ôi...", Hiền Thục nhớ lại.

Cô cũng tiết lộ thêm: "Lớp 12, Nhạc Viện Thành phố, chán quá không yêu ai nữa, trở thành đứa con gái có nickname xấu nhất mọi thời đại, Gái Khùng. Ok, mình ổn!".

67745696_425115284750037_3428309510609960960_n

Cuối cùng, Hiền Thục cũng không quên nhắn nhủ tới các bạn trẻ: "Vài dòng về cái tình trường thảm bại của mình. Mong các bạn Ế lâu dài đừng buồn".

Chia sẻ của Hiền Thục nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước những tiết lộ của Hiền Thục, bởi không ai nghĩ rằng, một cô gái nổi tiếng hát hay từ nhỏ, gặt hái nhiều giải thưởng và thành công, là niềm mơ ước của rất nhiều người lại "không một mảnh tình vắt vai".

Có độc giả lý giải nguyên do ế của Hiền Thục: "Thanh xuân như một ly trà. Mải mê ca hát hết… thanh xuân". Có người lại động viên: "Rồi cuộc sống đến lúc hiểu ra: Ế là một loại hạnh phúc bình yên nhất"

69179550_478025379429105_3809195800353832960_n

Hiền Thục bước chân vào con đường ca hát từ năm 8 tuổi, chỉ 2 năm sau, cô đã liên tục dành giải Nhất đơn ca trong cuộc thi hát Thiếu nhi Thành phố. Năm 2002, Hiền Thục kết hôn cùng Tuấn Thăng và tạm dừng sự nghiệp ca hát ở năm 21 tuổi để sinh con. Chỉ ít lâu sau, cả hai đường ai nấy đi và hiện tại Hiền Thục ở vậy cùng con gái.

Chia sẻ