Singapore: Cụ ông hôn mê 9 ngày vì tai nạn thang cuốn

Vân Anh,
Chia sẻ

Một cụ ông 64 tuổi người Singapore đã hôn mê suốt 9 ngày sau khi bị tai nạn thang cuốn tại ga tàu điện ngầm.

Ông Lim Chwee Leong, 64 tuổi, bị ngã khi đi thang cuốn tại ga tàu điện ngầm Bishan, Singapore ngày 12/11. Sau 9 ngày phải thở máy trong điều kiện sức khỏe không ổn định, đến trưa ngày 21/11, ông Lim đã có thể thở bình thường.

Ông Lim hiện đang sống cùng ba người con. Bình thường, ông rất ít khi đi tàu điện ngầm. Tuy nhiên, đúng vào ngày định mệnh, ông lại chọn phương tiện giao thông công cộng và gặp nạn. Rất may, cảnh sát nhà ga đã phát hiện ông cụ và đưa đi cấp cứu kịp thời.
 
Thang cuốn ga tàu điện nơi ông Lim bị tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn của ông Lim được xác định là do bậc thang cuốn không chắc chắn. Hiện cơ quan vẫn tiếp tục làm rõ sự việc. Ban quản lý ga tàu điện ngầm đã gửi lời thăm hỏi và chúc ông Lim sớm khỏe lại. Gia đình ông Lim cho biết sẽ hỗ trợ cảnh sát tìm ra tận cùng nguyên nhân vụ tai nạn.


Ông Lim hôn mê suốt 9 ngày và vừa được tháo máy thở.

Mặc dù thoát chết nhưng sau này, khi tỉnh lại, ông Lim cũng sẽ phải sống trong viện dưỡng lão để được điều trị phục hồi chức năng.

Đây không phải lần đầu tiên tại Singapore xảy ra một vụ tai nạn thang cuốn. Trước đây, nạn nhân chủ yếu là các em bé do bất cẩn nên bị ngã. Với trường hợp của ông Lim cho thấy vẫn còn những bất cập trong công tác bảo trì, bảo dưỡng thang máy tại Singapore cần lưu tâm.

Nguồn: AsiaOne
Chia sẻ