Siêu bão Hagibis tiếp cận Nhật Bản: Nhiều khu vực bị mất điện, các nơi bị nhấn chìm trong biển nước, lốc xoáy nguy hiểm đã xuất hiện khiến giao thông tê liệt

Diệp Lục,
Chia sẻ

Tình hình mưa lớn và ngập lụt đã xuất hiện tại một số khu vực ở Nhật Bản, nhiều tỉnh đã bị cúp điện tạm thời.

Sáng nay (12/10), cơn bão số 19, có tên gọi bão Hagibis được đánh giá là mạnh nhất trong năm đã tiếp cận quần đảo Nhật Bản. Tại một số tỉnh ở Nhật Bản, lốc xoáy nguy hiểm đã xuất hiện và mưa lớn xảy ra trên diện rộng, nhiều con đường bị tê liệt hoàn toàn, chìm ngập trong biển nước.

Tại tỉnh Chiba, nhiều khu vực đã bị cắt điện, các công ty đều đã đóng cửa để tránh bão. Vào sáng nay, theo chia sẻ của người dân địa phương tỉnh Chiba, lốc xoáy đã xuất hiện và làm một số người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, xe hơi cũng bị lật. Gần 5.000 hộ gia đình ở khu vực Kanto cũng đã bị cắt điện tạm thời.

Siêu bão Nhật Bản:  Một số khu vực bị mất điện, nhiều nơi bị nhấn chìm trong biển nước, lốc xoáy nguy hiểm đã xuất hiện khiến giao thông tê liệt - Ảnh 1.

Nhiều chuyến bay đã bị hủy, sân bay và nhiều nhà dân đã bị cắt điện tạm thời.

Khoảnh khắc lốc xoáy xuất hiện ở tỉnh Chiba.

Siêu bão Nhật Bản:  Một số khu vực bị mất điện, nhiều nơi bị nhấn chìm trong biển nước, lốc xoáy nguy hiểm đã xuất hiện khiến giao thông tê liệt - Ảnh 2.

Lốc xoáy nguy hiểm đã xuất hiện tại tỉnh Chiba, gây ra thiệt hại lớn.

Siêu bão Hagibis tiếp cận Nhật Bản: Nhiều khu vực bị mất điện, các nơi bị nhấn chìm trong biển nước, lốc xoáy nguy hiểm đã xuất hiện khiến giao thông tê liệt - Ảnh 3.

Một chiếc ô tô bị lật sau cơn lốc xoáy.

Siêu bão Hagibis tiếp cận Nhật Bản: Nhiều khu vực bị mất điện, các nơi bị nhấn chìm trong biển nước, lốc xoáy nguy hiểm đã xuất hiện khiến giao thông tê liệt - Ảnh 5.

Tỉnh Chiba tan hoang sau trận lốc xoáy.

Tại tỉnh Shizuoka, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều con đường bị ngập úng, các phương tiện giao thông khó khăn trong việc di chuyển. Theo dự kiến, chiều tối 12/10 (giờ địa phương), tâm bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Tokai và Kanto.

Đến sáng 12/10, đã có gần 1.700 chuyến bay bị hủy. Gần 300 chuyến bay quốc tế cũng đã bị hủy. Quy mô của bão có thể tương đương với cơn bão đã xảy ra 60 năm trước đã làm 1.200 người thiệt mạng và mất tích. Yêu cầu sơ tán đã được thực hiện ở nhiều khu vực của các tỉnh Kanagawa, thủ đô Tokyo.

Nhiều con đường và phương tiện chìm ngập trong biển nước do ảnh hưởng của siêu bão.

Siêu bão Nhật Bản:  Một số khu vực bị mất điện, nhiều nơi bị nhấn chìm trong biển nước, lốc xoáy nguy hiểm đã xuất hiện khiến giao thông tê liệt - Ảnh 4.

Siêu bão Nhật Bản:  Một số khu vực bị mất điện, nhiều nơi bị nhấn chìm trong biển nước, lốc xoáy nguy hiểm đã xuất hiện khiến giao thông tê liệt - Ảnh 5.

Giao thông tê liệt ở tỉnh Shizuoka do mưa lớn kéo dài.

Khung cảnh hoang tàn ở Shimizu Port, Shizuoka.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