Sinh nhật kiểu Montessori - Một trải nghiệm khó quên của mọi đứa trẻ

Hà Mi,
Chia sẻ

Một bữa tiệc sinh nhật kiểu Montessori không chỉ đầy ắp những điều đặc biệt mà còn tràn ngập yêu thương để giúp các em bé cảm nhận mình sinh ra trên đời đã trở thành một phần quan trọng của vũ trụ.

Sinh nhật là một ngày đặc biệt đối với các em nhỏ. Đó là ngày bố mẹ, người thân thường dành cho các em rất nhiều các món quà, đầy ắp đồ ngọt, bánh sinh nhật trong một bữa tiệc tưng bừng.

Với một tinh thần thấm đẫm sự tôn trọng đối với sự có mặt của mỗi đứa trẻ trên trái đất, tiệc sinh nhật theo kiểu Montessori được tổ chức theo một hình thức hoàn toàn khác. Đó là một bữa tiệc để đánh dấu cuộc hành trình lớn lên của trẻ, đồng thời giúp trẻ có những hiểu biết ban đầu đầy thú vị về quy luật tự nhiên, về mối quan hệ giữa Trái đất và Mặt trời để hiểu rằng một năm là thời gian để Trái đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt trời. Trong bữa tiệc sinh nhật của mình, trẻ sẽ được nghe kể về những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống của mình, từng năm một, từ khi trẻ sinh ra cho đến sinh nhật hiện tại.

Sinh nhật kiểu Montessori 1
Ngọn nến được đặt trong một bông hoa hướng dương tượng trưng cho mặt trời và những bức ảnh lưu lại các khoảnh khắc mà trẻ đã trải qua.

Không có quá nhiều thứ rườm rà cầu kì, tất cả những gì cần chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật kiểu Montessori đơn giản là: một ngọn nến tượng trưng cho Mặt trời, một quả địa cầu nhỏ tượng trưng cho Trái đất, các bảng giấy có băng dính màu (hoặc một sợi dây dài), 12 miếng giấy dài hình chữ nhật ghi tên 12 tháng trong năm, những bức ảnh của trẻ từ khi chào đời cho đến ngày sinh nhật kèm những tờ giấy ghi chép kỉ niệm...

Bài hát mà trẻ thường hát trong bữa tiệc sinh nhật ngoài bài hát "Happy Birthday" truyền thống còn có bài hát sau:

“The earth goes round the sun,
The earth goes round the sun,
It takes 12 months for the earth to go around the sun,
And then you was one…

“The earth goes round the sun,
The earth goes round the sun,
It takes 12 months for the earth to go around the sun,
And then Margot was two…

(And on until the child’s age)

“The earth goes round the sun,
The earth goes round the sun,
It takes 12 months for the earth to go around the sun,
And now you is six!”

(Tạm dịch:

Trái đất quay xung quanh Mặt trời,
Trái đất quay xung quanh Mặt trời,
Cần 12 tháng để Trái đất quay một vòng xung quanh Mặt trời
Và khi đó, bạn sẽ tròn 1 tuổi....

(Cứ hát như vậy cho từng năm tuổi của trẻ)

Trái đất quay xung quanh Mặt trời,
Trái đất quay xung quanh Mặt trời,
Cần 12 tháng để Trái đất quay một vòng xung quanh Mặt trời
Và bây giờ, bạn đã tròn 6 tuổi rồi...)

Trước khi thực hiện nghi thức đi xung quanh "mặt trời", trẻ được giải thích về ý nghĩa của nghi thức này.

Trình tự một bữa tiệc sinh nhật kiểu Montessori sẽ diễn ra như sau:

- Dùng băng dính màu hoặc sợi dây dài tạo một vòng tròn, hoặc hình elip (hình ảnh của quỹ đạo Trái đất quanh Mặt trời) ở giữa phòng. Chú ý tạo không gian thoải mái giúp trẻ dễ dàng di chuyển.

- Thắp sáng cây nến tượng trưng cho mặt trời ở giữa phòng. Các miếng giấy ghi tên các tháng trong năm được đặt trong một vòng tròn tỏa ra từ ngọn nến mặt trời.

- Mọi người ngồi thành hình vòng tròn xung quanh "mặt trời" thành một vòng tròn rộng. Em bé sinh nhật sẽ đứng cạnh ngọn nến, ở vị trí của tờ giấy có tháng sinh của mình, trên tay cầm trái đất (nếu em bé không thoải mái hay sẵn sàng cầm quả địa cầu thì không nên ép buộc trẻ, vì bản thân trẻ cũng chính là một thế giới đầy màu sắc rồi.)

Sinh nhật kiểu Montessori 4
Từng kỉ niệm đáng nhớ của trẻ được kể lại một cách trìu mến giúp trẻ hình dung lại quãng đường mà mình đã đi qua.

- Trẻ sẽ đi quanh ngọn nến, chính là Mặt trời trong tiếng hát của mọi người với bài hát "Trái đất quanh xung quanh mặt trời" cho đến khi đi hết số vòng tròn bằng với số tuổi của mình.

- Bố mẹ, người thân sẽ cùng kể chuyện, giới thiệu về những hình ảnh và kỉ niệm của trẻ trong những năm cuộc đời mà trẻ đã trải qua.

- Trẻ thổi nến khi hát bài hát "Happy Birthday" cùng mọi người.

Sinh nhật kiểu Montessori 2

- Một món quà đặc biệt thường được trao tặng cho trẻ đó là một chiếc hộp kỉ niệm trong đó có chứa những đồ vật, hình ảnh, đoạn clip, những lá thư, các bức tranh... đã gắn bó với trẻ trong quãng thời gian trẻ đã trải qua để trẻ cùng khám phá với bạn bè của mình.

Đó thực sự là một ngày đặc biệt để trẻ cảm nhận sự chăm chút, tình yêu thương của bố mẹ, về sự đặc biệt của bản thân trong cảm giác đầy sự biết ơn vì đã được sinh ra trên đời.
Chia sẻ