Singapore: Trẻ em có quyền lên tiếng khi cha mẹ ly hôn

Hồng Nam/Straitstimes,
Chia sẻ

Mô hình giải quyết những mối bất hòa trong gia đình giúp cha mẹ hiểu con cái mình đang nghĩ gì và tránh được sự đổ vỡ không đáng có.

Ở Singapore trước kia, trẻ em thường trở thành những nạn nhân “bất đắc dĩ” vì sự rạn nứt gia đình và không được nói lên tiếng nói của mình. Tuy nhiên, giờ đây, mọi thứ đã khác, khi cha mẹ ly hôn, các em sẽ được tư vấn bởi các toàn án công lý gia đình (FJC) để nói lên ý kiến, suy nghĩ của bản thân. 

Các tư vấn viên được đào tạo sẽ làm việc với các em để tìm hiểu xem các em đang bị ảnh hưởng như thế nào bởi việc ly hôn của cha mẹ. Sau đó, những lời nói này sẽ được đưa đến phụ huynh nhằm giúp con cái đối phó tốt hơn với sự đổ vỡ. Các FJC hy vọng rằng với mô hình “giải quyết những sự bất hòa” trong gia đình cho trẻ em có thể giúp các bậc cha mẹ lắng nghe và hiểu con cái họ đang phải trải qua những gì, từ đó lưu tâm và nuôi dạy con cái được tốt hơn. 

Madam Sophia Ang, Giám đốc tư vấn và dịch vụ tâm lý, nói với The Straits Times rằng: “Chúng tôi thấy rằng cha mẹ không thực sự biết con cái họ đang nghĩ gì. Một số em có thể không muốn nói với cha mẹ vì các em không muốn cha mẹ buồn”. Theo bà Sophia, trẻ em dù có lãnh đạm thế nào thì vẫn sẽ bị tổn thương bởi những cuộc cãi vã, xung đột của cha mẹ. Một số trở nên chán nản, trong khi một khác trở nên giận dữ và ngang ngạnh.
 
Trẻ em sẽ được các Tòa án công lý gia đình tư vấn khi cha mẹ ly hôn

Trong năm qua, mô hình thí điểm hòa giải này của FJC đã được thực hiện trong một nhóm gồm 20 gia đình, liên quan đến 35 trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 18 tuổi. Các kết quả từ mô hình thí điểm này đem lại rất đáng khích lệ. 

Hơn một nửa trong số các cặp vợ chồng đã thống nhất được việc giải quyết về tất cả các vấn đề của trẻ em. Thêm vào đó, họ cũng bớt cãi vã hơn đồng thời lưu tâm đến việc liệu những hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến con cái như thế nào. 
 
Chia sẻ