"So deep" ngay cả khi ở "trên giường" - Phụ nữ đang giữ chồng sai cách cần phải setup lại ngay trước khi quá muộn

Hain,
Chia sẻ

"Nhưng cô ấy chưa bao giờ tỏ ra giảm ham muốn. Lúc nào cũng là những tiếng rên rỉ cuồng nhiệt và lên đỉnh một cách ngoạn mục làm tôi càng tin tưởng vào khả năng của bản thân. Cho đến một ngày...", anh chồng chia sẻ.

Thông thường đối với nữ giới khi nói về tình dục, họ thường nghĩ tới việc thỏa mãn cho đàn ông trước nhu cầu của bản thân họ. Cũng chính bởi vậy mới có hiện tượng khoái cảm giả - là loại cảm xúc không khác gì diễn cho chồng/ bạn trai xem. Vô hình trung phụ nữ luôn phải mang một áp lực trong mình là tạo "thói quen" để làm hài lòng đàn ông.

Thế nhưng, nếu gặp stress trong công việc hoặc bất kỳ lý do nào làm họ xuống tinh thần thì nhu cầu tình dục thậm chí còn không có. Thì những lúc ấy giả vờ "lên đỉnh" là cách để họ đối phó và làm chiều lòng bạn tình của mình.

Giả vờ "lên đỉnh" hay thuật ngữ chuyên môn là "fake orgasm" có thể dễ dàng được tìm kiếm trên internet với gần 300 triệu kết quả chỉ trong vòng nửa giây. Nên nó đã được coi là "chuyện bình thường ở huyện", nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta có rất nhiều cách để giải thoát khỏi những sự giả đò đó. Vì trong bất cứ chuyện gì, lừa dối bằng bất kì cách nào cũng là điều sai lệch.

5

Ảnh minh họa

Tìm kiếm giải pháp trên internet

Chị T.H (40 tuổi) chia sẻ câu chuyện của mình: "Tôi 30 tuổi mới lấy chồng, chồng tôi hơn vợ 3 tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài ai cũng đoán tôi là người có sinh lý cao. Nhưng đồn đoán sai hoàn toàn, tôi là người không hề có hứng thú với chuyện ân ái.

Thời gian đầu, tôi không tha thiết chuyện ấy lắm, đúng nghĩa là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sau khi sinh 2 đứa con, cơ thể bắt đầu rệu rã thì mỗi lần 'gần gũi' như cực hình đối với tôi. Mặc dù từ chối nhiều lần nhưng đôi khi vì thương chồng nhu cầu còn cao nên thi thoảng tôi phải giả vờ rên rỉ, hưng phấn để anh cũng cảm thấy mãn nguyện.

Lâu dần cảm giác không được sống thật với cảm xúc làm mình bức xúc và đau khổ một mình mà không chia sẻ được với ai. Tôi rất sợ chồng nghĩ rằng vợ không còn yêu mình nữa. Mà tôi không biết bản thân phải tiếp tục gồng mình đáp ứng nhu cầu của chồng và giả vờ lên đỉnh để kết thúc cuộc yêu như thế này đến bao giờ?".

Việc giả vờ "lên đỉnh" trên không chỉ đơn giản là không trung thực với đối phương, với bản thân mình mà nó còn dẫn đến ảnh hưởng tâm lý nặng nề đó là lãnh cảm trong tình dục. Nếu không tìm được giải pháp để giải quyết tình trạng này thì đây chính là nguyên nhân việc đi tìm cảm giác mới hay nói cách khác là ngoại tình đối với người bạn đời của bạn.

4

Ảnh minh họa

Thời đại 4.0 rồi nên bất kì điều gì chỉ cần một cú click trên google là đã có giải đáp. Tại sao các bạn không thử làm điều đó để đổi mới cuộc yêu còn nhàm chán của mình. Vẫn biết đôi khi đó chỉ là lý thuyết suông hoặc nó phù hợp với người khác chứ không phải bạn. Nên bạn cần chọn lọc và thử nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra được những cách phù hợp nhất với mình.

Thành thật và nói lên mong muốn với đối phương

Anh Đ. lập gia đình được 2 năm cũng có những tâm sự buồn về việc hòa hợp tình dục của hai vợ chồng: "Chuyện chăn gối của hai chúng tôi về cơ bản chưa bao giờ gặp trục trặc nào trong suốt 2 năm kết hôn. Hai vợ chồng sinh hoạt khá đều đặn và mỗi lần cả tôi lẫn vợ đều cảm thấy thỏa mãn. Tôi cũng chưa bao giờ nghe vợ phàn vàn về điều gì.

Hồi cuối năm ngoái vợ mới sinh con trai đầu lòng nên tôi có tránh việc sinh hoạt tình dục để giữ gìn sức khỏe cho cô ấy. Hết thời gian ở cữ, vợ chồng mới thân mật lại, nhưng tôi cảm thấy vợ không còn nồng nhiệt và đôi khi còn có chút hời hợt. Nhưng cô ấy chưa bao giờ tỏ ra giảm ham muốn. Lúc nào cũng là những tiếng rên rỉ cuồng nhiệt và lên đỉnh một cách ngoạn mục làm tôi càng tin tưởng vào khả năng của bản thân và sự hòa hợp của hai vợ chồng. Cho đến khi...

