Singapore: Nam sinh chết thảm sau khi ngã từ tầng 10 do hít bóng cười

,
Chia sẻ

Hôm 25/10, một nam sinh 13 tuổi người Singapore đã sảy chân ngã xuống từ tầng 10 sau khi hít bóng cười với hai người bạn học.

Theo Straitstimes đưa tin, ngày 25/10, thi thể một cậu bé 13 tuổi được phát hiện tại khu vực tầng 2 của tòa nhà cao tầng trên đường Bendemeer, Singapore. Theo xác nhận của ban quản lý tòa nhà, nạn nhân qua đời vào khoảng 18:40. Khi được phát hiện, nạn nhân vẫn mặc đồng phục, đi tất xanh và không mang giày.

Được biết trước đó, nam sinh nay đã cùng hai người bạn học khác tụ tập hít bóng cười trên tầng 10 của tòa nhà. Điều tra cho thấy trước đó, ba nam sinh này đã đánh cắp ba bình nhỏ, thường dùng đựng khí ga hay chất lỏng từ một cửa hàng tạp hóa trên đường Bendemeer.

 - Ảnh 1.
Tòa nhà nơi nam sinh 13 tuổi ngã xuống sau khi hít bóng cười.

Theo lời miêu tả của bạn gái, nam sinh xấu số được bạn bè đánh giá là người lạc quan, vui vẻ. Cậu bé chưa bao giờ có ý định tự tử hay chịu áp lực lớn từ trường học. Ở trường, em cũng không bị bạo hành hay bắt nạt. Bên cạnh đó, mẹ của cậu bé (hiện được điều trị trong trung tâm cai nghiện) cho biết có khả năng em bị sát hại. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra kỹ càng, cảnh sát đã loại đi khả năng này.

Sau khi hít khí gây cười, nam sinh này đã nhảy nhót xung quanh và cười không ngớt. Theo lời kể của hai người bạn, nam sinh này đã ngồi vắt vẻo trên ban công, hướng ra phía ngoài. Đột nhiên, tay cậu bị tuột khỏi ban công và nam sinh này đã ngã xuống từ tầng 10.

Hít bóng cười được biết có thể gây ra những hiểm họa khôn lường như khiến người dùng bị bỏng, giảm nhịp tim đột ngột, thiếu hút vitamin B12, bệnh thiếu máu... Theo điều tra, có khoảng 4% người sử dụng bóng cười có các triệu chứng như tê liệt, đau nhói thần kinh và cảm thấy các vết đau trên cơ thể.

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ
Đọc tin xã hội mới nhất, thông tin bóng cười tại aFamily.