Singapore tiết lộ sự thật sốc về những chiếc móc trang trí có lông thỏ

Vân Anh,
Chia sẻ

Những chiếc móc khóa, những chiếc túi cầm tay được giới thiệu làm từ lông thỏ vừa được Hội phòng chống tội ác động vật Singapore (SPCA) tiết lộ sự thật gây sốc.

Mới đây, SPCA đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số sản phẩm móc khóa, túi cầm tay làm từ lông thỏ. Và thật bất ngờ, những chiếc móc trang trí nhỏ xinh này lại được cho là làm từ lông thỏ thật sự.
 
Tiến sĩ Jaipal, đại diện của SPCA cho biết các nhà bán lẻ đồ trang trí này đều nói họ nhập hàng từ Trung Quốc. Khi được hỏi nếu lông thỏ ở đây là “hàng thật” thì các chủ cửa hàng đều khẳng định đó là hành động độc ác.
 
Ở Trung Quốc, ngành công nghiệp gia công này phần lớn là không được kiểm soát. Các loài vật thường được nuôi nhốt trong điều kiện cực kỳ tệ hại rồi sau đó bị giết” – Tiến sĩ Jaipal nói.
 
Chúng ta cần xem người tiêu dùng tại Singapore có quan tâm đến việc giết thỏ để làm túi khi họ mua đồ hay không? Chúng ta cần làm cho họ có trách nhiệm với những đồ vật họ mua”, tiến sĩ này cho biết thêm.
 
Những chiếc túi nhỏ được làm từ lông thỏ thật.
 
Phó Giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu mối quan hệ động vật với giáo dục xã hội, ông Anbarasi Boopal, cũng đồng tình với quan điểm trên: “Động vật thường được nuôi trong điều kiện rất vô nhân đạo, chẳng hạn như trong lồng mắt nhỏ, ăn uống không đủ và thường bị hành hạ. Việc lột da thỏ có thể được thực hiện sau khi đánh chết thỏ hoặc giật điện cho chúng chết. Tệ hơn, có kẻ còn lột da sống thỏ”.
 
Những chiếc túi đặc biệt này thường dài 8 - 12cm, được bán tại khắp các trung tâm mua sắm và siêu thị ở Singapore. Giá một chiếc túi thấp nhất vào khoảng 15 USD (hơn 300 ngàn đồng). Chúng có hình dạng bên ngoài giống thỏ cùng lớp lông đi kèm.
 
Thực tế thì một chiếc túi Hàn Quốc dùng lông giả có giá lên đến 28 USD hay hàng Hồng Kông có giá 20 USD. Một số nhà kinh doanh sau khi biết thông tin khẳng định nếu sản phẩm của họ dùng lông thỏ thật thì sẽ không bán nữa.
 
Thông tin thỏ bị giết để làm túi gây tranh cãi.
 
Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà bán lẻ tỏ ra không mấy quan tâm đến việc này. Một nhân viên cửa hàng khác thì nói rằng: “Nhà cung cấp khẳng định thỏ chỉ bị cạo lông thôi chứ không giết. Chuyện đó bình thường thôi”.
 
Một nhà bán lẻ khác cho biết chẳng thấy xấu hổ gì cả: “Nhà cung cấp nói với chúng tôi đây là lông thật. Nhưng có vấn đề gì nào? Người ta bán da bò, da cá sấu đầy ra đấy, có ai lên án đâu”.
 
Nguồn: AsiaOne
Chia sẻ