"Skyfall" - đoạn kết hào hùng của thủ lĩnh Judi Dench

Thu Thủy,
Chia sẻ

Với "Skyfall", Judi Dench sẽ kết thúc vai trò thủ lĩnh M. của mình sau 7 bộ phim gắn bó với điệp viên 007.

Skyfall là bộ phim Bond thứ 7 mà Judi Dench tham gia trong vai trò thủ lĩnh M. của MI6 - một triều đại mà những tên tuổi như Daniel Craig và Pierce Brosnan nắm quyền thống trị như những điệp viên Anh xuất sắc nhất. Có một số lý do đặc biệt khiến Skyfall trở thành bộ phim về James Bond đáng nhớ nhất của Judi Dench. Một trong số đó chính là việc lần đầu tiên, nữ thủ lĩnh của MI6 không chỉ ngồi sau bàn giấy để đưa ra mệnh lệnh, bà còn trực tiếp tham gia vào các hành động khi một điệp viên cũ của tổ chức (nhân vật của Javier Bardem) quay lại trả thù nữ thủ lĩnh của mình.


Judi Dench trong "Skyfall"

"Thật là tốt khi chỉ ngồi một chỗ và ra lệnh" - Judi Dench cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây - "Tuy nhiên, bước ra thế giới bên ngoài với một chút pha hành động cũng rất tuyệt vời. Nó khiến tôi cảm thấy như mình thực sự trưởng thành lên vậy".

Và cùng với 7 bộ phim về James Bond trong vòng 17 năm, nữ minh tinh 77 tuổi - người được biết đến trước tiên ở những vở kịch Shakespeare trên sân khấu, và sau đó là những bộ phim như Notes on a Scandal hay Shakespeare in Love... đã trở nên nổi tiếng với nhiều bộ phim thương mại bom tấn.


Dench thừa kế vai trò thủ lĩnh M. từ diễn viên Robert Brown, người đóng nhân vật này từ bộ phim James Bond - Octopussy năm 1983 đến License to Kill năm 1989. Bernard Lee - người mà Judi Dench gọi là anh hùng của bà đã hóa thân thành nhân vật này trong 11 bộ phim, từ Dr. No năm 1962 đến Moonraker năm 1979.

Đạo diễn Sam Mendes của Skyfall từng làm việc với Judi Dench khi ông mới 24 tuổi. "Bà ấy là một nữ diễn viên có diễn xuất tuyệt vời đầu tiên mà tôi từng làm việc cùng" - Mendes nhận xét về nữ thủ lĩnh của MI6 - "Tôi đã học được nhiều hơn từ việc quan sát diễn xuất của bà, cách mà bà làm việc. Dench không bao giờ nghĩ mình là một giáo viên, để dạy những người như chúng tôi. Bà có quá nhiều sự khiêm tốn nên không bao giờ nhận rằng mình thông thái. Nhưng trên tất cả, người ta nhận ra điều đó không phải từ những điều Judi Dench nói, họ nhận ra qua quá trình mà bà đã cống hiến cho sân khấu, cho màn ảnh và cho khán giả. Đạo đức làm việc của bà khiến tất cả đều phải ngưỡng mộ".




Lý do quan trọng khác khiến Skyfall trở thành bộ phim James Bond đáng nhớ nhất của Judi Dench chính là việc bà sẽ dừng lại vai trò thủ lĩnh M. của mình ở đây và chuyển nhượng nó cho nam tài tử Ralph Fiennes.

Nhà sản xuất phim Bond - Barbara Broccoli cho biết: "Đó là quãng thời gian tuyệt vời, 17 năm qua chúng tôi đã làm việc với một trong những nữ diễn viên khác thường nhất từ trước đến nay. Dench đã mang lại tầm vóc cho nhân vật này. Thật khó khăn khi phải khép lại một chương huy hoàng như vậy trong lịch sử phim James Bond. Nhưng nó đã kết thúc, trong một vinh quang lớn, và đó cũng là một trong những màn trình diễn tốt nhất của Judi Dench từ trước đến nay. Tất cả mọi người đều trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn ở thời khắc này. Và Dench, chắc chắn tên tuổi của bà sẽ luôn được những người hâm mộ phim James Bond ghi nhớ".


Judi Dench và Daniel Craig

Judi Dench đã kết thúc vai trò thủ lĩnh M. một cách hoàn hảo, khi Skyfall được giới phê bình đánh giá là một trong những phần phim hay nhất về Bond. Bà đã làm đúng như những gì mà nhân vật M. trong phim tuyên bố khi bị yêu cầu từ chức, rằng nữ thủ lĩnh sẽ không ra đi và bỏ lại đằng sau một mớ hoang tàn đổ nát. Bà sẽ chỉ ra đi khi trả lại mọi thứ vẹn nguyên - hoàn hảo như khi bà đến.

Skyfall được giới phê bình đánh giá là một trong những phần phim hay nhất về James Bond

Nói về sự ra đi của mình, Judi Dench khá hài hước: "Chưa chắc, tôi có thể sẽ lại tiếp tục trong vòng vài năm tới. Có thể tôi sẽ trở lại với vai trò một... hồn ma chẳng hạn. Còn bây giờ, tôi lại trung thành với Shakespeare thôi".
Chia sẻ