Đó là ngày tôi bất chợt thấy cuộc nói chuyện của vợ và bạn thân cô ấy. Tôi vốn không có thói quen tò mò vào đời sống riêng tư của vợ nên đó hoàn toàn là sự tình cờ. Trong đoạn chat ấy, vợ tôi than thở về sự đau rát, khó chịu mỗi khi gần gũi chồng, nhưng phải giả vờ thỏa mãn vì không muốn tôi buồn. Cô ấy còn hỏi người bạn làm thế nào để vượt qua...

Tôi khá sốc khi biết điều này. Vợ hàng ngày cũng phải đi làm như tôi, về nhà lại nội trợ, chăm lo con cái, bộn bề công việc nên khi biết vợ giả vờ lên đỉnh để chiều lòng tôi, tôi thấy rất thương cô ấy. Bản thân cũng tự trách mình đã không để tâm đến cảm xúc của vợ".

8

Ảnh minh họa

Giao tiếp trong cuộc sống hôn nhân là điều thực sự cần thiết, chuyện chăn gối lại càng đòi hỏi nhiều sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu thiếu đi điều này, một trong hai sẽ cảm thấy thiệt thòi vì bản thân phải gượng ép để chiều theo ý đối phương mà không được thỏa mãn nhu cầu bản thân. Vì vậy, nếu muốn người khác hiểu chỉ còn cách chủ động lên tiếng nói lên mong muốn của mình.

Gặp bất kì vướng mắc nào sau mỗi lần ân ái, bạn hãy trao đổi thẳng thắn và nhẹ nhàng với đối tác của mình để tìm cách giải quyết. Bởi tình dục khi yêu và khi đã kết hôn sẽ có nhiều khác biệt. Nhiều gánh nặng và trách nhiệm đặt lên vai sau khi cưới nên đôi khi tình dục trở thành một thứ yếu không còn được coi trọng. Hiểu rõ đối phương muốn gì sẽ giúp mỗi lần gần gũi của hai vợ chồng như một cuộc dạo chơi thoải mái và thư giãn, đồng thời cũng làm giảm áp lực phải chiều lòng chồng của những bà vợ.

Sử dụng những dụng cụ hỗ trợ

Đồ chơi tình dục hay "sextoy" vốn không còn là khái niệm xa lạ với bất kì ai, nhưng việc sử dụng nó còn khá dè dặt với số đông người Việt. Tâm lý e ngại và xu hướng tình dục truyền thống của phương Đông vẫn còn ăn sâu vào lối sống của chúng ta.

Tình dục là sự cho và nhận. Đừng nên chỉ có nhu cầu nhận chứ không muốn cho. Hôm nay bạn mệt bạn không có ham muốn, nhưng lỡ bên kia có nhu cầu thì sao? Và lúc đó các bạn sẽ phải làm một công việc đó là "lao động tình dục". Đó là sự tôn trọng đối tác và sự bình đẳng trong quan hệ vợ chồng. Bởi không phải lúc nào chồng bạn cũng sẵn sàng vào những lúc bạn có ham muốn và ngược lại.

Từ chối 1 - 2 lần còn có thể được thông cảm nhưng nếu tần suất quá nhiều sẽ khiến cả hai bị tụt cảm xúc và những điều tiêu cực ấy tích tụ lâu sẽ rất nguy hiểm cho mối quan hệ.

7

Ảnh minh họa

Cho nên vào những lúc ấy sử dụng một số dụng cụ hỗ trợ cho công cuộc sex sẽ làm giảm mệt mỏi cho cả hai khi một bên đã đuối sức và bên kia còn dư sức. Cơ thể chúng ta rất kỳ diệu nên có rất nhiều phương tiện, nhiều cách giúp chúng ta đạt khoái cảm mà không cần dùng đến sức của đối phương. Đó ít nhất là cách để bản thân không phải già vờ lên đỉnh quá nhiều lần và nó cũng hoàn toàn văn minh, hiện đại.

Chuyện gì cũng đều được giải quyết chỉ cần chúng ta thực tâm muốn thay đổi nó theo chiều hướng tốt hơn. Nghĩa là có rất nhiều cách để cùng dìu nhau qua "vũng lầy tình dục" trong một mối quan hệ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải luôn duy trì quan hệ tình dục một cách đều đặn và nghiêm túc. Coi đó như một công việc full time của mình và đặt vào đó thật nhiều tình cảm, tâm huyết.

Hãy là một người phụ nữ hiểu biết và thông thái để luôn tìm ra cách để làm mới bản thân cũng như nâng cao kỹ năng trong chốn phòng the giúp đời sống tình dục của mình luôn thăng hoa và hạnh phúc.

Chia sẻ