Seungri (BIGBANG) cuối cùng đã lộ diện tại phiên tòa đầu tiên ở Tòa án Quân sự, gây xôn xao khi bác bỏ 7/8 cáo buộc

HỒNG HẢI,
Chia sẻ

Seungri (BIGBANG) gây xôn xao khi bác bỏ 7/8 cáo buộc tại phiên tòa đầu tiên ở Tòa án Quân sự sáng hôm nay 16/9.

Vào sáng nay (16/9), cựu thành viên BIGBANG - Seungri đã chính thức lộ diện sau thời gian dài im ắng, tham dự phiên tòa đầu tiên tại Tòa án Quân sự Hàn Quốc sau khi bị cáo buộc đến 8 tội danh. Cựu thành viên BIGBANG phải đối mặt với loạt cáo buộc bao gồm đánh bạc trái phép, tổ chức và môi giới mại dâm, vi phạm luật tội phạm tình dục thông qua việc truyền bá tình dục trái phép nội dung qua SNS, vi phạm quy định tài chính kinh doanh, vi phạm luật vệ sinh thực phẩm, chiếm dụng quỹ kinh doanh để sử dụng cho mục đích cá nhân và thực hiện giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp.

Trước đó, Seungri đã bị truy tố không giam giữ vào tháng 1 năm nay. Sau đó, nam idol nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào tháng 3, chính vì vậy vụ án đã được chuyển sang Tòa án Quân sự.

 - Ảnh 2.

Seungri trên đường bước vào Tòa án sáng nay.

Trong phiên tòa sáng nay, Seungri khẳng định: "Tôi nhận thức sâu sắc về hành động của mình", nhưng bác bỏ đến 7/8 cáo buộc, chỉ thừa nhận tội giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp. Luật sư của Seungri bác bỏ tội đánh bạc, cho biết nam idol có đánh bạc nhưng không phải theo thói quen nên chưa thể cấu thành tội. Đối với cáo buộc vi phạm luật tội phạm tình dục thông qua việc truyền bá nội dung tình dục trái phép nội dung qua SNS, Seungri khẳng định anh không chụp những hình ảnh đó, tất cả những bức ảnh trong nhóm chat chỉ được chia sẻ để quảng bá cho cơ sở giải trí.

Với cáo buộc vi phạm luật vệ sinh thực phẩm, luật sư của Seungri cho biết quản lý của anh, ông Lee mới là người trực tiếp chịu trách nhiệm. Cựu em út BIGBANG tiếp tục phủ nhận cáo buộc tham ô, chiếm dụng quỹ kinh doanh cho mục đích cá nhân, cho rằng đó là chi phí hoạt động chung của Yuri Holdings.

 - Ảnh 3.

Nam idol phủ nhận đến 7/8 cáo buộc, chỉ thừa nhận tội giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp.

Cuối cùng, Seungri đã phủ nhận cáo buộc rằng anh có liên quan đến việc làm trung gian môi giới mại dâm cho các đối tác kinh doanh Đài Loan và Nhật Bản. Luật sư khẳng định Seungri không tham gia vào bất kỳ hành vi mại dâm nào và không liên quan đến hành động của Yoo In Suk - chồng nữ diễn viên Park Han Byul, đồng sở hữu Yuri Holdings cùng Seungri.

 - Ảnh 4.

Yoo In Suk - bạn thân của Seungri, chồng nữ diễn viên Park Han Byuk, đồng sở hữu Yuri Holdings...

 - Ảnh 5.

... đã thừa nhận tội danh tham ô và môi giới mại dâm vào tháng 7 vừa qua.

Trước đó, Yoo In Suk đã thừa nhận tội danh tham ô và môi giới mại dâm vào tháng 7 vừa qua. Sau phiên tòa hôm nay, Seungri sẽ tiếp tục tham gia 1 phiên tòa thứ cấp nữa trước khi vụ án được đưa lên Tòa án Quân sự tối cao để đưa ra phán quyết cuối cùng.

 - Ảnh 6.

Seungri trong phiên tòa tại Tòa án Dân sự vào tháng 1 năm nay.

Nguồn: Dispatch, Allkpop

Chia sẻ